18/05/2022 22:12 GMT+7

Vụ 3 người tử vong, 1 người hôn mê ở Thủ Đức: 'Xét nghiệm độc chất xem có phải ngộ độc khí CO'

HOÀNG LỘC - MINH HÒA
HOÀNG LỘC - MINH HÒA

TTO - 'Ngộ độc khí CO chỉ là nghi ngờ ban đầu do gia đình có đốt lò than, còn để biết chính xác cần có xét nghiệm độc chất để xác định', TS.BS Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - thông tin tối 18-5.

Vụ 3 người tử vong, 1 người hôn mê ở Thủ Đức: Xét nghiệm độc chất xem có phải ngộ độc khí CO - Ảnh 1.

Căn nhà trọ nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: MINH HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online tối 18-5, TS.BS Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - xác nhận chiều cùng ngày, đơn vị tiếp nhận bệnh nhân L. (21 tuổi, ngụ tỉnh Ninh Thuận) được một người bạn đưa đến cấp cứu trong tình trạng hôn mê.

Trước đó, khoảng 6h sáng, L. được người nhà đưa vào Bệnh viện TP Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng tím tái, không thở, không bắt được mạch cảnh. Bệnh nhân được xử trí hồi sức cấp cứu và chuyển Bệnh viện Chợ Rẫy.

Khai thác thông tin từ phía người bạn này được biết lúc mở cửa nhà phát hiện 3 người đã tử vong, riêng L. bất tỉnh được đưa đi cấp cứu. Trước một số thông tin cho rằng bệnh nhân bị ngộ độc khí CO, bác sĩ Hùng khẳng định: "Đó chỉ là nghi ngờ ban đầu do gia đình có đốt lò than, còn để biết chính xác cần có xét nghiệm độc chất để xác định".

Về tình trạng hiện tại của bệnh nhân, TS.BS Hùng đánh giá rất nặng, khi cùng lúc bị tổn thương gan, thận và não.

"Hiện tại phương án điều trị tối ưu cũng chỉ cho bệnh nhân thở máy để tránh phù não, đồng thời theo dõi hướng đáp ứng của bệnh nhân" - bác sĩ Hùng nói.

Đến 21h, bác sĩ Hùng cung cấp thêm: "Sau một khoảng thời gian tích cực cấp cứu hồi sức, cho thở máy, dùng thuốc vận mạch và hỗ trợ suy gan - thận... sinh hiệu của bệnh nhân tạm ổn định nhưng vẫn còn hôn mê sâu".

Trước đó, sáng 18-5, người dân trong xóm trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức phát hiện hai vợ chồng cùng hai con nằm bất động trong phòng trọ, người tím tái. Người dân nhanh chóng đưa 4 người đi cấp cứu nhưng hai vợ chồng và con trai không qua khỏi.

Công an đến khám nghiệm, điều tra nguyên nhân. Được biết những người này quê ở huyện Tuy Phong, Bình Thuận, vào TP.HCM thuê trọ bán cá ở chợ Tân Định, quận 1.

Theo người dân sống cùng dãy trọ, hai vợ chồng thường hấp cá vào buổi tối để sáng hôm sau đem đi bán tại chợ Tân Định. Bình thường họ hay hấp cá bằng lò than tổ ong đặt trước cửa phòng, ở lối đi chung rộng chừng 1m.

3 người chết, một người nguy kịch trong phòng trọ, nghi do ngạt khí 3 người chết, một người nguy kịch trong phòng trọ, nghi do ngạt khí

TTO - 3 người chết và 1 người nguy kịch trong phòng trọ trên đường số 6, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức được người dân phát hiện là người trong một nhà. Công an TP.HCM đang điều tra nguyên nhân.

HOÀNG LỘC - MINH HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên