18/08/2020 13:10 GMT+7

Vụ công ty Lý Hải bị kiện 4 tỉ đồng: Trương Minh Nhật giảm yêu cầu bồi thường còn 825 triệu đồng

MI LY
MI LY

TTO - Phiên tòa sơ thẩm sáng 18-8 bị hoãn do phía Lý Hải Production gửi đơn yêu cầu. Trong khi đó, nguyên đơn Trương Minh Nhật thay đổi yêu cầu khởi kiện.

Nhà thơ Trương Minh Nhật: 'Tôi quá mệt mỏi, chỉ muốn nhanh xong việc' - Video: MI LY

Sáng 18-8, phiên xử sơ thẩm đầu tiên vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ đối với bài thơ Gánh mẹ giữa tác giả Trương Minh Nhật và Lý Hải Production - ông Đoàn Đông Đức (nghệ danh Quách Beem) - diễn ra tại Tòa án nhân dân TP.HCM.

Tại phiên tòa, đại diện Lý Hải Production và Quách Beem đều vắng mặt. Đồng thời, phía Lý Hải Production có đơn yêu cầu hoãn phiên xử.

Nguyên đơn Trương Minh Nhật bày tỏ mong muốn hội đồng xét xử tiếp tục phiên xử mà không có mặt đại diện bị đơn. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử tuyên bố dời phiên xử sang ngày 3-9.

Vụ công ty Lý Hải bị kiện 4 tỉ đồng: Trương Minh Nhật giảm yêu cầu bồi thường còn 825 triệu đồng - Ảnh 2.

Ông Trương Minh Nhật giảm mức yêu cầu bồi thường còn 825 triệu đồng - Ảnh: MI LY

Diễn biến mới của vụ việc là phía ông Trương Minh Nhật đã thay đổi mức yêu cầu bồi thường với phía Lý Hải Production. Luật sư Phan Vũ Tuấn, đại diện ông Trương Minh Nhật, nói với Tuổi Trẻ Online:

"Ông Nhật đã rút một phần yêu cầu khởi kiện từ 4 tỉ đồng xuống còn 825 triệu đồng. Lý do là ông Nhật muốn kết thúc vụ án càng sớm càng tốt. Bây giờ tình hình dịch COVID-19 như vậy, càng kéo dài thì càng khó khăn cho các bên. Mong muốn lớn nhất của ông Nhật là quyền nhân thân đối với bài thơ".

Ông Trương Minh Nhật mong thực thi quyền nhân thân, cụ thể là đề tên ông trong phần tác giả "nhạc: Quách Beem; thơ: Trương Minh Nhật" đối với ca khúc Gánh mẹ.

Trả lời báo chí, ông Trương Minh Nhật nói về việc hoãn phiên xử:

"Tôi quá mệt mỏi. Từ đầu đến buổi hôm nay, phía chúng tôi luôn có mặt đầy đủ. Trong các buổi hòa giải lúc thì đại diện Lý Hải vắng mặt, lúc thì đại diện Quách Beem vắng mặt. Đại diện Quách Beem chỉ tham dự một buổi hòa giải vào ngày 31-7. Họ miệng thì nói có thiện ý, mong muốn xét xử nhưng hành động thì không cho thấy thiện ý".

Vụ công ty Lý Hải bị kiện 4 tỉ đồng: Trương Minh Nhật giảm yêu cầu bồi thường còn 825 triệu đồng - Ảnh 3.

Lý Hải gửi đơn khiếu nại về vụ kiện vào ngày 11-8 - Ảnh: NVCC

Hôm 13-8, đạo diễn Lý Hải thông báo công ty TNHH Lý Hải Production đã gửi đơn khiếu nại hôm 11-8 gửi đến TAND TP.HCM và một số cơ quan liên quan. Công ty Lý Hải cho rằng việc tòa án xác định họ là bị đơn là không đúng đối tượng theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ.

Đơn khiếu nại viết: "Ông Quách Beem là tác giả, chủ sở hữu tác phẩm Gánh mẹ đã được Cục bản quyền tác giả cấp giấy chứng nhận theo đúng quy định của luật.

Công ty Lý Hải giải chỉ sử dụng bài hát Gánh mẹ chứ không sử dụng bất cứ bài thơ nào trong bộ phim Lật mặt. Công ty chúng tôi là bên nhận chuyển nhượng hợp pháp tác phẩm Gánh mẹ từ tác giả ca khúc này".


Công ty Lý Hải khiếu nại vụ ca khúc Công ty Lý Hải khiếu nại vụ ca khúc 'Gánh mẹ', nói 'không phải bị đơn'

TTO - Công ty của ca sĩ Lý Hải nói việc sử dụng ca khúc "Gánh mẹ" trong phim "Lật Mặt" là đúng quy định, còn nguyên đơn cho rằng ca khúc của nhạc sĩ Quách Beem được phổ nhạc từ thơ của ông, phía công ty Lý Hải đã sử dụng không xin phép.

MI LY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên