Bà L.T.T. , mẹ em H., cho biết do một số người hàng xóm có con em học lớp 11 cũng làm hồ sơ dự thi nên muốn H. đi thi thử cho biết để làm quen dần sang năm khỏi bỡ ngỡ. Bà đã làm hồ sơ, lên công an phường xác nhận rồi nhờ một số giáo viên trong Trường đại học Nha Trang nộp hộ.
Theo H., khi vào phòng thi, giám thị coi thi không hề hỏi giấy chứng nhận tốt nghiệp của em mà chỉ xem chứng minh nhân dân và phiếu dự thi rồi cho vào phòng. Không phải một mình H. mà còn có 2 bạn khác học lớp 11 cũng đi thi.
Trao đổi với ông Trường Trọng Ánh, phó phòng đào tạo Trường đại học Nha Trang về trường hợp hi hữu trên, ông cho biết hiện nhà trường vẫn chưa nắm được tình hình cụ thể về thông tin trên, chỉ xem qua báo chí mới biết. Tuy nhiên trường sẽ tìm hiểu, kiểm tra việc xử lý ở phòng thi vì sao để lọt trường hợp trên.
Cũng theo ông Ánh, việc để lọt trường hợp của H. cũng là chuyện bình thường vì trường không thể kiểm tra được thí sinh có tốt nghiệp hay không mà chỉ dựa vào xác nhận của địa phương để tiếp nhận hồ sơ. Còn việc vào phòng thi, thí sinh có thể làm giấy cam đoan để tiếp tục dự thi nếu làm mất giấy chứng nhận tạm thời. Nếu thí sinh có đậu nữa thì chắc chắn cũng không được học vì sẽ còn bước kiểm tra khi nhập học…
Theo ông Trần Phước Lành - hiệu trưởng Trường THPT BC Nguyễn Trường Tộ, hiện tại trong bộ luật của Bộ GD-ĐT chưa có điều khoản nào về việc xử lý những trường hợp như thế này nên trước mắt sẽ gọi phụ huynh em H. tới nhắc nhở và có hình thức khiển trách, tránh những trường hợp tương tự tái diễn.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận