20/08/2022 17:15 GMT+7

Vụ 40 người tháo chạy từ casino: lộ ra nhiều đường dây mua bán người, đưa sang Campuchia

BỬU ĐẤU
BỬU ĐẤU

TTO - "Cái app mà họ dạy tôi dụ dỗ người Việt Nam là app tình yêu. Tôi phải giả dạng là con gái khi sử dụng app đó. App này độc ở chỗ là đặt vị trí ở bất kỳ đâu cũng được. Vì có như vậy, "con mồi" của tôi mới tin tưởng tôi là con gái ở Việt Nam...".

Vụ 40 người tháo chạy từ casino: lộ ra nhiều đường dây mua bán người, đưa sang Campuchia - Ảnh 1.

Hiện trường nơi 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World Campuchia để bơi sang sông Bình Di về nước - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ngày 20-8, một lãnh đạo Phòng an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết Công an tỉnh đã lập 2 tổ công tác xử lý tội “mua bán người” và “đưa người trái phép sang biên giới” liên quan vụ 40 người về nước.

Sau 2 ngày điều tra, công an xác định được có 2 nhóm mua bán người và đưa người qua biên giới: nhóm người Gia Lai từng ở Campuchia nên về nước tham gia mua bán người; nhóm khác ở các tỉnh cấu kết với người ở An Giang đưa người sang biên giới.

Có nhiều đường dây "buôn bán người"

Trong số 40 người nói trên, 9 người đi xuất cảnh trái phép qua đường An Giang nhưng hiện tại còn 5 người còn sống (số người kia chưa rõ).

Có 3 người tháo chạy về, 2 người vướng lại ở Campuchia. Cả 3 người đang bị giữ lại để điều tra. Họ khai ở Gia Lai và Kon Tum, bị người thân gần nhà lừa bán vào casino Rich World, Campuchia.

"Có thể trong 1 hoặc 2 ngày nữa, chúng tôi sẽ tạm giữ khẩn cấp 2 nghi phạm về tội "đưa người trái phép sang biên giới" và khởi tố vụ án. An Giang chưa xuất hiện việc mua bán người mà chỉ có việc đưa người trái phép sang biên giới", một lãnh đạo Phòng an ninh điều tra nói.

Làm việc với Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh An Giang, anh Lê Đình Hải (25 tuổi, ngụ tỉnh Gia Lai) vẫn nhớ như in lúc bị bán sang Campuchia. Anh Hải là thợ mộc và có thu nhập cũng ổn tại quê nhà. Vì tin tưởng người bạn hàng xóm nên bị lừa bán sang Campuchia hơn 4 tháng nay.

Vụ 40 người tháo chạy từ casino: lộ ra nhiều đường dây mua bán người, đưa sang Campuchia - Ảnh 2.

Anh Lê Đình Hải (bìa trái) trình bày về vụ việc bị dụ dỗ sang Campuchia để lừa đảo người Việt - Ảnh: BỬU ĐẤU

Ban đầu, Tr. (cùng quê anh) sang nhà rủ anh đi làm "việc nhẹ lương cao" tại Campuchia. Anh Hải không nghĩ bạn cùng xóm sẽ gạt nên khăn gói lên đường. Anh đi theo sự hướng dẫn của Tr. vào bến xe Miền Đông (TP.HCM). Sau đó bắt xe đi xuống TP Châu Đốc, An Giang rồi lên xe đi về hướng cửa khẩu Long Bình, huyện An Phú và sang Campuchia.

Khi anh vừa qua đã bị nhóm người ở casino dạy bán hàng, sử dụng các app tình yêu, mạng xã hội…

"Thật sự mà nói ai kêu tôi sang Campuchia để lừa gạt người Việt mình thì tôi sẽ đánh người đó. Do tôi bị bạn bè dụ dỗ, bán đứng qua đây thôi, chứ tôi có công việc ổn định. Họ kêu tôi sử dụng app để lừa đảo người Việt mình. Cái app mà họ dạy tôi dụ dỗ người Việt Nam là app tình yêu. Tôi phải giả dạng là con gái khi sử dụng app đó. App này độc ở chỗ là đặt vị trí ở bất kỳ đâu cũng được. Vì có như vậy, "con mồi" của tôi mới tin tưởng tôi là con gái ở Việt Nam, để dễ lừa nhau. Tôi đóng vai nữ để dụ dỗ thêm càng nhiều càng tốt. Nếu không đạt sẽ bị chích điện thừa sống thiếu chết" - anh Hải nói.

Vụ 40 người tháo chạy từ casino: lộ ra nhiều đường dây mua bán người, đưa sang Campuchia - Ảnh 3.

Lãnh đạo Công an tỉnh An Giang khẳng định có nhiều đường dây buôn bán người và đưa người trái phép nên sẽ đề nghị Bộ Công an chỉ đạo các tỉnh, thành thụ lý vụ án - Ảnh: Biên phòng cung cấp

Liều chết về nước

Theo anh Hải, họ giao chỉ tiêu 5 ngày phải làm được 15 triệu đồng hoặc mỗi tháng phải đạt 300 - 400 triệu đồng. Người nào đạt 400 triệu đồng/tháng thì cả tháng sau khỏe, không cần làm cũng được và không cần lo chỉ tiêu nữa. Những người không đạt chỉ tiêu tháng thì cứ 5 ngày họ trừ 50 - 100 USD. Tính ra trong 4 tháng ở Campuchia, anh chỉ nhận mức 250 - 300 USD/tháng.
Họ yêu cầu 5 ngày phải tìm cho họ 2 khách hoặc có khách hàng nạp tiền vào các app, nếu không làm được thì họ chích điện.

"Bị chích điện xong mà không làm đạt chỉ tiêu của nó thì sẽ bán cho bên khác. Mà họ nói bán người đó nhưng mình không bao giờ gọi người đó được. Nó không cho mình có cơ hội nhiều tiền trong người đâu. Đang ngủ mà nó mở cửa phòng thấy mình đang cầm điện thoại là bị phạt bằng cách trừ tiền 200 USD” - anh Hải kể.

Quá bức xúc, anh Hải bàn với một số người cùng chí hướng để "về nước".

"Đêm đó, tôi và một số anh em đến từng phòng chỉ nói "về luôn" và chúng tôi hẹn nhau tập trung trước cổng. Khi xác định như vậy là anh em tụi tui chấp nhận sẽ chết hoặc sống. Do đó, khi xông ra cửa bảo vệ là đánh nhau với họ rồi bơi sang sông, dù anh em tui không biết bơi là gì. Vì mình không về cũng chết" - anh Hải khẳng định.

Anh Hải đi cùng với em Bùi Quang Vinh (16 tuổi) và em Đinh Hữu Đạt (18 tuổi, đều ngụ tỉnh Kon Tum) bị Tr. lừa sang Campuchia cùng lúc và ở gần nhau.

"Em bị chích điện nhiều lần nhất. Mỗi lần em làm không đạt chỉ tiêu thì nhóm người Trung Quốc dí điện vào hai tay và hai chân nhiều lần nên tới giờ em vẫn bị ám ảnh. Họ buộc mình ngồi vào ghế rồi sau đó chích điện đến khi ngất xỉu mới dừng" - em Đạt kể.

Vụ 40 người tháo chạy từ casino: lộ ra nhiều đường dây mua bán người, đưa sang Campuchia - Ảnh 4.

40 người Việt Nam trốn thoát khỏi casino đang được chăm lo tại nhà văn hóa xã Đa Phước, huyện An Phú - Ảnh: MINH KHANG

Đề nghị Bộ Công an vào cuộc

Trao đổi với Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang khẳng định sau 2 ngày điều tra, đến nay Cơ quan điều tra Công an tỉnh An Giang đang củng cố hồ sơ về tội "buôn bán người" và tội "đưa người xuất nhập cảnh trái phép", liên quan vụ 40 người tháo chạy khỏi casino Rich World, Campuchia.

Đơn vị đang chỉ đạo các lực lượng cố gắng trong tuần tới sẽ khởi tố vụ án và bắt tạm giam một số nghi phạm liên quan đến tội danh "đưa người xuất nhập cảnh trái phép" qua địa bàn tỉnh An Giang. Tổng số 40 người tháo chạy khỏi casino Rich World, Campuchia đến từ 21 tỉnh, thành từ các vùng miền Tây Bắc, Tây Nguyên, Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long…

"Trong 40 người Việt Nam từ Campuchia về thì có nhiều đường dây mua bán người và đưa người trái phép sang biên giới. Do đó, An Giang chỉ thụ lý vụ án "đưa người xuất nhập cảnh trái phép" qua địa bàn tỉnh An Giang. Còn lại những đường dây mua bán người, đưa người xuất nhập cảnh trái phép ở các tỉnh, thành khác thì đơn vị sẽ báo cáo Bộ Công an để chỉ đạo các tỉnh, thành vào cuộc thụ lý, điều tra xử lý riêng" - một lãnh đạo Công an tỉnh An Giang nói.

Vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia: Casino Rich World còn 11 người Việt kẹt ở lại Vụ 40 người tháo chạy từ casino ở Campuchia: Casino Rich World còn 11 người Việt kẹt ở lại

TTO - Một ngày sau thông tin vụ 40 người Việt Nam tháo chạy khỏi casino Rich World ở Campuchia bằng cách bơi sang sông Bình Di về nước, người địa phương vẫn tụ tập nghe ngóng tình hình những người còn sót lại ở Campuchia ra sao.

BỬU ĐẤU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên