05/11/2015 16:22 GMT+7

Vụ ăn chặn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội: Công an vào cuộc

D.HÒA
D.HÒA

TTO - Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ (PC46) Nghệ An đang xem xét hồ sơ vụ sai phạm gần 800 triệu đồng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh này.

Các đối tượng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm Bảo trợ Nghệ An - Ảnh: D.Hòa

Chiều 5-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ cho biết sáng cùng ngày, cán bộ điều tra của PC46 Nghệ An đã lấy kết luận về vụ việc của thanh tra Sở LĐ-TB&XH Nghệ An để xem xét.

Một cán bộ phòng thanh tra Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho biết, toàn bộ hồ sơ kết luận thanh tra đã được hoàn thiện.

Bà Hồ Thị Châu Loan, phó giám đốc Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cho hay: “Vụ việc đang được anh em phòng thanh tra làm nhưng sẽ chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra”.

Qua kiểm tra của đoàn thanh tra Sở LĐ-TB&XH Nghệ An thì hằng năm Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An cấp phát không đầy đủ theo quy định (số lượng, chất lượng và thời hạn) các loại vật dụng sinh hoạt cá nhân như quần áo, áo phao ấm, chăn len, màn, chiếu… cho các đối tượng được bảo trợ.

Ngày 3-11, Sở LĐ-TB&XH Nghệ An đã tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Xuân Phú và bà Nguyễn Thị Thu Phương, đồng thời giao trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động trung tâm cho ông Nguyễn Thế Tường - phó giám đốc.

Sở LĐ-TB&XH Nghệ An cũng chỉ đạo kiểm điểm các phòng chuyên môn của Sở, Trưởng đoàn thanh tra năm 2013 tại trung tâm.

Một góc khuôn viên Trung tâm Bảo trợ xã hội Nghệ An - Ảnh: D.Hòa
D.HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên