25/11/2019 15:11 GMT+7

Vụ hai mẹ con sản phụ chết ở Nghệ An: Bệnh viện đề nghị tăng cường bác sĩ

DOÃN HÒA
DOÃN HÒA

TTO - Sau hai sự cố y khoa liên tiếp tại khoa sản, trong đó có mẹ con sản phụ tử vong, Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đề nghị Sở Y tế Nghệ An tăng cường bác sĩ về hỗ trợ.

Vụ hai mẹ con sản phụ chết ở Nghệ An: Bệnh viện đề nghị tăng cường bác sĩ - Ảnh 1.

Người thân sản phụ M. tập trung ở Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An - Ảnh: TUẤN NGỌC

Ngày 25-11, ông Dương Đình Chỉnh - giám đốc Sở Y tế Nghệ An - cho biết Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi sản phụ H.T.M. (27 tuổi, ngụ xã Quỳnh Long, huyện Quỳnh Lưu) để điều tra nguyên nhân tử vong của chị M. và con trai.

"Chúng tôi đã chỉ đạo Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu lập Hội đồng chuyên môn rà soát, đánh giá lại quá trình tiếp đón, chăm sóc và xử trí sinh mổ sản phụ M.. Hiện chưa thể đưa ra được nguyên nhân dẫn tới sự cố là gì vì còn phải chờ kết quả điều tra từ phía công an", ông Chỉnh nói.

Trước đó, đêm 24-11 sau khi hoàn tất việc khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể chị M. và con trai cho gia đình mai táng.

Ngày 24-11, đoàn công tác của Sở Y tế Nghệ An do ông Đậu Huy Hoàn - phó giám đốc Sở Y tế tỉnh Nghệ An - chủ trì đã làm việc với Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu để rà soát lại một số hoạt động của bệnh viện.

Theo báo cáo từ Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, sau hai sự cố y khoa liên tục người dân tập trung ở bệnh viện rất đông. Điều này khiến tâm lý của các y bác sĩ thêm nặng nề.

Để giúp bệnh viện ổn định tình hình và phục vụ khám chữa bệnh cho người dân, lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu đã đề nghị Sở Y tế Nghệ An hỗ trợ thêm bác sĩ có chuyên môn tăng cường.

Về sự việc, do Hội đồng chuyên môn chưa có kết luận nên chưa xem xét trách nhiệm các y bác sĩ trong kíp trực.

"Trước mắt, chúng tôi sẽ tăng cường bác sĩ từ bệnh viện tuyến tỉnh xuống để giúp bệnh viện huyện nâng cao chuyên môn, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân", ông Chỉnh cho biết.

Trước đó, trưa 19-11, sản phụ M. đang trong kỳ sinh nở thì đột ngột ngừng thở, tím tái toàn thân, mất dần ý thức. Các bác sĩ xử trí cấp cứu ngừng tuần hoàn, phẫu thuật lấy thai nhưng khi lấy thai ra khỏi mẹ, bé trai (hơn 3kg) ngừng tuần hoàn và tử vong.

Sau đó, sản phụ M. được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị đa khoa Nghệ An nhưng tử vong vào rạng sáng 23-11.

Ngoài trường hợp chị M., trong ngày 19-11, trong lúc mổ sinh cho sản phụ T.T.L. (29 tuổi, ngụ xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu), bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Quỳnh Lưu cũng đã làm rách đầu thai nhi khiến bé trai phải khâu 6 mũi trên đầu.

Con chết, mẹ nguy kịch nghi do tắc mạch ối khi đang sinh Con chết, mẹ nguy kịch nghi do tắc mạch ối khi đang sinh

TTO - Báo cáo ban đầu từ Bệnh viện đa khoa huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An chẩn đoán bé trai con của sản phụ tử vong do ngừng tuần hoàn, thai 40 tuần chuyển sinh lần 3 nghi do tắc mạch ối.

DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên