Vụ học sinh xả súng giết 9 người ở Thái Lan: Ẩn số về động cơ và cách tiếp cận khẩu súng

Là học sinh “ngoan ngoãn”, áp lực học tập, dành nhiều thời gian sử dụng máy tính,... nhiều mảnh ghép được hé lộ, nhưng động cơ thực sự vẫn còn là ẩn số trong vụ nổ súng tại Thái Lan.

Vụ xả súng trường học ở Thái Lan: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ - Ảnh 1.

Nhân viên cứu hộ đưa thi thể nạn nhân rời khỏi Trường Debsirin Nonthaburi sau vụ xả súng hôm 7-8 - Ảnh: REUTERS

Ngày 7-8, Thái Lan xảy ra vụ xả súng gây chấn động khi một nam sinh 14 tuổi nổ súng khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và khoảng 30 người bị thương, trong đó có 9 trường hợp bị thương nặng cần tiếp tục theo dõi y tế.

Trong số những người thiệt mạng có ông bà của nghi phạm. Khẩu súng ngắn được sử dụng trong vụ tấn công được đăng ký hợp pháp dưới tên người ông.

Vụ việc đến nay vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải, từ động cơ cho đến quá trình nam sinh tiếp cận khẩu súng và mang theo đến trường mà không ai phát hiện.

Mang súng đến trường thế nào?

Theo Hãng tin Reuters, khoảng 5 giờ sáng 7-8, nam sinh 14 tuổi bắn chết ông bà tại căn nhà hai tầng ở quận Bang Bua Thong, vùng ven Bangkok. Khẩu súng được xác định thuộc về người ông.

Cảnh sát cho biết kiểm tra ban đầu cho thấy nam sinh có dấu hiệu tìm khẩu súng trong phòng ngủ của ông.

Người chú của nghi phạm, con trai út của hai nạn nhân, cho biết cha ông chưa bao giờ cho các thành viên trong gia đình tự ý chơi với súng và thường khóa súng trong tủ quần áo. Ông không thể lý giải bằng cách nào cháu mình biết nơi cất chìa khóa.

Sau đó nam sinh lên chiếc xe đưa đón của trường đến lớp học. Theo Đại tá cảnh sát Thadsakorn Konthong, cậu mang theo khẩu súng cùng hàng chục viên đạn lên xe và đến trường.

Trường Debsirin Nonthaburi cách căn nhà khoảng 18km, tương đương khoảng 45 phút di chuyển. Nam sinh bắt đầu tiết học đầu tiên lúc 8h30, sau đó vào tiết thứ hai lúc 9h20. Khoảng 30 phút sau khi tiết thứ hai bắt đầu, cậu rút súng và bắt đầu nổ súng trong trường.

Được mô tả là "ngoan ngoãn" nhưng lại có hành vi cực đoan, vì sao?

Ngày 7-8, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết nghi phạm dường như chịu áp lực học tập.

"Qua phỏng vấn một người bạn thân của cậu ta, chúng tôi được biết cậu ta chịu nhiều căng thẳng và từng than phiền về áp lực học tập. Bà của cậu ta là giáo viên và muốn cậu ta đạt thành tích tốt trong học tập, nên được cho là khá nghiêm khắc" - ông Anutin nói với báo giới.

Ông Anutin cho biết thêm nghi phạm đã "có kế hoạch hành động rõ ràng và xác định mục tiêu cụ thể".

Trong khi đó cảnh sát cho biết trước vụ tấn công, nam sinh đã tìm kiếm các trang web liên quan đến những vụ xả súng hàng loạt.

Theo báo Bangkok Post, trong quá trình điều tra động cơ, cảnh sát phát hiện trên máy tính của nam sinh các video về những vụ xả súng tại trường học ở nước ngoài mà cậu đã xem trong những ngày trước vụ tấn công.

Trung tướng cảnh sát Wattana Yeejeen, Tư lệnh Cảnh sát Vùng 1, cho biết lực lượng điều tra đang phân tích máy tính để bàn của nam sinh lớp 9 cùng các dữ liệu kỹ thuật số khác. Kết quả ban đầu cho thấy cậu thường chơi các trò chơi điện tử có nội dung bạo lực. Cảnh sát cũng đang kiểm tra các hoạt động khác của cậu trên mạng để tìm manh mối về nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công.

Theo các báo cáo, cảnh sát phát hiện 5 đoạn video liên quan đến những vụ xả súng tại trường học ở nước ngoài. Nam sinh đã xem các video này từ ngày 30-7, khoảng một tuần trước vụ việc.

Một số người thân của nam sinh cũng cho biết cậu dành nhiều thời gian bên máy tính và hiếm khi ra ngoài.

Người chú của nghi phạm cho biết nam sinh sống cùng ông bà từ nhỏ sau khi cha mẹ cậu ly thân. Ông mô tả cháu mình là một học sinh khá, cực kỳ ít nói, dành phần lớn thời gian bên máy tính và hiếm khi ra ngoài. Theo người chú, trước vụ việc không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy nam sinh chịu căng thẳng, mâu thuẫn hay gặp vấn đề về hành vi.

Một người họ hàng khác, bà Thanunporn Yimruang, 60 tuổi, em gái của người ông, cho biết nam sinh được ông bà chăm sóc rất chu đáo từ nhỏ. Bà Thanunporn kể người ông, một cựu quản lý ngân hàng, thường đưa cháu đến trường mỗi sáng và đón về sau giờ học. Hai ông bà luôn đối xử tốt với cháu.

Nam sinh không có nhóm bạn thân, hiếm khi ra khỏi nhà và dành phần lớn thời gian rảnh để chơi game trên máy tính, bà Thanunporn nói. Bà mô tả cậu là người lịch sự, ngoan ngoãn và cho rằng không ai có thể tưởng tượng bi kịch như vậy sẽ xảy ra.

Đài CNN sau đó dẫn lời một người được cho là cha của nghi phạm, nói rằng ông chưa từng nhận thấy "bất kỳ dấu hiệu bạo lực nào" ở con trai.

"Con trai tôi có lỗi... nó đã làm người khác bị thương. Tôi không còn gì để nói thêm. Nhưng tôi vẫn không biết tại sao nó lại làm như vậy", người này nói với CNN. Cảnh sát Thái Lan chưa công bố danh tính cha mẹ nghi phạm.

Tuy nhiên giới chức nhấn mạnh cuộc điều tra vẫn đang tiếp diễn và chưa xác định được liệu những video này có liên quan trực tiếp đến quyết định thực hiện vụ tấn công của nam sinh hay không.

Chính phủ Thái Lan thay đổi gì để bảo vệ trường học?

Sau vụ xả súng, giới chức Thái Lan đang xúc tiến các biện pháp an ninh mới.

Ông Anutin khẳng định "luật mới sẽ chỉ cho phép các quan chức chính phủ đang làm nhiệm vụ mang súng". Thủ tướng Thái Lan không công bố thêm chi tiết.

Bộ Giáo dục Thái Lan tuyên bố "sau sự việc này, các biện pháp an ninh tại trường học sẽ được tăng cường đáng kể".

Vụ xả súng trường học ở Thái Lan: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ - Ảnh 2.

Cảnh sát Thái Lan tại Trường Debsirin Nonthaburi sau vụ xả súng ngày 7-8 - Ảnh: REUTERS

Theo Tạp chí TIME, Bộ Giáo dục Thái Lan cho biết các biện pháp nhằm tăng cường an ninh trường học và bảo vệ học sinh sẽ được đưa ra thảo luận. Chính phủ cũng công bố hỗ trợ tài chính, gồm 20.000 baht (khoảng 600 USD) cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và 5.000 baht (khoảng 150 USD) cho mỗi người bị thương.

Từ vụ việc, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) kêu gọi Thái Lan tăng cường các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em.

"Thông tin cho thấy nghi phạm là một trẻ em. Điều này đặt ra những câu hỏi đặc biệt khó khăn đối với xã hội. Khi có thêm thông tin được làm rõ, điều quan trọng là chúng ta phải đánh giá những gì đã xảy ra hôm nay và cần làm gì để ngăn những vụ việc tương tự tái diễn" - UNICEF nêu rõ.

UNICEF đề xuất cải thiện các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tinh thần cho trẻ em, đồng thời "hướng tới xây dựng môi trường trường học không có bất kỳ hình thức bạo lực nào, bao gồm bạo lực về tinh thần và thể chất".

Phó thủ tướng Thái Lan Yodchanan Wongsawat nói hôm 7-8 rằng chính phủ sẽ công bố một kế hoạch hành động mới về sức khỏe tinh thần nhằm hỗ trợ giáo viên và học sinh sau vụ xả súng.

Thái Lan là một trong những quốc gia có tỉ lệ sở hữu súng dân sự cao nhất Đông Nam Á. Nước này đã xảy ra nhiều vụ xả súng hàng loạt trong những năm gần đây, làm gia tăng lời kêu gọi siết chặt kiểm soát súng.

Năm 2022, một cựu cảnh sát đã dùng súng và dao sát hại hơn 30 người, phần lớn là trẻ em, tại một nhà trẻ ở miền đông bắc Thái Lan. Một năm sau, năm 2023, một thiếu niên dùng súng bắn chết 2 người tại một trung tâm mua sắm ở khu vực trung tâm Bangkok.

Vụ xả súng trường học ở Thái Lan: Những câu hỏi còn bỏ ngỏ - Ảnh 4.Thái Lan duyệt viện trợ tối đa 1 triệu baht cho mỗi nạn nhân vụ xả súng

Chính phủ Thái Lan duyệt khoản viện trợ cho các nạn nhân của vụ nam sinh xả súng tại ngôi trường ở tỉnh Nonthaburi. Mỗi nạn nhân sẽ nhận được 100.000 - 1 triệu baht tùy theo mức độ bị ảnh hưởng.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất