09/05/2021 10:13 GMT+7

Vòng loại World Cup 2022: Ai là thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Tuy đang có 5 thủ môn cho ba trận còn lại của vòng loại thứ 2 World Cup 2022 nhưng dường như vẫn chưa có ai để HLV Park Hang Seo đặt niềm tin cho vị trí số 1 trong khung gỗ.

Vòng loại World Cup 2022: Ai là thủ môn số 1 đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

Đặng Văn Lâm sẽ là thủ môn số 1 của đội tuyển Việt Nam tại UAE? - Ảnh: N.K.

Dù vậy, cạnh tranh cho vị trí thủ môn số 1 của tuyển Việt Nam gần như chỉ xoay quanh hai cái tên: Đặng Văn Lâm và Bùi Tấn Trường.

Ông Park chờ Đặng Văn Lâm

Gần ba năm qua, thủ môn Đặng Văn Lâm luôn là sự lựa chọn số 1 của ông Park tại các giải đấu lớn. Trong 5 trận vòng loại World Cup 2022 vừa qua, Văn Lâm chơi chắc chắn khi chỉ để thủng lưới có 1 bàn, ít nhất trong số 5 đội tuyển ở bảng G.

Nhưng dịch COVID-19 đã làm đảo lộn mọi thứ. Gần 5 tháng qua, Văn Lâm chưa thi đấu trận nào kể từ sau trận cuối cùng khoác áo CLB Muangthong United hòa Prachuap 3-3 ở vòng 14 Giải vô địch Thái Lan hôm 11-12-2020. Văn Lâm chỉ chính thức tập luyện cùng các đồng đội mới Cerezo Osaka từ ngày 18-4.

Nhưng từ đó đến nay, Văn Lâm chưa được HLV Levir Culpi đưa vào danh sách đăng ký thi đấu của CLB Cerezo Osaka trong hai trận gặp Gamba Osaka (hôm 2-5) và Nagoya Grampus (hôm 8-5) ở Giải vô địch Nhật Bản (J-League 1). 

Lo lắng phong độ của Văn Lâm, ông Park không vội điền tên anh vào danh sách tập trung đội tuyển.Ông Park yêu cầu trợ lý trao đổi với Văn Lâm để xem giáo án tập luyện tại CLB Cerezo Osaka nhằm tính toán trước khi quyết định.

Từ đây đến ngày 31-5 (thời điểm FIFA Day buộc các CLB phải trả cầu thủ về khoác áo các đội tuyển quốc gia), CLB Cerezo Osaka vẫn còn 4 trận đấu. Nghĩa là cơ hội để Văn Lâm được đăng ký vào danh sách thi đấu hoặc ra sân lần đầu tiên ở J-League 1 vẫn còn để ngỏ. 

Trên thực tế, rất khó có chuyện ông Park không gọi Văn Lâm cho ba trận đấu sắp tới tại UAE. Dù vậy, ông Park phải chuẩn bị cho phương án Văn Lâm bước vào vòng loại World Cup 2022 mà không có một trận đấu làm nóng nào.

Cơ hội cho Bùi Tấn Trường?

Trong số 4 thủ môn được gọi tập trung hiện tại, Bùi Tấn Trường (CLB Hà Nội) được xem là ứng viên thay thế sáng giá nhất trong trường hợp Văn Lâm không có phong độ tốt. Ngoài kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Tấn Trường cũng đang có phong độ tốt ở V-League 2021.

Cuối năm 2020, Tấn Trường đã được ông Park trao cơ hội trở lại đội tuyển Việt Nam. Việc Tấn Trường được triệu tập lại lần này cũng ít nhiều cho thấy sự tín nhiệm của ông Park dành cho thủ môn đã 35 tuổi này. 

Vấn đề còn lại là Tấn Trường sẽ chứng minh như thế nào trong những buổi tập sắp tới của đội tuyển Việt Nam để trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ đến UAE cũng như có thể giành lấy vị trí số 1 trong khung gỗ.

Với ba thủ môn còn lại, việc được ông Park triệu tập đợt này đem đến nhiều ngạc nhiên do đang cùng đội nhà "ngụp lặn" ở cuối bảng xếp hạng V-League 2021. Đó là Nguyễn Văn Hoàng (SLNA) để lọt lưới 15 bàn sau 12 trận bắt chính, thủ môn từng chơi nổi bật ở SEA Games 2019 Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng) ra sân 8 trận nhưng để thủng lưới 10 bàn, còn Phạm Văn Phong (Sài Gòn) có 14 bàn thua sau 12 trận.

Trên thực tế, chọn ai trong ba thủ môn trên đến UAE cùng Tấn Trường và Văn Lâm không phải là vấn đề với ông Park. Điều làm ông cân nhắc chỉ là chọn ai giữa Tấn Trường và Văn Lâm cho vị trí số 1. Nếu có phong độ tốt, vị trí số 1 khó thoát khỏi tay Văn Lâm.

Nếu không, Tấn Trường có cơ hội như phân tích của cựu thủ môn đội tuyển Việt Nam Nguyễn Văn Phụng: "Việc Văn Lâm không thi đấu thời gian dài là một trở ngại, nhưng anh ấy đã tập luyện tại Nhật thì sẽ lấy lại phong độ thôi. 

Tấn Trường đang có phong độ ổn định, nhiều kinh nghiệm, bắt bóng bổng và chơi chân đều tốt. Thậm chí Tấn Trường còn có tốc độ nhanh hơn Văn Lâm. 

Hạn chế của Tấn Trường là lớn tuổi và đôi khi thường để thua những quả không đáng. Vì vậy, quyết định chọn ai giữa hai thủ môn này sẽ tùy vào ông Park".

Thông số của 5 thủ môn cạnh tranh vị trí số 1

* Đặng Văn Lâm (Cerezo Osaka, 28 tuổi): cao 1,88m, không ra sân trong gần 5 tháng qua.

* Bùi Tấn Trường (Hà Nội, 35 tuổi): cao 1,88m, 11 trận ra sân (V-League 2021), 11 bàn thua.

* Nguyễn Văn Hoàng (SLNA, 26 tuổi): cao 1,86m, 12 trận ra sân, 15 bàn thua.

* Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng, 22 tuổi): cao 1,85m, 8 trận ra sân, 10 bàn thua.

* Phạm Văn Phong (Sài Gòn, 28 tuổi): cao 1,80m, 12 trận ra sân, 14 bàn thua.

Vì sao thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên tập trung đội tuyển Việt Nam? Vì sao thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên tập trung đội tuyển Việt Nam?

TTO - Trong bản danh sách 37 cầu thủ HLV Park Hang Seo vừa công bố chuẩn bị cho vòng loại thứ hai bảng G World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 tới tại UAE, thủ môn số một đội tuyển VN Đặng Văn Lâm đã không có mặt. Vì sao?

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên