Tag: Lê Quốc Hùng

Thứ trưởng Bộ Công an: Vụ tấn công ở Đắk Lắk là 'khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân'

Liên quan vụ tấn công ở Đắk Lắk, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng cho biết đã bắt trên 90 đối tượng, truy nã đặc biệt 5 đối tượng.

Thứ trưởng Bộ Công an: Doanh nghiệp kêu về tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy là phải

Trung tướng Lê Quốc Hùng - thứ trưởng Bộ Công an - nói đã nhiều lần kiến nghị về các tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy nhưng chưa được sửa.

TP.HCM: Sẽ có chỉ thị 'chữa trị' cán bộ, công chức sợ trách nhiệm

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi nói TP.HCM sẽ có chỉ thị về tình trạng một bộ phận cán bộ, công chức sợ trách nhiệm, sợ sai.

Thứ trưởng Bộ Công an thăm hỏi, động viên phó trưởng công an phường bị đâm thủng tim

Trung tướng Lê Quốc Hùng, thứ trưởng Bộ Công an và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đã đến thăm, động viên Phó trưởng công an phường Nguyễn Thế Đức bị đâm thủng tim khi làm nhiệm vụ.

Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng sang làm giám đốc Công an tỉnh Nam Định

TTO - Ngày 30-5, Bộ Công an tổ chức buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động, bổ nhiệm đại tá Trần Minh Tiến - giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng - giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Vụ 3 người tử vong, 1 người hôn mê ở Thủ Đức: 'Xét nghiệm độc chất xem có phải ngộ độc khí CO'

TTO - 'Ngộ độc khí CO chỉ là nghi ngờ ban đầu do gia đình có đốt lò than, còn để biết chính xác cần có xét nghiệm độc chất để xác định', TS.BS Lê Quốc Hùng - trưởng khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy - thông tin tối 18-5.

Hiểu đúng 'ai ở đâu ở yên đó'

TTO - Từ ngày 23-8, TP.HCM sẽ quyết liệt thực hiện nguyên tắc "ai ở đâu ở yên đó" trong 2 tuần. Hiểu và chấp hành điều này như thế nào cho đúng? Tuổi Trẻ trích ý kiến 2 bác sĩ về việc này.

HỎI - ĐÁP về dịch COVID-19: Virus có lây lan qua hệ thống thông gió chung cư không?

TTO - Nhiều người dân sống tại chung cư có một số ca mắc COVID-19 lo ngại liệu các căn hộ còn lại có khả năng bị lây nhiễm COVID-19 theo hệ thống thông gió không? Hoặc có nên đóng kín cửa chính của các căn hộ không?

Bộ Công an: 'Sẽ đảm bảo an toàn cho phạm nhân đặc xá trong thời điểm dịch COVID-19'

TTO - Thứ trưởng Bộ Công an cho biết các trại giam sẽ áp dụng các biện pháp y tế để đảm bảo phạm nhân không mắc COVID-19 trong quá trình lao động cải tạo, cũng như hạn chế rủi ro cho phạm nhân được đặc xá khi tái hòa nhập cộng đồng.

Bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay tại Bệnh viện Chợ Rẫy... sụp mi mắt hoàn toàn

TTO - Chiều 3-9, Bệnh viện Chợ Rẫy TP.HCM cho biết bệnh nhân ngộ độc pate Minh Chay đang điều trị tại đây vẫn đang thở máy, sức cơ vẫn còn yếu, sụp mi mắt hoàn toàn.