
Joao Figueiredo là 1 trong 4 cầu thủ vừa bị M-League cấm thi đấu trở lại theo phán quyết của CAS - Ảnh: FAM
Ngày 7-3, Công ty điều hành M-League (MFL) xác nhận việc tái áp dụng lệnh cấm thi đấu 12 tháng đối với Joao Figueiredo, Jon Irazabal, Hector Hevel (thuộc CLB Johor Darul Ta’zim) và Gabriel Palmero (Kuching City FC).
Ban đầu 4 cái tên này nằm trong nhóm 7 cầu thủ nhập tịch gian dối của Malaysia bị FIFA ra án phạt cấm thi đấu vì hành vi làm giả giấy tờ gốc gác.
Không chấp nhận hình phạt, họ đệ đơn kháng cáo lên CAS và được tạm thời hoãn thi hành án. Sau đó họ đã xỏ giày trở lại, tiếp tục ra sân thi đấu cho JDT và Kuching City tại các vòng đấu của M-League.
Tuy nhiên "niềm vui ngắn chẳng tày gang". Trong phán quyết cuối cùng đưa ra mới đây, CAS đã bác bỏ kháng cáo xin xóa án, chính thức duy trì lệnh treo giò 12 tháng đối với các trận đấu chính thức.
Lệnh cấm lập tức có hiệu lực, buộc 4 cầu thủ lại phải rời xa sân cỏ M-League và chỉ còn được phép ở lại tập luyện duy trì thể lực tại CLB.
Rắc rối nghiêm trọng nhất của vòng luẩn quẩn này hiện đang đổ dồn lên vai ban tổ chức M-League. Việc 4 cầu thủ trên từng vô tư ra sân cho CLB chủ quản trong thời gian "được hoãn án" đang đẩy giải đấu vào thế khó.
Hiện tại toàn bộ hệ thống M-League cũng đang phải "nín thở" chờ đợi quyết định xử lý từ Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC).
Nếu AFC đánh giá việc sử dụng cầu thủ trong thời gian tranh chấp pháp lý là vi phạm, kết quả của toàn bộ các trận đấu có sự góp mặt của dàn sao JDT và Kuching City FC có thể bị hủy bỏ. Điều này khiến bảng xếp hạng M-League đứng trước nguy cơ xáo trộn nghiêm trọng.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận