
Ông Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ thông tin về vụ cháy xảy ra ở hẻm đường Tô Ký khiến 3 người chết - Ảnh: CHÂU TUẤN
Tại cuộc họp báo định kỳ kinh tế và xã hội TP.HCM chiều 5-2, ông Trần Xuân Phương - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) - Công an TP.HCM đã thông tin liên quan đến vụ cháy xảy ra ở hẻm đường Tô Ký khiến 3 người chết.
Theo ông Phương, vào lúc 0h53 ngày 5-2, lực lượng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PC07) Công an TP.HCM nhận được tin báo cháy tại một căn nhà trong hẻm 17, đường Tô Ký, phường Đông Hưng Thuận (quận 12 cũ).
Căn nhà bị cháy có kết cấu tường gạch, mái tôn, diện tích khoảng 32m2, nằm sâu trong hẻm, cách mặt tiền đường Tô Ký khoảng 140m, xe chữa cháy không thể tiếp cận trực tiếp. Xung quanh là các nhà dân liền kề.
Ngay sau khi nhận tin, lực lượng PC07 đã điều động cán bộ, chiến sĩ cùng xe chuyên dụng đến hiện trường.
Đến 1h1, lực lượng chức năng tiếp cận được khu vực cháy, 1h3 khống chế được đám cháy và 1h15 thì dập tắt hoàn toàn.
Tuy nhiên hậu quả vụ việc hết sức đau lòng: 3 người tử vong gồm vợ của chủ nhà và hai người con. Hai nạn nhân được phát hiện tử vong trong nhà tắm, một nạn nhân tử vong trên giường, nghi do ngạt khói.
Căn nhà có 4 người sinh sống, gồm chủ nhà là ông Nguyễn Thành Trung (sinh năm 1980), vợ và hai con. Thời điểm xảy ra cháy, ông Trung đang đi công tác, không có mặt tại nhà.
Vụ cháy còn gây thiệt hại khoảng 16m2 diện tích căn nhà. Chất cháy chủ yếu là bao ni lông, ghế sô pha, sách vở và các vật dụng sinh hoạt trong gia đình.
"Chúng tôi khuyến cáo, trong sinh hoạt hằng ngày, người dân cần sử dụng an toàn các thiết bị điện, nguồn lửa, việc thắp nhang. Trước khi ra khỏi nhà nên ngắt cầu dao điện, hạn chế duy trì điện với các thiết bị không cần thiết.
Đồng thời sắp xếp vật dụng dễ cháy gọn gàng, thông thoáng, không để chắn lối đi, lối thoát nạn, đặc biệt với các căn nhà trong hẻm sâu, diện tích nhỏ", ông Phương cho hay.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận