04/10/2021 10:14 GMT+7

Vụ đến ngân hàng về bị phạt 2 triệu: Không thể lập lờ lý do 'ra đường không chính đáng'

PHAN SÔNG NGÂN
PHAN SÔNG NGÂN

TTO - Chủ tịch UBND phường Vạn Thắng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã hủy quyết định xử phạt người “đến ngân hàng về bị phạt 2 triệu vì ra đường không lý do chính đáng”. Nhưng người bị phạt và nhiều bạn đọc đều bất bình vì lý do hủy rất... lập lờ.

Vụ đến ngân hàng về bị phạt 2 triệu: Không thể lập lờ lý do ra đường không chính đáng - Ảnh 1.

UBND phường Vạn Thắng, tại đường Quang Trung, TP Nha Trang (Khánh Hòa) - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Lý do hủy bỏ quyết định xử phạt, theo văn bản do chủ tịch UBND phường Vạn Thắng đã ký gửi cho báo Tuổi Trẻ là "chưa giao quyết định và biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính cho ông Nguyễn Viết Dũng".

Nhiều ý kiến bạn đọc phản hồi trên Tuổi Trẻ Online và chính ông Nguyễn Viết Dũng đều cho rằng, lý do cán bộ Công an phường Vạn Thắng lập biên bản vi phạm hành chính và phó chủ tịch phường ban hành quyết định xử phạt ông Dũng là không thể chấp nhận, có dấu hiệu trái pháp luật, lạm quyền đối với dân.

Theo luật sư Lê Phước An - thuộc Đoàn luật sư tỉnh Khánh Hòa, nguyên kiểm sát viên Viện KSND tỉnh, "tiền là hàng hóa đặc biệt và hoạt động ngân hàng là một trong các dịch vụ thiết yếu được hoạt động cả trong khi thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, theo chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31-3-2020 của Thủ tướng Chính phủ".

Ông Dũng bị lập biên bản vi phạm hành chính khi đi giao dịch ngân hàng về vào ngày 29-9-2021 hoàn toàn ở trong các "vùng xanh" của TP Nha Trang.

Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa đã có quy định (tại văn bản số 9388/UBND-KGVX, ngày 23-9-2021) đối với thôn, tổ dân phố vùng xanh, vùng vàng "kể từ 0h ngày 24-9-2021 người dân được đi tập thể dục ngoài trời, tại các công viên; tập luyện quần vợt, golf…; được đi chợ, siêu thị trong địa giới hành chính cấp huyện nhưng phải tuân thủ nghiêm nguyên tắc 5K".

Thông tin trên báo chí, khi trả lời về việc liên quan đến vụ xử phạt ông Nguyễn Viết Dũng, ông Nguyễn Tấn Tuân - chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa - đã khẳng định người dân TP Nha Trang thuộc "vùng xanh" đến ngân hàng giao dịch là ra đường có lý do chính đáng.

Nhiều bạn đọc cho rằng đi tập thể dục không sao mà đi giao dịch ngân hàng lại bị phạt. Bạn Hoàng Phi viết: "Quá hài với cách chống dịch ở Nha Trang" .

Theo bạn Huỳnh Quang, "đó là trống đánh xuôi, kèn thổi ngược hay phép vua thua luật phường ở Nha Trang?".

Đối với lý do để chủ tịch UBND phường Vạn Thắng hủy quyết định xử phạt, bạn đọc Nguyễn Ngọc Nhất Hưng cho rằng "lý do hủy quyết định không thuyết phục".

Theo một bạn đọc khác, "điều quan trọng nhất dẫn đến quyết định xử phạt thì không thấy phường nói đúng hay sai. Chẳng lẽ giờ ai đó vi phạm pháp luật mà do quy trình sai thì họ không bị xử lý hay sao?".

Luật sư Lê Phước An trao đổi rằng có 3 vấn đề để xem xét tính hợp pháp của một văn bản hành chính, đó là về hình thức, thủ tục; về nội dung và thẩm quyền ban hành có đúng không.

Theo luật sư An, "lý do hủy bỏ quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Dũng mà UBND phường Vạn Thắng đã phản hồi cho báo Tuổi Trẻ là mới chỉ xem xét về hình thức chứ không nói gì đến tính hợp pháp của nội dung quyết định xử phạt đó.

Như vậy là xem xét chưa đầy đủ, toàn diện. Theo quy định pháp luật, phải xem xét cả nội dung quyết định xử phạt đó đúng hay sai".

Hủy quyết định phạt 2 triệu với người đi ngân hàng vì Hủy quyết định phạt 2 triệu với người đi ngân hàng vì 'ra đường không lý do chính đáng'

TTO - Liên quan đến vụ đi ngân hàng về bị phạt 2 triệu vì "ra đường không lý do chính đáng", tối 1-10, chủ tịch UBND phường Vạn Thắng, TP Nha Trang (Khánh Hòa) đã gởi văn bản phản hồi cho báo Tuổi Trẻ cho biết đã hủy bỏ quyết định xử phạt.

PHAN SÔNG NGÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên