06/06/2024 18:14 GMT+7

Vụ bảo kê sòng bạc ở Nha Trang: Cựu cán bộ công an thừa nhận tội 'nhận hối lộ'

Tại phiên xử sơ thẩm của TAND tỉnh Khánh Hòa, bị cáo Lường Tiến Quân (cựu cán bộ công an) khai nhận về việc nhận tiền của chủ sòng bạc ở Nha Trang và bị truy tố tội “nhận hối lộ” là đúng.

Bị cáo Lường Tiến Quân (cựu cán bộ công an) khai nhận về việc nhận tiền của Nguyễn Minh Hải (bị cáo ngồi ngoài cùng bên trái, chủ sòng bạc tại TP Nha Trang) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-6 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Bị cáo Lường Tiến Quân (cựu cán bộ công an) khai nhận về việc nhận tiền của Nguyễn Minh Hải (bị cáo ngồi ngoài cùng bên trái, chủ sòng bạc tại TP Nha Trang) tại phiên tòa sơ thẩm ngày 6-6 - Ảnh: PHAN SÔNG NGÂN

Ngày 6-6, TAND tỉnh Khánh Hòa tiếp tục xét xử 18 bị cáo trong vụ án xảy ra tại sòng bạc được "bảo kê" tại câu lạc bộ poker Joker Club ở TP Nha Trang. 

Tòa đã xét hỏi bị cáo Lường Tiến Quân (cựu phó trưởng phòng 4 thuộc Cục Cảnh sát hình sự tại phía Nam - Bộ Công an) về việc nhận tiền tổng cộng 420 triệu đồng của chủ sòng bạc và bị truy tố về tội "nhận hối lộ" .

Số tiền Quân đã nhận là do các bị cáo Nguyễn Minh Hải và Nguyễn Đình Hoàng Long (các bị cáo đã góp vốn tổ chức câu lạc bộ và sòng bạc poker Joker Club ở TP Nha Trang) đưa hằng tháng theo yêu cầu của Quân, mỗi lần 50 triệu đồng, kể từ tháng 11-2022 đến tháng 1-2023.

Theo cáo trạng, việc đưa tiền hằng tháng cho Quân đã được Hải đồng ý khi Hải và Quân gặp nhau lần đầu tại TP.HCM vào tháng 9-2020.

Tại cuộc gặp đó "Quân ra điều kiện phải chi tiền cho Quân hằng tháng để được hoạt động chơi poker tại khách sạn C30 (đường Nguyễn Thiện Thuật, phường Tân Lập, TP Nha Trang; chơi poker còn gọi là đánh bài xì tố hay xì phé) mà không bị Cục Cảnh sát hình sự - Bộ Công an kiểm tra, bắt giữ và Hải đã đồng ý. 

Trong phần xét hỏi tại tòa ngày 6-6, Lường Tiến Quân khai khi Hải gọi điện thoại cho Quân có nói là người thân quen với bà Tư Hường nên Quân mới đồng ý gặp Hải.

Theo bị cáo Quân, lần đầu tiên gặp nhau, bị cáo không nói nhiều, chỉ nghe Hải nói sắp tổ chức câu lạc bộ poker. Bị cáo nói hình thức này mới, nếu mở phải có chấp thuận của địa phương, chứ không hứa hẹn và đề cập gì đến tiền bạc... Ngoài ra, Quân khai không biết Hải tổ chức bao nhiêu câu lạc bộ poker, ở đâu, quy mô ra sao và như thế nào.

Thế nhưng, vẫn theo lời khai của Quân, "khi gặp, Hải có nhã ý muốn chuyển quà cho bị cáo" và Quân đã nói với Hải "liên hệ với Hùng để nói chuyện. Hùng là một người bạn và người em ngoài xã hội".

Sau đó, Quân và Hùng đã cung cấp các số tài khoản khác nhau, tài khoản đứng tên người khác để Hải và Long chuyển tiền hằng tháng cho Quân. 

Thế nhưng, Quân khai rằng Hải muốn gửi tiền cho bị cáo, còn mục đích để làm gì thì bị cáo không biết.

Chủ tọa phiên tòa hỏi bị cáo Quân, tại sao một người không quen biết như Hải lại gửi tiền ủng hộ cho bị cáo? Nếu bị cáo nhận tiền mà không biết mục đích nhận tiền làm gì và chỉ là "món quà", vậy thì việc bị cáo bị truy tố về "nhận hối lộ" có oan không?

Bị cáo Quân thừa nhận Hải không phải là anh em bạn bè với mình. Về việc nhận tiền của Hải và Long như đã nêu, Lường Tiến Quân cũng thừa nhận "bị cáo đã sai" vì đã nhận tiền và không làm đúng chức trách nhiệm vụ, còn "Viện KSND tỉnh truy tố bị cáo tội nhận hối lộ là đúng".

Xét xử bị cáo trốn truy nã quốc tế, đến Nha Trang đánh bạcXét xử bị cáo trốn truy nã quốc tế, đến Nha Trang đánh bạc

Sáng 5-6, Tòa án nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã mở lại phiên tòa xét xử sơ thẩm 18 bị cáo trong vụ án xảy ra tại sòng bạc được “bảo kê” là câu lạc bộ poker "Joker Club" ở TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa).

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên