07/05/2021 17:30 GMT+7

Vì sao thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên tập trung đội tuyển Việt Nam?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Trong bản danh sách 37 cầu thủ HLV Park Hang Seo vừa công bố chuẩn bị cho vòng loại thứ hai bảng G World Cup 2022 diễn ra vào tháng 6 tới tại UAE, thủ môn số một đội tuyển VN Đặng Văn Lâm đã không có mặt. Vì sao?

Vì sao thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên tập trung đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 1.

HLV Park Hang Seo và thủ môn Đặng Văn Lâm trong lần tập trung trước - Ảnh: N.K

HLV Park Hang Seo đã gọi 4 thủ môn Bùi Tấn Trường (Hà Nội), Nguyễn Văn Toản (Hải Phòng), Nguyễn Văn Hoàng (Sông Lam Nghệ An) và Phạm Văn Phong (Sài Gòn) cho đợt tập trung bắt đầu từ hôm nay (7-5).

Trong khi đó, thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm đang khoác áo CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) không có tên. Đây là điều khá bất ngờ. Bởi trong 5 trận vừa qua của đội tuyển VN ở bảng G vòng loại World Cup 2022, Đặng Văn Lâm đều bắt chính và chỉ để thủng lưới 1 bàn trong trận thắng 3-1 trên sân Indonesia hồi tháng 10-2019.

Theo tìm hiểu từ những người có trách nhiệm ở VFF, có hai nguyên nhân khiến Đặng Văn Lâm chưa có tên trong danh sách chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của đội tuyển VN.

Thứ nhất, dịch COVID-19 khiến việc di chuyển từ Nhật Bản về VN không hề dễ dàng khi phải cách ly theo quy định. Chưa kể là theo quy định của FIFA, các CLB chỉ trả cầu thủ về khoác áo đội tuyển quốc gia trong dịp FIFA Day.

FIFA Day lần này diễn ra vào ngày 31-5, cho các đội tuyển thi đấu vòng loại World Cup 2022. Vì vậy, CLB Cerezo Osaka chỉ có thể trả Đặng Văn Lâm về khoác áo đội tuyển VN vào ngày 31-5.

Thứ hai, HLV Park Hang Seo vẫn đang theo dõi thêm phong độ của Đặng Văn Lâm trước khi quyết định có triệu tập anh hay không trước ngày đội tuyển VN lên đường sang UAE vào tối 26-5 tới.

Điều này xuất phát từ việc gần một năm qua, Đặng Văn Lâm không hề được thi đấu do ảnh hưởng của COVID-19 ở Thái Lan và cả quá trình chuyển nhượng kéo dài từ CLB Muangthong United sang Cezero Osaka.

"Chúng tôi có HLV thủ môn trao đổi với Đặng Văn Lâm để xem anh ấy đang tập luyện như thế nào, giáo án ra sao cũng như xem có được thi đấu trong những trận sắp tới của Cerezo Osaka hay không. Sau khi nghe báo cáo lại, ông Park sẽ so sánh với 4 thủ môn đang tập luyện ở đội tuyển VN trước khi quyết định có triệu tập Đặng Văn Lâm hay không", một thành viên của VFF chia sẻ.

Vì sao thủ môn Đặng Văn Lâm không có tên tập trung đội tuyển Việt Nam? - Ảnh 2.

Thủ môn Đặng Văn Lâm tập luyện trong màu áo đội tuyển VN - Ảnh: N.K

Nếu được chọn, Đặng Văn Lâm chỉ có thể sang UAE từ ngày 31-5. Điều này đồng nghĩa anh sẽ không thể có mặt trong trận giao hữu của đội tuyển VN với một đội Tây Á tại UAE vào ngày 31-5. Vì thế, ngoài việc theo dõi phong độ của Đặng Văn Lâm, VFF cũng đang làm việc với CLB Cerezo Osaka để anh có thể sang UAE sớm hơn.

Đội tuyển VN sẽ lần lượt gặp Indonesia (ngày 7-6), Malaysia (11-6) và UAE (15-6). Nếu được chọn và không thể sang UAE sớm hơn, Đặng Văn Lâm vẫn có một tuần đề bắt nhịp cùng toàn đội.

Nước chủ nhà UAE không yêu cầu cách ly sau khi nhập cảnh. Tuy nhiên, bất kỳ ai trước khi đến UAE đều phải kiểm tra PCR COVID-19 trong vòng 72 giờ. Chưa kể sẽ có thêm một lần kiểm tra PCR nữa tại sân bay.

Thuận lợi cho Văn Lâm là đội tuyển Việt Nam sẽ chỉ thi đấu trận đầu tiên trong đợt tập trung này (gặp Indonesia) vào ngày 7-6. Nhờ vậy, Văn Lâm sẽ có khoảng một tuần để bắt nhịp lại với toàn đội. Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ sang UAE vào ngày 26-5.

Hiện tại, đội tuyển VN đang dẫn đầu bảng G với 11 điểm sau 5 trận, hơn 2 điểm so với đội xếp sau là Malaysia. Ba vị trí tiếp theo lần lượt là Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm, 4 trận) và Indonesia (0 điểm).

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên