
Hộ bà H.T.P. thuê nhân công phá dỡ hạng mục xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ 25 - Ảnh: Đảng ủy xã Ia Hrú
Ngày 21-8, ông Trần Minh Tâm, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú, cho biết chủ công trình xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn quốc lộ 25 tại thôn Ia Sa đã chấp hành việc tháo dỡ công trình vi phạm.
Vận động lần cuối, chủ công trình mới chấp hành phá dỡ
Theo ông Tâm, trước đó xã đã nhiều lần tuyên truyền, vận động, thuyết phục hộ vi phạm chấp hành quyết định xử phạt nhưng không thành công.
Ngày 20-8, ông Tâm đã trực tiếp đến gặp chủ công trình là hộ bà H.T.P., trú xã Phú Thiện, để tuyên truyền, vận động lần cuối trước khi tiến hành thủ tục cưỡng chế, tổ chức phá dỡ theo quy định.
Tại cuộc vận động này, hộ bà H.T.P. đã chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính và thuê xe múc cùng nhân công tới để bắt đầu việc tháo dỡ công trình vi phạm.
Theo ghi nhận của chính quyền địa phương, xe múc do bà P. thuê đang thực hiện việc phá bỏ khu vực bồn trồng cây xanh, trồng cỏ, vườn dạo nằm sát bên ngoài mép đường quốc lộ 25.
Hiện tại chính quyền địa phương đang theo dõi việc chấp hành phá dỡ của hộ bà P. và vẫn tiếp tục xây dựng phương án cưỡng chế trong trường hợp hộ dân không chấp hành đầy đủ việc phá dỡ các hạng mục vi phạm theo quyết định xử phạt.
Tường rào, cổng ngõ nằm trọn trong hành lang đường bộ
Như Tuổi Trẻ đã phản ánh, công trình tường rào, cổng ngõ, cây xanh vườn dạo của hộ bà H.T.P. được xây dựng hoành tráng, lấn chiếm sâu vào hành lang an toàn đường bộ tại Km164+150, quốc lộ 25 với chiều dài lấn chiếm hơn 113m.
Được biết, hành lang tuyến quốc lộ 25 có chiều rộng được tính từ tim đường mở rộng ra mỗi bên 25m.

Hộ bà H.T.P. thuê xe múc phá dỡ hạng mục khuôn viên trồng cỏ và cây xanh nằm sát mép đường quốc lộ 25 - Ảnh: Đảng ủy xã Ia Hrú
Qua đo đạc, phần tường rào bà P. xây dựng nằm trong phạm vi 18m, hai cổng ra vào nằm trong phạm vi 20m. Còn khu vực từ mép đường kéo vào tường rào rộng khoảng 6-8m được bà P. xây bồn trồng cây cảnh, liếp gạch lối đi, trồng cỏ như công viên.
Cơ quan chức năng xác định công trình này đã xâm phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ từ năm 2024 và nhiều lần lập biên bản, bàn giao chính quyền địa phương xử lý nhưng không được xử lý dứt điểm.
Nộp tiền phạt nhưng không chấp hành phá dỡ
Đến ngày 9-2-2026, Chủ tịch UBND xã Ia Hrú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H.T.P. vì thực hiện hành vi vi phạm: xây dựng cổng ra vào, tường rào các loại, công trình khác trái phép trong phạm vi đất dành cho đường bộ tại thôn Ia Sa, xã Ia Hrú.
Ngoài mức tiền phạt 2,5 triệu đồng, người vi phạm còn buộc phải thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả bằng cách phá dỡ công trình xây dựng trái phép, khôi phục tình trạng ban đầu trong thời hạn 10 ngày.
Sau khi có quyết định xử phạt, bà H.T.P. đã nộp phạt 2,5 triệu đồng nhưng không phá dỡ công trình; chính quyền địa phương phải lập tổ tuyên truyền vận động, thuyết phục nhiều lần.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận