06/06/2013 09:19 GMT+7

Vụ đốn ba cây sưa ở Phong Nha: hơn 26 năm tù cho 12 lâm tặc

L.GIANG
L.GIANG

TTO - Ngày 5-6, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã xét xử sơ thẩm vụ án lâm tặc đốn hạ ba cây sưa ở vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng vào tháng 4-2012.

Khởi tố 12 người đốn hạ cây sưa ở Phong Nha11 người đốn cây sưa ra trình diện

aSLYk6MB.jpgPhóng to
Các bị cáo trong phiên tòa xét xử vụ đốn hạ ba cây sưa - Ảnh: Hải Thành

Vì tội danh vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng, tòa đã tuyên phạt tổng cộng hơn 26 năm tù với 12 bị cáo, gồm: Hoàng Hạnh (SN 1966), Nguyễn Văn Minh (1983), Lê Văn Tiến (1969), Nguyễn Thế Anh (1987), Trương Văn Tịnh (1980), Hoàng Văn Thạnh (1967), Phạm Văn Thắng (1970), Lê Khánh (1980), Lê Văn Diễn (1985), Thái Xuân Tiềm (1973), Nguyễn Văn Thống (1980), cùng trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch và Nguyễn Sĩ Sáu (1980) trú xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch.

Riêng hai bị cáo Hoàng Hạnh và Nguyễn Văn Minh chịu mức án cao nhất, mỗi người 30 tháng tù giam. Các bị cáo còn phải bồi thường hơn 57 tỉ đồng cho công quỹ Nhà nước do làm thiệt hại rừng.

Theo cáo trạng, ngày 20-3-2012, 11 người (Hạnh, Minh, Tiến, Anh, Tịnh, Thạnh, Khánh, Diễn, Tiềm, Thắng, Thống) vào khu vực rừng Hung Trí thuộc phân khu bảo vệ nghiêm ngặt vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tìm gỗ sưa. Sau đó nhóm này đã tìm thấy và đốn hạ ba cây gỗ sưa, giá trên thị trường vào thời điểm đó tới hàng chục tỉ đồng.

Cơ quan điều tra Công an huyện Bố Trạch và Công an tỉnh Quảng Bình cũng nêu rõ ba cây sưa trên sau khi bị đốn hạ đã được cưa xẻ ra thành 102 hộp (phách) có tổng trọng lượng 5.100kg và lượng cành ngọn 2.000kg. Với ba cây sưa bị đốn trộm, Nhà nước đã thiệt hại 70,961 tỉ đồng và 705m2 diện tích rừng bị phá hại.

Trong vụ án này, tuy không trực tiếp đốn hạ ba cây sưa nhưng bị cáo Nguyễn Sĩ Sáu là người được nhóm 11 lâm tặc trên thuê cưa xẻ ba cây sưa thành gỗ hộp.

L.GIANG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên