01/01/2023 22:20 GMT+7

Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: 'Nếu phương án thuận lợi, đêm nay sẽ có kết quả'

'Khoảng 11h30 ngày 31-12-2022, có một nhóm trẻ em từ 11 tuổi đến 12 tuổi lẻn vào công trường và được bảo vệ phát hiện đuổi ra. Tuy nhiên, đến 11h50 cùng ngày, công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào công trường phía mố MA'.

Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: Nếu phương án thuận lợi, đêm nay sẽ có kết quả - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp cho biết nếu phương án thuận lợi thì đêm nay sẽ cứu được em Nam ra khỏi trụ bê tông sâu 35m - Ảnh: MINH KHANG

Chiều 1-1, ông Nguyễn Hoàng Hơn - phó giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp - ký báo cáo nhanh về vụ tai nạn nghiêm trọng làm bé trai lọt vô trụ bê tông rỗng sâu hơn 35m tại công trình cầu Rọc Sen.

Theo đó, gói thầu số 14 gồm thi công cầu, nền, mặt đường và cống thoát nước, do liên danh Công ty cổ phần Công trình cầu phà TP.HCM - Công ty TNHH thương mại dịch vụ vận tải xây dựng giao thông T&T tổ chức thi công.

Đến nay, mố MA cầu kênh Rọc Sen đã được nhà thầu thi công hoàn thành đóng trụ bê tông D500 từ ngày 23 đến 28-12 tổng số 18/18 cọc D500.

Khoảng 11h30 ngày 31-12-2022, có một nhóm trẻ em từ 11 tuổi đến 12 tuổi lẻn vào công trường và được bảo vệ phát hiện đuổi ra. Tuy nhiên, đến 11h50 cùng ngày, công trường đang nghỉ trưa thì nhóm trẻ trên lại lẻn vào công trường phía mố MA.

Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: Nếu phương án thuận lợi, đêm nay sẽ có kết quả - Ảnh 2.

Lực lượng cứu hộ tích cực tìm cách nhổ trụ bê tông lên để cứu em Nam - Ảnh: MINH KHANG

Lúc này, một cháu bé khoảng 11 tuổi rơi lọt vào trong lòng trụ bê tông (cọc ống D500) tại mố MA (cọc C1-MA) có đường kính ngoài cọc 500mm và đường kính trong cọc 250mm.

Tại thời điểm xảy ra sự cố, công trường ngừng làm việc và nhân công đang nghỉ trưa. Trước thời điểm đó, công trình vẫn làm việc bình thường.

Ngay sau khi nhận thông tin, Sở Giao thông vận tải, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, địa phương và các đơn vị cứu hộ đến hiện trường dùng các biện pháp, bơm oxy tạo dưỡng khí cho bé...

"Hiện các đơn vị đang nỗ lực, phối hợp cùng nhà thầu, cơ quan chức năng, lực lượng cứu hộ tiến hành các giải pháp làm giảm ma sát cọc (khoan tạo lỗ, xói thành cọc...) sau đó rút cọc để giải cứu cháu bé. Kết quả thực hiện sẽ báo cáo cụ thể UBND tỉnh", văn bản nêu.

Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: Nếu phương án thuận lợi, đêm nay sẽ có kết quả - Ảnh 3.

Hàng trăm cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp tích cực tìm kiếm cứu bé Nam ra khỏi trụ bê tông được chôn sâu hơn 35m - Ảnh: BỬU ĐẤU

Trực tiếp chỉ đạo cứu người tại hiện trường, ông Lê Hoàng Bảo - giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Đồng Tháp - khẳng định các lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang tích cực xuyên đêm, tập trung cứu cháu bé.

"Chúng tôi đang thực hiện theo phương án đã đề ra. Nếu phương án này thuận lợi thì trong đêm nay sẽ có kết quả. Phương pháp của chúng tôi là làm sao tạo ra lực ma sát của đất thấp nhất để nhổ cọc lên cứu bé. Tôi nghĩ, đây là phương án khả thi nhất", ông Bảo nói.

Trả lời câu hỏi của Tuổi Trẻ Online về việc vì sao người nhà cháu bé cho rằng công trường được rào chắn sơ sài nên bé bất cẩn lọt thỏm vào trụ bê tông, ông Bảo nói: "Hiện nay đơn vị thi công đang quyết tâm cứu bé. Còn việc pháp lý công trình này như thế nào thì cơ quan chức năng sẽ làm rõ".

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 11h30 ngày 31-12, bé Thái Lý Hạo Nam (10 tuổi, ngụ xã Phú Lợi, huyện Thanh Bình, Đồng Tháp) cùng ba bạn khác đi lại công trình cầu Rọc Sen (cách nhà 500m - PV) để nhặt sắt về bán ve chai thì bất ngờ lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, được đóng sâu khoảng 35m.

Sau đó, chính quyền tỉnh Đồng Tháp đã huy động hàng trăm người tham gia cứu xuyên đêm 31-12 đến nay.

Vụ bé trai lọt vô trụ bê tông sâu 35m: Nếu phương án thuận lợi, đêm nay sẽ có kết quả - Ảnh 4.

Đồ họa: NGỌC THÀNH

Huy động hàng trăm người cứu bé trai lọt trong trụ bê tông đóng sâu 35m, đường kính 25cm Huy động hàng trăm người cứu bé trai lọt trong trụ bê tông đóng sâu 35m, đường kính 25cm

Một bé trai chưa hiểu vì lý do gì lọt xuống trụ bê tông có đường kính 25cm, được đóng sâu khoảng 35m. Lực lượng chức năng tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương huy động nhân lực, máy móc cứu bé trai này.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên