22/10/2021 10:56 GMT+7

Vòng loại U23 châu Á 2022: Cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Giành vé dự vòng chung kết là điều không quá khó với tuyển U23 Việt Nam khi chỉ phải gặp U23 Đài Loan và U23 Myanmar. Điều quan trọng là lứa cầu thủ trẻ này liệu có đem đến niềm tin cho bóng đá Việt Nam trong tương lai hay không?

Vòng loại U23 châu Á 2022: Cơ hội cho lứa cầu thủ trẻ - Ảnh 1.

Mọi người kỳ vọng ông Park sẽ "cho ra lò" những niềm hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam - Ảnh: VFF

Dù không có chuyến tập huấn quốc tế nào do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nhưng U23 Myanmar vẫn là đối thủ không dễ chịu cho U23 Việt Nam.

Áp lực cho ông Park

Dưới sự dẫn dắt của HLV Velizar Popov (Bulgaria), U23 Myanmar thể hiện không ít sự tiến bộ. Đánh giá về U23 Việt Nam hiện tại, HLV Velizar Popov cho rằng họ không mạnh bằng đội hình từng giành HCV SEA Games 2019.

Thực ra, ông Park đã phải đối mặt với thực tế này từ VCK U23 châu Á 2020 tại Thái Lan. Không còn những Công Phượng, Văn Toàn, Quang Hải, Duy Mạnh..., U23 Việt Nam đã bị loại ngay từ vòng bảng. Và giờ đây, U23 Việt Nam tham dự vòng loại U23 châu Á 2022 với đội hình chỉ còn 5 cái tên từng tham dự VCK U23 châu Á 2020 là thủ môn Văn Toản, trung vệ Việt Anh, tiền vệ Hữu Thắng, Bảo Toàn và Nhâm Mạnh Dũng.

Thiếu những ngôi sao trong đội hình, việc chuẩn bị của ông Park dành cho lứa cầu thủ mới cũng không được tốt so với hai kỳ U23 trước. Chuyến tập huấn tại UAE vừa qua là dịp hiếm hoi mà U23 Việt Nam được thi đấu cọ xát, sau gần hai năm trời chỉ tập chay và đá tập nội bộ với các đàn anh ở đội tuyển Việt Nam.

Kỳ vọng vào khả năng biến "đá thành vàng" của ông Park

Thẳng thắn mà nói, lứa U23 Việt Nam hiện tại kém hơn lứa U23 từng dự VCK U23 châu Á 2020. Bởi khi đó, ông Park vẫn còn tiền đạo Tiến Linh, Hà Đức Chinh, tiền vệ Hoàng Đức, trung vệ Thành Chung, hậu vệ Hồ Tấn Tài - những cầu thủ quan trọng của đội tuyển Việt Nam hiện nay. Còn hiện giờ, U23 Việt Nam không có nhiều những cái tên khiến người ta ấn tượng.

Không ít người cho rằng ông Park đã may mắn có được một lứa cầu thủ tốt để gặt hái nhiều thành công cùng bóng đá Việt Nam trong hơn 3 năm qua. Nhưng không thể phủ nhận nhiều cầu thủ trong số đó đã tỏa sáng nhờ vào khả năng bồi dưỡng của ông Park. Tiền vệ Hoàng Đức thi đấu chững chạc ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng nhờ vào sự huấn luyện của ông Park. Hay trước đó là Phan Văn Đức ở VCK U23 châu Á 2018.

Vì thế, mọi người kỳ vọng ông Park sẽ giúp những Hai Long, Hữu Thắng, Hoàng Anh, Thanh Bình, Việt Anh, Mai Xuân Quyết, Văn Đạt... nâng lên một tầm cao mới ở giải đấu sắp tới. Trong số này, Hai Long, Hoàng Anh, Thanh Bình, Việt Anh từng được gọi lên đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022.

Nhưng được chờ đợi lại là "cánh chim lạ" Trần Văn Đạt - chân sút trưởng thành từ CLB Hà Nội và được cho đội hạng nhất Công an Nhân dân mượn. Văn Đạt đã ghi bàn trong những trận đá tập với đội tuyển Việt Nam và mới nhất là cú đúp vào lưới U23 Kyrgyzstan trong trận giao hữu mới đây.

Đội tuyển U23 Việt Nam đến Kyrgyzstan

Sáng 21-10, đội tuyển U23 Việt Nam đã đến Kyrgyzstan để chuẩn bị cho vòng loại bảng I U23 châu Á 2022. Theo lịch thi đấu, tuyển U23 Việt Nam sẽ lần lượt gặp U23 Đài Loan (ngày 27-10) và U23 Myanmar (ngày 2-11) để tranh vé dự VCK.

Tự đứng trên đôi chân của mình

Không có quá nhiều sự dặn dò dành cho các tuyển thủ U22 Việt Nam trước khi di chuyển sang Kyrgyzstan, ông Park không muốn tạo áp lực với học trò.

Theo một vài tuyển thủ ở U22 Việt Nam, kể từ khi trở lại trực tiếp huấn luyện đội, ngoài những chỉ đạo chiến thuật trên sân hoặc trực tiếp chỉnh sửa những lỗi kỹ thuật, ông Park rất ít chia sẻ về những vấn đề liên quan. Phần việc còn lại sau mỗi buổi tập, ông để cho các thành viên trong đội tự nhắc nhở lẫn nhau. Đây cũng là công thức mà ông đang áp dụng ở đội tuyển Việt Nam, qua hình ảnh nhắc nhở đồng đội sau buổi tập của đội trưởng Quế Ngọc Hải.

Với cách làm này, ông Park muốn các tuyển thủ tự đứng trên đôi chân của chính mình, khẳng định thương hiệu của mình. Không nói nhiều những vấn đề khác ngoài chiến thuật cũng là cách để ông giúp cho toàn đội thoải mái tâm lý trước ngày vào trận. Với mục tiêu giành vé dự VCK U23 châu Á, các tuyển thủ đủ hiểu mình cần phải làm gì để lần thứ 4 liên tiếp góp mặt tại sân chơi này.

Và sau chu kỳ thành công 3 năm qua, bóng đá Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình với lứa cầu thủ mới để hướng tới những mục tiêu dài hơi như vé dự World Cup 2026 (giải đấu mà số lượng các đội tham dự vòng chung kết được nâng lên con số 48). Và những tuyển thủ dự giải U23 châu Á lần này chính là lực lượng kế cận, khi những người đàn anh ở đội tuyển quốc gia sắp bước sang bên kia sườn dốc của sự nghiệp.

NGỌC NGUYỄN (từ Kyrgyzstan)

Vòng loại U23 châu Á 2022: Câu hỏi về chất lượng Vòng loại U23 châu Á 2022: Câu hỏi về chất lượng

TTO - Gặp nhiều xáo trộn vì dịch bệnh, vòng loại Giải U23 châu Á 2022 sắp khởi tranh vào cuối tháng 10 này đặt ra câu hỏi lớn về chất lượng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên