24/07/2022 20:07 GMT+7

Vụ 6 người tử vong: Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo làm rõ, hỗ trợ gia đình 220 triệu đồng

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Nhận định vụ việc nghiêm trọng được dư luận quan tâm, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã trực tiếp tới thăm hỏi gia đình nạn nhân, chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ và hỗ trợ gia đình.

Vụ 6 người tử vong: Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo làm rõ, hỗ trợ gia đình 220 triệu đồng - Ảnh 1.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh (thứ hai từ trái qua) và lực lượng chức năng thăm hỏi đại diện gia đình 6 nạn nhân tử vong - Ảnh: T.D.

Ngày 24-7, liên quan vụ "6 người trong một gia đình tử vong", ông Võ Văn Minh - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - đã tới Trung tâm Y tế thị xã Bến Cát, nơi bảo quản thi thể của các nạn nhân để thăm hỏi gia đình và chỉ đạo lực lượng chức năng khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, các nạn nhân đều là người trong cùng một gia đình, từ nơi xa đến Bình Dương lập nghiệp nên khi gặp nạn rất cần sự hỗ trợ, chia sẻ của cơ quan chức năng và cộng đồng. Đồng thời cần sớm làm rõ nguyên nhân vụ việc để người dân yên tâm.

Báo cáo với chủ tịch UBND tỉnh, Công an tỉnh Bình Dương cho biết bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc là do các nạn nhân bị ngạt khí của máy phát điện, chưa thấy dấu hiệu của án mạng.

Bước đầu, các cơ quan chức năng của tỉnh Bình Dương gồm lãnh đạo tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Bình Dương và cơ quan chức năng thị xã Bến Cát cùng với phường, người dân đã thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân tổng số tiền 220 triệu đồng.

Được biết, người nhà của nạn nhân (bố của ông Lý Quốc Ph.) từ Cà Mau lên Bình Dương để lo hậu sự cho người nhà, dự kiến tối nay 24-7 mới tới nơi.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo Công an tỉnh và lực lượng chức năng sớm hoàn tất công tác khám nghiệm, hỗ trợ gia đình trong việc tiếp nhận thi thể và hỗ trợ việc đi lại, lo hậu sự cho các nạn nhân.

Vụ 6 người tử vong: Chủ tịch Bình Dương chỉ đạo làm rõ, hỗ trợ gia đình 220 triệu đồng - Ảnh 2.

Căn nhà của nạn nhân khóa kín, lại được nổ máy phát điện vào ban đêm do cúp điện có thể là nguyên nhân dẫn tới ngạt khí - Ảnh: BÁ SƠN

Như Tuổi Trẻ Online đã thông tin, khoảng 12h cùng ngày, bạn làm chung cơ khí với chủ nhà Lý Quốc Ph. là anh Nguyễn Hoài Hận (39 tuổi, quê Kiên Giang) điện thoại cho ông Ph. không được nên đến nhà ông. Tới nơi, anh Hận gọi cửa nhiều lần nhưng không thấy ai mở cửa.

Các nhân chứng đập cửa vào nhà thì phát hiện 6 người chết bên trong. Danh tính các nạn nhân gồm hai người lớn và bốn trẻ em: Lý Quốc Ph. (47 tuổi), Đỗ Thị T. (37 tuổi), Lý Bảo Kh. (7 tuổi), Lý Quốc Th. (2 tuổi), Đỗ Nguyễn Mỹ L. (15 tuổi) và Huỳnh Thúy D. (15 tuổi).

Tại hiện trường trong căn nhà của các nạn nhân, lực lượng chức năng phát hiện một máy phát điện ở căn phòng phía sau. Được biết, vào đêm 23-7 rạng sáng 24-7 khu vực này xảy ra mưa lớn và cúp điện. Vì vậy có thể gia đình nạn nhân đã cho nổ máy phát điện trong nhà dẫn đến ngạt khí.

Phát hiện nhiều người chết trong căn nhà tại Bình Dương Phát hiện nhiều người chết trong căn nhà tại Bình Dương

TTO - Công an xác nhận đã tiếp nhận trình báo phát hiện nhiều người tử vong trong căn nhà tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương nhưng chưa công bố cụ thể, trong khi hiện trường đang được phong tỏa để làm rõ.

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên