04/01/2023 12:56 GMT+7

Vụ AIC: Cựu bí thư Đồng Nai lĩnh 11 năm tù, cựu chủ tịch tỉnh 9 năm tù

Hội đồng xét xử nhận định cựu bí thư Trần Đình Thành, cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái đã nhận hối lộ từ bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Công ty AIC mỗi người 14,5 tỉ để tạo điều kiện cho AIC gian lận, trúng thầu, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Vụ AIC: Cựu bí thư Đồng Nai lĩnh 11 năm tù, cựu chủ tịch tỉnh 9 năm tù - Ảnh 1.

Cựu bí thư Trần Đình Thành và cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Ngày 4-1, sau 14 ngày xét xử và nghị án, hội đồng xét xử đã đưa ra phán quyết đối với cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai và 34 bị cáo trong vụ án gian lận đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai và Công ty AIC.

Ông Trần Đình Thành - cựu bí thư tỉnh Đồng Nai - bị tòa tuyên 11 năm tù về tội nhận hối lộ.

Cựu chủ tịch tỉnh Đinh Quốc Thái lĩnh 9 năm tù về cùng tội danh trên.

Bị cáo Phan Huy Anh Vũ - cựu giám đốc Sở Y tế - bị tòa tuyên hai tội nhận hối lộ và vi phạm quy định đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, lần lượt 10 năm tù và 9 năm tù, tổng hợp hình phạt 19 năm tù.

Cựu giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Bồ Ngọc Thu lĩnh 3 năm 6 tháng tù về tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Nhóm bị cáo còn lại là cán bộ của tỉnh Đồng Nai bị tòa tuyên phạt mức án thấp nhất từ 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến cao nhất 6 năm 6 tháng tù.

Vụ AIC: Cựu bí thư Đồng Nai lĩnh 11 năm tù, cựu chủ tịch tỉnh 9 năm tù - Ảnh 2.

Cựu giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ tại phiên tòa - Ảnh: GIANG LONG

Theo bản án, cựu bí thư Trần Đình Thành có mối quan hệ quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn từ năm 2003 khi Thành là phó bí thư, trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Trước khi UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt danh mục thiết bị y tế, Nguyễn Thị Thanh Nhàn cùng Hoàng Thị Thúy Nga đến gặp ông Thành đề nghị được hỗ trợ, giới thiệu với lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành, bệnh viện.

Trong một số cuộc gặp gỡ, ông Thành giới thiệu với lãnh đạo sở ngành Nguyễn Thị Thanh Nhàn có "mối quan hệ rộng rãi" và tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty AIC tham gia đấu thầu thiết bị y tế.

Quá trình Công ty AIC tham gia và trúng thầu, giai đoạn năm 2010-2015, cựu bí thư Trần Đình Thành đã sáu lần nhận tổng số tiền 14,5 tỉ đồng do Nguyễn Thị Thanh Nhàn trực tiếp đưa tại trụ sở Công ty AIC và tại Đồng Nai.

Tại tòa, ông Thành thừa nhận được bà Nhàn đưa hối lộ như trên. Ông Thành khai phù hợp với lời khai của các bị cáo là lãnh đạo, nhân viên AIC cũng như chứng cứ, tài liệu thu thập được.

Có đủ căn cứ xác định với cương vị bí thư tỉnh ủy, ông Thành đã nhận hối lộ để tác động Vũ, Thu tạo điều kiện cho AIC trúng 16 gói thầu gây thiệt hại 152 tỉ đồng.

Cựu chủ tịch Đinh Quốc Thái quen biết Nguyễn Thị Thanh Nhàn qua sự giới thiệu của Trần Đình Thành. Sau đó Nhàn nhiều lần gặp, nhờ ông Thái tạo điều kiện cho Công ty AIC tham gia và trúng các gói thầu.

Đinh Quốc Thái bị cáo buộc đã nhiều lần nhận từ Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Trần Mạnh Hà tổng số tiền 14,5 tỉ đồng để ký quyết định phê duyệt, điều chỉnh dự án.

Ông Thái cũng ký phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án trái quy định của pháp luật và tác động Phan Huy Anh Vũ tạo điều kiện cho Công ty AIC trúng thầu 16 gói thầu trái quy định của pháp luật, gây thiệt hại tài sản nhà nước.

Tòa nhận định cáo trạng truy tố cựu bí thư, cựu chủ tịch tỉnh Đồng Nai tội nhận hối lộ là có căn cứ, đúng người đúng tội. Cả hai ông được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ hình sự như thành khẩn, ăn năn hối cải, tác động gia đình nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, quá trình công tác có nhiều thành tích, được tặng thưởng nhiều bằng khen...

Cựu bí thư Đồng Nai trong vụ AIC: Cựu bí thư Đồng Nai trong vụ AIC: 'Tôi ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người'

Nói lời sau cùng, cựu bí thư Đồng Nai Trần Đình Thành trình bày ông đã mắc phải những sai phạm nghiêm trọng nên rất đau khổ, ân hận, day dứt, hổ thẹn với mọi người.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên