02/05/2020 11:30 GMT+7

M-League chưa xác định ngày trở lại: Khó khăn bủa vây tuyển Malaysia

HOÀI DƯ
HOÀI DƯ

TTO - Việc Giải vô địch Malaysia (M-League) chưa xác định ngày trở lại khiến đội tuyển Malaysia lâm vào thế bị động trong việc chuẩn bị cho các trận đấu cuối cùng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

M-League chưa xác định ngày trở lại: Khó khăn bủa vây tuyển Malaysia - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe gặp nhiều khó khăn vì M-League chưa định ngày trở lại - Ảnh: NST

Báo VocketFC (Malaysia) ngày 1-5 đưa tin Chính phủ Malaysia đã từ chối kế hoạch tái khởi động M-League vào tháng 6 tới của Hiệp hội Bóng đá Malaysia (FAM) vì dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp. Theo dự đoán của báo này, các giải đấu quốc nội của Malaysia chỉ có thể trở lại vào tháng 8 và tháng 9.

Trong khi đó, báo The Star (Malaysia) lại cho biết với tình hình dịch COVID-19 hiện tại, M-League chỉ có thể trở lại vào tháng 10 hoặc tháng 11. Hiện FAM đã đưa ra 4 phương án cho ngày trở lại của M-League, trong đó không loại trừ khả năng hủy tất cả giải đấu quốc nội của Malaysia.

Báo New Straits Times (Malaysia) dự tính nếu M-League bị hoãn đến cuối năm nay, các CLB ở M-League sẽ bị thiệt hại khoảng 541 tỉ đồng. Nhưng bi đát nhất là việc bóng đá Malaysia gần như phải sụp đổ. Những CLB nhỏ với khả năng quản lý yếu kém, nhiều nợ nần sẽ phá sản. Sau đại dịch, FAM được dự đoán phải tái cấu trúc cả nền bóng đá Malaysia.

So với các quốc gia trong khu vực, bóng đá Malaysia chịu thiệt hai vì dịch COVID-19 thuộc vào loại nặng nề nhất. Nhưng khó khăn về kinh tế chưa phải là lo lắng duy nhất với bóng đá Malaysia vào thời điểm này. Kế hoạch của tuyển Malaysia tại vòng loại World Cup 2022 và AFF Cup cũng đang là vấn đề khiến FAM đau đầu.

Việc chưa rõ ngày M-League trở lại khiến FAM không thể lên kế hoạch cho đội tuyển Malaysia. Truyền thông Malaysia lo ngại nếu M-League trở lại vào cuối năm, có thể trùng với thời điểm vòng loại World Cup 2022. Điều này đồng nghĩa các tuyển thủ Malaysia sẽ không có đủ số trận đấu cần thiết để lấy lại phong độ. Chưa kể mật độ thi đấu quá dày sau dịch sẽ khiến các cầu thủ dễ bị chấn thương. Nếu FIFA quyết định vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào tháng 9, tháng 10 tới, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn với bóng đá Malaysia.

"Hãy tưởng tượng trong 6 hoặc 7 tháng, một cầu thủ không được tập luyện hoặc chơi bóng ở cấp độ cao. Sau đó, trong thời gian ngắn, họ bắt buộc phải tập luyện rồi đá các trận đấu trước khi tập trung cùng tuyển quốc gia. Điều này rõ ràng là không tốt cho cầu thủ và cả tuyển quốc gia" - báo New Straits Times nhận định.

Cũng trong bài viết này, News Straits Times không nhắc gì đến mục tiêu giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022 của đội tuyển Malaysia mà chỉ khiêm tốn cho rằng thầy trò HLV Tan Cheng Hoe sẽ gặp khó trong việc giành vé dự... Asian Cup 2023. Hiện tại ở bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022, tuyển Malaysia (9 điểm) cùng VN (11 điểm), Thái Lan (8 điểm) và UAE (6 điểm) vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Không chỉ gặp khó trong việc chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022, truyền thông Malaysia còn lo lắng cho đội tuyển ở AFF Cup 2020 - giải đấu Malaysia đang là đương kim á quân. Nếu M-League trở lại muộn, lịch thi đấu của giải có thể diễn ra song song với AFF Cup. Khi đó, cuộc đấu tranh quyền lợi giữa đội tuyển quốc gia và CLB chắc chắn sẽ nổ ra.

Khi đó, tuyển Malaysia đứng trước nguy cơ không có lực lượng tốt nhất dự giải. Trước mắt, nhiều khả năng Malaysia sẽ mất các trụ cột thi đấu tại Thai-League. Báo The Star cho biết FAM sẽ sớm đưa ra quyết định về tương lai của M-League để mọi chuyện bớt rối ren.

Giải vô địch UAE 2020 trở lại vào tháng 8

UAE Pro League (Giải vô địch quốc gia UAE) sẽ được nối lại vào tháng 8. Gồm có 26 vòng, UAE Pro League tạm hoãn hồi tháng 3 vì dịch COVID-19 sau 19 vòng đấu với đội dẫn đầu là Shabab Al Ahli (43 điểm). Với việc UAE Pro League trở lại sớm, đội tuyển UAE sẽ có nhiều thời gian và kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Như vậy, vấn đề duy nhất của tuyển UAE lúc này là việc họ chưa tìm kiếm được HLV mới để chuẩn bị cho các trận đấu quyết định sắp tới ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có trận tiếp tuyển VN.

Trận giao hữu giữa Bahrain và tuyển Malaysia bị hủy bỏ vì dịch COVID-19 Trận giao hữu giữa Bahrain và tuyển Malaysia bị hủy bỏ vì dịch COVID-19

TTO - Ngày 24-2, trang chủ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) thông báo hủy trận giao hữu giữa Malaysia và chủ nhà Bahrain vào ngày 21-3 do lo ngại sự lây lan của dịch COVID-19.

HOÀI DƯ
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên