
Thí sinh trao đổi trực tiếp cùng các chuyên gia tư vấn tại chương trình - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chương trình do báo Tuổi Trẻ, Vụ Giáo dục đại học (Bộ GD-ĐT) phối hợp với các đơn vị tổ chức, với sự đồng hành của Tập đoàn Vingroup.
Cà Mau cần nhân lực gì?
Gửi lời khuyên lựa chọn ngành nghề đến các học sinh tại chương trình tư vấn, ông Nguyễn Văn Nguyên - Giám đốc Sở GD-ĐT Cà Mau - nói bên cạnh tham khảo các xu hướng chung, học sinh cần đặt lựa chọn nghề nghiệp trong bối cảnh phát triển cụ thể của địa phương.
Theo ông Nguyên, Cà Mau đang bước vào giai đoạn mở rộng không gian phát triển, với hàng loạt dự án hạ tầng lớn được triển khai như hệ thống giao thông kết nối, trục ven biển và đặc biệt là dự án cảng Hòn Khoai. Khi các dự án này hoàn thành, nhu cầu nhân lực ở nhiều ngành nghề sẽ gia tăng đáng kể.
Ông Nguyên cũng chia sẻ một thực tế đáng lưu ý của ngành giáo dục địa phương. Số lượng học sinh tăng nhanh trong những năm gần đây, kéo theo áp lực về đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất. Riêng năm nay, số học sinh đầu cấp tăng mạnh so với các năm trước, đặt ra bài toán cấp bách cho toàn ngành.
Trong bối cảnh đó, ông Nguyên cho rằng ngành sư phạm vẫn là một lựa chọn đáng cân nhắc, khi nhu cầu giáo viên tại địa phương còn lớn và cơ hội việc làm vẫn rộng mở. Tuy nhiên, việc lựa chọn vẫn cần dựa trên năng lực và sự phù hợp của từng học sinh.
"Các em cần tìm hiểu thật kỹ để hiểu rõ ngành học, từ đó xác định hướng đi phù hợp với năng lực, sở trường và điều kiện gia đình. Nếu chọn sai, các em có thể mất rất nhiều thời gian, thậm chí phải học lại hoặc chuyển hướng sau khi tốt nghiệp", ông nhấn mạnh.
Học tại địa phương được không?
Các gian tư vấn trong chương trình tại phường Bạc Liêu vô cùng sôi động. Đáng chú ý, nhiều học sinh cũng chủ động tìm hiểu ngành nghề dựa trên tiêu chí gắn với nhu cầu nhân lực của địa phương.
ThS Lê Tấn Phương Vũ - Phó trưởng Phòng đào tạo và quản sinh Trường cao đẳng nghề Bạc Liêu (Cà Mau) - nhận định hiện nhu cầu nguồn nhân lực về khối ngành kỹ thuật trong xã hội khá cao không chỉ tại địa phương mà còn trong cả nước.
Tỉnh Cà Mau mới sau sáp nhập có những thuận lợi nhất định về mặt địa lý để phát triển kinh tế - xã hội, vì thế yếu tố con người cũng được chú trọng, nhất là đào tạo nguồn nhân lực trẻ có chất lượng làm việc tại địa phương.
Ông Vũ đánh giá các ngành khối kỹ thuật như chế tạo thiết bị cơ khí, công nghệ ô tô, công nghệ thông tin, kỹ thuật xây dựng... có nhu cầu cao. Các chương trình đào tạo cao đẳng hai năm, vừa học lý thuyết, vừa thực hành, trải nghiệm ngành nghề tại các nhà máy, công ty. Người học có thể tích lũy kiến thức chuyên môn và kỹ năng sau khi tốt nghiệp để xin được việc làm phù hợp với chuyên ngành học.
Theo ông, bên cạnh các lựa chọn cơ sở đào tạo tại các đô thị lớn như Cần Thơ, TP.HCM, sinh viên chọn học tại các trường đại học, cao đẳng tại địa phương như Cà Mau có thể tiết kiệm được chi phí học tập, sinh hoạt phí và đặc biệt sau khi tốt nghiệp có thể làm việc tại các doanh nghiệp, nhà máy hoặc tự khởi nghiệp góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho quê nhà.
ThS Lê Nhựt Trường - Giám đốc Trung tâm đào tạo từ xa Trường đại học Cửu Long (Vĩnh Long) - khuyên các bạn trẻ lựa chọn nghề nghiệp tương lai dựa trên đam mê và năng lực cá nhân đừng chạy theo kiểu "bạn bè chọn ngành gì thì mình chọn theo ngành đó".
Ông Trường gợi ý sinh viên nếu có định hướng phát triển gắn với kinh tế địa phương Cà Mau có thể cân nhắc nhóm ngành mang tính thực tiễn cao, sinh viên ra trường đáp ứng được thị trường tuyển dụng lao động như khối ngành sức khỏe, nhóm ngành về nông - thủy sản, nhóm ngành công nghệ thông tin. Tuy nhiên, khi sinh viên ra trường có đủ năng lực chuyên môn làm việc ở bất cứ đâu, ngay cả làm việc tại các doanh nghiệp, tập đoàn đa quốc gia.
Từ cao đẳng đến nghiên cứu sinh tiến sĩ

Thái Thị Bảo Trân chia sẻ câu chuyện cá nhân, truyền cảm hứng tại Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp sáng 29-3 - Ảnh: CHÍ QUỐC
Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp tại phường Bạc Liêu xuất hiện một bạn trẻ truyền cảm hứng. Đó là Thái Thị Bảo Trân (26 tuổi), cô gái cũng đến từ Bạc Liêu. Tốt nghiệp Trường THPT Lê Thị Riêng, Trân không vào đại học ngay mà chọn học cao đẳng ngành kỹ thuật điện tại TP.HCM.
Sau khi hoàn thành bậc cao đẳng, Trân tiếp tục liên thông lên Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) và tốt nghiệp loại xuất sắc, được đặc cách học thẳng lên nghiên cứu sinh tiến sĩ. Hiện bạn đang học nghiên cứu sinh kỹ thuật điện tại Trường ĐH Công nghệ kỹ thuật TP.HCM, đồng thời là giảng viên tại Trường CĐ Công nghệ quốc tế Lilama 2.
Nhìn lại hành trình của mình, Trân cho rằng quan trọng nhất không phải là chọn đại học hay cao đẳng, mà là chọn con đường phù hợp với bản thân. "Mỗi người có một xuất phát điểm khác nhau. Chỉ cần chọn đúng hướng, mình vẫn có thể đi rất xa. Hãy hiểu mình, hiểu hoàn cảnh của mình, kiên trì với lựa chọn của mình vì con đường đúng không phải lúc nào cũng là con đường đông người nhất", Trân nói.
Trân chia sẻ ban đầu bạn từng nghiêng về các ngành ngôn ngữ. Nhưng khi tìm hiểu sâu hơn, Trân nhận ra kỹ thuật điện và tự động hóa lại gắn chặt với chính cuộc sống của gia đình mình. Vì gia đình làm nghề nuôi tôm, Trân sớm nhận ra những vất vả trong quá trình vận hành, kiểm soát ao nuôi từ theo dõi môi trường nước đến điều chỉnh hệ thống quạt, máy. "Mình muốn làm điều gì đó để ba mẹ, người thân đỡ cực hơn", Trân chia sẻ.
Nhiều điểm mới trong công tác tổ chức tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp
Theo PGS.TS Bùi Hoài Thắng - Trưởng phòng đào tạo Trường đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM), trưởng ban tư vấn, một trong những điểm đặc biệt và cũng là giá trị bền vững của chương trình tư vấn tuyển sinh hướng nghiệp được duy trì trong nhiều năm nay là đưa thông tin đến đúng những nơi cần nhất.
Các chương trình trong năm 2026 tiếp tục đến với các khu vực vùng sâu, vùng xa tại Cà Mau, Đắk Lắk, Khánh Hòa, giúp học sinh vượt qua rào cản về địa lý và điều kiện tiếp cận thông tin để có cơ hội định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn.
Ông Thắng đánh giá cao nỗ lực của ban tổ chức trong mùa tư vấn năm nay. Đáng chú ý, lần đầu tiên chương trình được tổ chức tại một trường ngoài công lập - Trường đại học Cửu Long (Vĩnh Long). Công tác tổ chức bài bản, chuyên nghiệp, thể hiện sự chuẩn bị kỹ lưỡng của nhà trường và tinh thần đồng hành vì học sinh.
Từ thực tế tham gia tư vấn, PGS.TS Bùi Hoài Thắng cho biết mức độ tiếp cận thông tin của học sinh vẫn còn chênh lệch. Bên cạnh những em đã tìm hiểu khá sâu, vẫn còn không ít học sinh thiếu thông tin hoặc chưa hình dung rõ về ngành nghề.
Đặc biệt, ban tư vấn năm nay có thêm đại diện cơ sở giáo dục nghề nghiệp là Trường cao đẳng Công nghệ quốc tế Lilama 2, phù hợp nhu cầu thị trường lao động ngày càng cần lực lượng lao động có tay nghề cao.
"Chính các thành viên ban tư vấn cũng liên tục cập nhật, học hỏi qua từng chương trình để mang đến những thông tin sát thực tế hơn cho học sinh", ông Thắng nói.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận