
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Những ngày qua, Tuổi Trẻ Online nhận được thông tin phản ánh từ nhiều cựu sinh viên Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London - Hà Nội (viết tắt LCDF - Hà Nội). Các sinh viên này cho biết đã theo học chương trình của Đại học Liverpool John Moores (Anh) và được đào tạo trực tiếp tại Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.
Tuy nhiên khi một số sinh viên đi xác nhận văn bằng tại Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo thì mới tá hỏa văn bằng đại học của mình chưa đủ điều kiện để công nhận tại Việt Nam. Lý do chương trình này chưa được Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp phép đào tạo tại Việt Nam.
Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công khai danh sách các trường được cấp phép liên kết
Sau khi thông tin được phản ánh trên báo Tuổi Trẻ Online, bạn đọc Quang Duy cho rằng việc văn bằng đại học của những người học trên có giá trị quốc tế, nhưng không được công nhận tại Việt Nam là do vấn đề nằm ở thủ tục hành chính, không phải "trường ma, chất lượng ảo".
Bạn đọc Lê Văn Thuận băn khoăn vì sao trường đã tuyển sinh, đào tạo công khai nhiều năm liền không đúng với nội dung cấp phép mà chưa có những cảnh báo. Hậu quả là người học bị "sập bẫy".
"Để đảm bảo quyền lợi của người học, Bộ Giáo dục và Đào tạo nên chủ động thể hiện trách nhiệm quản lý của mình bằng cách yêu cầu các trường báo cáo các chương trình liên kết với bộ để thẩm định và công nhận.
Nếu trường nào không báo cáo bộ thì mặc định là bằng cấp không được công nhận tại Việt Nam. Làm nghiêm và chủ động như vậy thì sẽ tránh được chuyện đã rồi và người học khi đăng ký học có quyền yêu cầu các trường đưa ra quyết định công nhận", bạn đọc Khai Phong nêu quan điểm.
Còn bạn đọc Cường Mạnh cho rằng Cục Quản lý chất lượng cần công khai danh sách các trường được phép liên kết đào tạo với trường nước ngoài trên website công khai để người học có thể tham khảo trước khi đăng ký học.
Thực tế Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đã có cổng thông tin điện tử Chương trình liên kết đào tạo nước ngoài để công khai thông tin tới người học tại đây.

Vừa từ Anh trở về sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, V.H.L. suy sụp khi nhận tin bằng đại học của mình chưa được công nhận tại Việt Nam, đồng nghĩa bằng thạc sĩ cũng không có hiệu lực tại Việt Nam - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Bộ Giáo dục và Đào tạo lên tiếng
Ngày 12-12, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có thông tinh chính thức về việc công nhận văn bằng và liên kết đào tạo liên quan đến Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London.
Bộ Giáo dục và Đào tạo khẳng định, đến thời điểm hiện tại, Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London chưa được cấp giấy đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài đối với bất cứ ngành, nghề nào của trường. Việc đăng ký hoạt động liên kết đào tạo với nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.
"Thực hiện Luật Giáo dục nghề nghiệp năm 2014, Nghị định số 143/2016/NĐ-CP, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trước đây đã có các văn bản hướng dẫn thực hiện một số nội dung về giáo dục nghề nghiệp, trong đó yêu cầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện chuyển đổi chương trình đào tạo, chuyển đổi giấy phép hoạt động dạy nghề về cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp.
Tuy nhiên qua rà soát từ năm 2015 đến nay, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (nay là Cục Giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên) chưa nhận được hồ sơ đề nghị chuyển đổi giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp theo quy định nêu trên của Trường cao đẳng nghề Thiết kế và Thời trang London", Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc công nhận văn bằng do cơ sở nước ngoài cấp hiện nay được thực hiện theo Thông tư số 13/2021/TT-BGDĐT ngày 15-4-2021.
Những trường hợp văn bằng không hợp lệ
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, có những trường hợp văn bằng không đáp ứng được tiêu chuẩn điều kiện công nhận văn bằng với nhiều lý do, trong đó:
- Văn bằng cấp trong các chương trình liên kết đào tạo: Chương trình liên kết đào tạo thực hiện khi chưa được cấp phép hoặc không được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền về giáo dục; chương trình liên kết đào tạo không đáp ứng quy định về liên kết đào tạo tại Việt Nam; các cơ sở giáo dục liên kết chưa được kiểm định chất lượng, không được phép cấp bằng hoặc không được phép hoạt động tại Việt Nam; văn bằng cấp trong chương trình liên kết đào tạo không được cơ quan có thẩm quyền của nước cấp bằng công nhận; chương trình thực hiện không đáp ứng các điều cơ bản của quyết định cho phép như điều kiện đầu vào, số tín chỉ...
- Văn bằng cấp cho người học theo hình thức từ xa, liên kết đào tạo từ xa, trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến khi người học lưu trú và học tập tại Việt Nam nhưng chương trình đào tạo lại chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép đào tạo hoặc liên kết đào tạo tại Việt Nam.
- Văn bằng cấp cho người học theo hình thức du học toàn phần: cơ sở giáo dục nước ngoài hoặc chương trình đào tạo không được/chưa được kiểm định/công nhận chất lượng/chưa được phép cấp bằng bởi cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước sở tại; văn bằng nước ngoài không được cơ quan có thẩm quyền về giáo dục của nước cấp bằng công nhận.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận