Vụ chặt hạ cây xanh tại Gia Lai: Chính quyền địa phương nêu lý do 'hiểu nhầm'

LÊ KIẾN
và 1 tác giả khác

UBND xã Ia Hrú, tỉnh Gia Lai lý giải nguyên nhân chặt hạ cây xanh do lực lượng an ninh cơ sở hiểu nhầm và chưa nắm rõ bản chất việc quản lý tài sản công.

Vụ chặt hạ cây xanh tại Gia Lai: Chính quyền địa phương nêu lý do 'hiểu nhầm' - Ảnh 1.

Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê xác định có 15 cây xanh bị chặt hạ tại trụ sở UBND xã Hbông cũ, nay là UBND xã Ia Hrú - Ảnh: LÊ KIẾN

Ngày 24-8, lãnh đạo Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho biết đã có kết quả xác minh vụ chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Hbông cũ (nay UBND xã Ia Hrú) và đã báo cáo lên Chi cục Kiểm lâm tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra thực tế, xác định có 15 cây xanh đã bị chặt hạ, gồm: 10 gốc xà cừ, 3 gốc phượng vĩ và 2 gốc tùng bách. Số lượng cây xanh này được xác định là tài sản công được quản lý theo nghị định của Chính phủ.

Cụ thể, 10 gốc xà cừ có đường kính gốc chặt từ 32 - 80cm, khối lượng 3,270m3 gỗ tròn và 2 ster củi; người trực tiếp tham gia chặt hạ là ông Nguyễn Như Vương (tổ viên tổ an ninh cơ sở làng Kte, Công an xã Ia Hrú), thời điểm chặt hạ là ngày 21-6.

Đối với 3 gốc phượng vĩ có đường kính gốc từ 27 - 43cm, bị chặt hạ tháng 10-2025. Đến ngày 21-6, các gốc này tiếp tục được cưa xuống còn khoảng 15cm so với mặt đất. Còn 2 gốc tùng bách có đường kính gốc từ 20 - 30cm.

Tại hiện trường, kết quả kiểm tra đối chiếu giữa gốc xà cừ bị chặt hạ và số gỗ đã thu gom, xác định: trong 14 lóng gỗ, chỉ có 3 lóng gỗ có đường kính phù hợp với đường kính gốc; còn 11 lóng gỗ còn lại có đường kính không phù hợp với đường kính gốc.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực Chư Sê: "Đây mới là kết quả đối chiếu sơ bộ và chưa đủ cơ sở để xác định số gỗ tương ứng bị thiếu hoặc thất thoát".

Qua kiểm tra tại thời điểm xác minh, chưa có tài liệu, chứng cứ trực tiếp chứng minh có hành vi mua bán, chuyển nhượng, sử dụng trái phép hoặc cố ý làm thất thoát số gỗ, củi. Vì vậy, chưa đủ cơ sở kết luận có thất thoát, mất mát gỗ, củi trong quá trình chặt hạ, thu gom và bảo quản.

Vì vậy, đơn vị này đề nghị chính quyền địa phương bảo quản số gỗ và giữ nguyên hiện trạng cho đến khi vụ việc được xác minh, xử lý và có quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Vụ chặt hạ cây xanh tại Gia Lai: Chính quyền địa phương nêu lý do 'hiểu nhầm' - Ảnh 3.
Vụ chặt hạ cây xanh tại Gia Lai: Chính quyền địa phương nêu lý do 'hiểu nhầm' - Ảnh 4.
Vụ chặt hạ cây xanh tại Gia Lai: Chính quyền địa phương nêu lý do 'hiểu nhầm' - Ảnh 5.

Kết quả kiểm tra đối chiếu giữa gốc xà cừ đã chặt hạ và số gỗ đã thu gom, xác định: trong số 14 lóng gỗ, chỉ có 3 lóng có đường kính phù hợp với đường kính gốc; còn 11 lóng gỗ còn lại có đường kính không phù hợp với đường kính gốc.

Chính quyền địa phương nói gì?

Vấn đề này, UBND xã Ia Hrú cho rằng do nhận thức pháp luật chưa đầy đủ, lực lượng cơ sở đã hiểu nhầm và áp dụng máy móc quy định tại điểm b khoản 2 Điều 27 Nghị định 258/2025/NĐ-CP ngày 9-10-2025 của Chính phủ quy định về quản lý công viên, cây xanh, mặt nước (cho phép chặt hạ miễn giấy phép đối với cây gãy đổ đe dọa tính mạng) mà không nghiên cứu về quy định thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản công, dẫn đến thiếu sót là chưa kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo của cấp có thẩm quyền trước khi chặt hạ.

Lãnh đạo công an xã chưa nắm rõ bản chất việc quản lý tài sản công theo phương án số 12/PA-UBND ngày 25-6-2025 của UBND huyện Chư Pưh (cũ) về việc sắp xếp, bố trí lại nhà, đất và tài sản công của các đơn vị khi thực hiện sắp xếp, tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn huyện Chư Pưh.

UBND xã Ia Hrú nhận thấy việc chặt hạ cây ở khuôn viên trụ sở xã Hbông (cũ) có sai sót về quy trình hành chính, nhưng bước đầu xác định không có vụ lợi, mua bán số gỗ đã chặt hạ.

Kết quả thống nhất đề nghị hình thức "phê bình, rút kinh nghiệm sâu sắc" đối với 2 tập thể (Công an xã Ia Hrú, Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte) và 1 cá nhân (ông Nguyễn Như Vương - tổ viên Tổ An ninh trật tự cơ sở làng Kte, người trực tiếp tham gia cắt cây).

Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, nhiều cây xanh là xà cừ, phượng vĩ tại trụ sở xã xã Hbông cũ bị chặt hạ sát gốc. UBND xã Ia Hrú vào cuộc, xác định trưởng Công an xã Hrú đã cho phép Tổ An ninh cơ sở chặt hạ với lý do đảm bảo an toàn vì cây có nguy cơ ngã đổ.

Bước đầu nhận định đường kính mặt cắt của một số khúc gỗ xà cừ được thu gom chưa phù hợp với đường kính mặt cắt tại gốc cây bị cắt hạ cần được xác minh rõ.

 - Ảnh 1.Tỉnh ủy Gia Lai yêu cầu xác minh vụ chặt hạ hàng loạt cây xanh tại trụ sở xã

Theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Gia Lai, lực lượng kiểm lâm đã vào cuộc kiểm kê, xác minh vụ chặt hạ cây xanh tại trụ sở UBND xã Ia Hrú.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất