Vụ đi bộ gây tai nạn chết người: Hậu quả mức nào sẽ bị khởi tố?

Một người đàn ông tại Quảng Trị vừa bị khởi tố sau khi đi bộ gây ra vụ tai nạn chết người. Luật sư đưa ra các tình huống có thể bị khởi tố hình sự nếu đi bộ sai quy định.

Vụ đi bộ gây tai nạn chết người: Hậu quả mức nào sẽ bị khởi tố? - Ảnh 2.

Công an Quảng Trị vừa khởi tố ông V. vì hành vi đi bộ gây tai nạn chết người - Ảnh: T.G.

Ngày 7-8, liên quan đến vụ người đàn ông vừa bị khởi tố vì đi bộ gây tai nạn chết người trên quốc lộ 9, luật sư Đặng Quang Linh, thuộc Văn phòng luật Linh Đặng, đã đưa ra những phân tích về mặt pháp lý.

Theo luật sư Linh, người đi bộ là người tham gia giao thông đường bộ và có nghĩa vụ tuân thủ các quy tắc bảo đảm an toàn giao thông theo Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

"Khi gây ra tai nạn giao thông, việc người đi bộ có bị khởi tố hay không phụ thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm và hậu quả do hành vi gây ra", luật sư Linh phân tích.

Theo đó, nếu người đi bộ vi phạm các quy tắc giao thông như đi ngược chiều trên phần đường dành cho xe chạy, băng qua đường không đúng nơi quy định, đi vào làn đường của xe cơ giới hoặc sử dụng rượu bia làm ảnh hưởng đến khả năng nhận thức, điều khiển hành vi..., và hành vi này là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn thì vẫn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Cụ thể như các hậu quả làm chết người; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho một người với tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% trở lên; gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho từ hai người trở lên mà tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể từ 61% đến 121%; gây thiệt hại về tài sản từ 100 triệu đồng đến dưới 500 triệu đồng.

Nếu gây ra những hậu quả nghiêm trọng hơn, mức phạt có thể lên đến 10-15 năm tù.

"Việc khởi tố này nhằm bảo đảm mọi chủ thể tham gia giao thông đều bình đẳng trước pháp luật", luật sư Linh nói.

Như Tuổi Trẻ đã thông tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Hồ Văn V. (trú xã Hướng Hiệp, tỉnh Quảng Trị) về tội "vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ".

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng ngày 20-5, ông V. đi bộ trên quốc lộ 9, đoạn qua thôn Phú An, xã Hướng Hiệp theo hướng từ Khe Sanh về Cam Lộ.

Tuy nhiên, thay vì đi sát lề đường bên phải theo chiều đi của mình, ông V. lại đi ngược chiều trên phần đường dành cho xe cơ giới. Trong lúc này, xe máy do anh Hồ Văn A.D. (27 tuổi, trú thôn Vùng Kho, xã Đakrông) điều khiển theo chiều ngược lại đã va chạm với ông V..

Vụ va chạm khiến anh D. bị thương nặng và tử vong sau đó.

Quá trình điều tra xác định tại thời điểm xảy ra vụ việc, ông V. có sử dụng rượu bia.

Vụ đi bộ gây tai nạn chết người: Hậu quả mức nào sẽ bị khởi tố? - Ảnh 3.Khởi tố tài xế dương tính với ma túy, gây tai nạn chết người trên cao tốc

Tài xế ở tỉnh Đồng Nai lái xe con trong tình trạng dương tính với ma túy, đã tông chết 1 tài xế xe đầu kéo trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Khánh Hòa).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất