27/05/2019 06:21 GMT+7

Bình Dương nhiều án mạng nghiêm trọng, vì sao?

BÁ SƠN
BÁ SƠN

TTO - Sau vụ "thi thể trong bêtông", Bình Dương vừa xảy ra vụ án nghiêm trọng khác: 3 người trong một gia đình, trong đó người vợ đang mang thai, được phát hiện đã chết trong phòng trọ tại thị xã Dĩ An.

Bình Dương nhiều án mạng nghiêm trọng, vì sao? - Ảnh 1.

Phòng trọ xảy ra vụ án mạng khiến cả gia đình tử vong - Ảnh: B.S.

Ngày 27-5, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ vụ án mạng khiến 3 người trong gia đình tử vong trong phòng trọ tại phường An Bình, thị xã Dĩ An.

3 người chết trong phòng trọ

Vụ án mạng này gây đau lòng và xôn xao dư luận địa phương khi người vợ là bà Ph.T.H. - 31 tuổi, đang mang thai, sắp sinh - bị cắt cổ tử vong, con gái Tr.K.P. mới 4 tuổi cũng bị giết cùng mẹ. 

Còn người chồng Tr.V.C. - 35 tuổi, quê Thanh Hóa - được phát hiện chết trong tư thế treo cổ bởi một sợi dây dù, được móc lên khe hở của bức tường nhà trọ.

Tại hiện trường khi phát hiện vụ việc vào sáng cùng ngày, căn phòng trọ bị khóa trái cửa từ bên trong. Công an thu giữ một con dao trong phòng trọ, nghi là hung khí. 

Theo lời khai của người nhà nạn nhân, thời gian gần đây vợ chồng ông C. và bà H. thường xuyên xảy ra cãi vã do mâu thuẫn về chuyện tiền bạc.

Bà H. trước đây bán trái cây nhưng đã nghỉ. Còn ông H. cùng nhóm người chuyên đi bán sỉ sữa bắp cho các cửa hàng. 

Từ lời khai và các dấu vết tại hiện trường, công an nhận định nhiều khả năng người chồng đã giết vợ con rồi tự sát.

Án mạng có nguyên nhân xã hội

Theo Công an tỉnh Bình Dương, thời gian gần đây trên địa bàn tỉnh thường xuyên xảy ra nhiều vụ án mạng nghiêm trọng. 

Vụ án 2 thi thể đàn ông trong thùng nhựa đổ bêtông và thùng nhựa dán băng keo ở căn nhà trọ tại huyện Bàu Bàng được phát hiện ngày 15-5 là một ví dụ. Bất ngờ hơn nữa, nghi can gây án lại là một nhóm phụ nữ tham gia "tu luyện" với nhiều nội dung kỳ quái.

Các vụ án giết người vì nguyên nhân xã hội (do ghen tuông, do nhậu nhẹt, mâu thuẫn trong sinh hoạt...) tại Bình Dương cũng ngày càng diễn biến phức tạp. Nhiều vụ án nghiêm trọng được dư luận quan tâm. Như vụ nghi can Hàng Thị Hồng Diễm, vào tháng

12-2017 do mâu thuẫn với chồng nên khi chồng đi uống rượu về, Diễm đã giật được dao và chém chồng chết, sau đó phân xác.

Thống kê của Công an tỉnh cho biết từ đầu năm 2019 tới nay, Bình Dương đã xảy ra gần 20 vụ giết người hoặc cố ý gây thương tích dẫn tới giết người, làm gần 20 người chết, hơn 70 người bị thương. 

Tính từ năm 2016 đến 2018 xảy ra hơn 2.500 vụ phạm pháp hình sự, trong đó các vụ giết người do nguyên nhân xã hội làm chết 119 người.

Tăng cường trách nhiệm quản lý

Nhìn ở góc độ tích cực hơn, đại tá, tiến sĩ Trần Văn Chính - phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương - cho biết qua nghiên cứu cho thấy từ năm 2016 đến 2018, toàn tỉnh xảy ra 115 vụ giết người do nguyên nhân xã hội thì tất cả 100% vụ án đều tìm ra được hung thủ.

Ông Trần Thanh Liêm - chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương - cho biết trước diễn biến một số vụ án phức tạp, cơ quan chức năng của tỉnh sẽ một mặt tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước, mặt khác phát huy các mô hình kêu gọi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng nhằm giáo dục, phòng chống tội phạm thông qua các câu lạc bộ chủ nhà trọ, các câu lạc bộ của công nhân trong doanh nghiệp... 

Về lâu dài, Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh các chính sách như xây dựng nhà ở xã hội, các điểm vui chơi, giải trí cho công nhân... qua đó góp phần an sinh xã hội, đảm bảo đời sống của người dân.

Do phát triển "nóng"?

Theo một cán bộ lâu năm sống tại Bình Dương, nhiều vụ án nghiêm trọng xảy ra gần đây là hệ quả của quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt trong bối cảnh Bình Dương là tỉnh công nghiệp, đô thị với lượng người nhập cư, gia tăng dân số cơ học rất cao.

Bình Dương hiện có hơn 2 triệu dân, quá nửa là người nhập cư.

Trong bối cảnh Bình Dương tiếp tục phát triển mạnh kinh tế, thu hút số lượng lớn người dân từ các nơi đổ về, nhiều chuyên gia cho rằng cần thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để giảm thiểu các vụ án mạng do nguyên nhân xã hội.

Trong đó cần quản lý chặt hơn công tác quản lý cư trú, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các đối tượng hoạt động băng nhóm, đòi nợ thuê, tập trung quản lý thanh thiếu niên hư hỏng, quản lý chặt đối với các loại hung khí...

BÁ SƠN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên