15/10/2021 08:00 GMT+7

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Tuyển Việt Nam còn phải 'học' nhiều

HOÀI DƯ - HỮU TẤN
HOÀI DƯ - HỮU TẤN

TTO - Trả lời Tuổi Trẻ, nhà báo Phạm Tấn (K+), bình luận viên Vũ Quang Huy, cựu tuyển thủ Vũ Như Thành cùng cho rằng tuy gặp vấn đề với VAR trong các trận thua vừa qua nhưng phải thẳng thắn thừa nhận trình độ tuyển Việt Nam kém hơn so với đối thủ.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Tuyển Việt Nam còn phải học nhiều - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam vẫn còn phải học nhiều ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 - Ảnh: AFC

Cả ba đều cùng cho rằng việc các cầu thủ Việt Nam không được thi đấu trong điều kiện có VAR khiến họ bỡ ngỡ và có phần "ngây thơ".

Thua không chỉ vì VAR

Bình luận viên Quang Huy nói: "Ở những tình huống 50 - 50, quyết định của các trọng tài thường bất lợi cho Việt Nam. Nhưng nói đi phải nói lại, thực lực tuyển Việt Nam yếu nhất bảng này. Đội tuyển có phần "ngây thơ" khi chưa được cọ xát nhiều với các đối thủ mạnh trong môi trường như ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022".

Đồng quan điểm với bình luận viên Quang Huy, nhà báo Phạm Tấn nói thêm: "Trọng tài VAR ở trận Oman gây bức xúc vì xem xét các lỗi không theo logic. Nhưng rõ ràng tuyển Việt Nam không chỉ để thua đối thủ vì VAR. Do V-League chưa sử dụng VAR nên cầu thủ lẫn các CĐV đều bỡ ngỡ".

Trong khi đó, cựu tuyển thủ Như Thành cho rằng thất bại của tuyển Việt Nam có phần nào tác động của VAR.

"Tôi muốn nói tác động chính của VAR vào tâm lý cầu thủ. Họ bị ức chế vì diễn biến trong sân căng thẳng, khi chờ VAR lại càng căng thẳng hơn. Thế nhưng, xét về từng tình huống, trọng tài đều có lý khi thổi phạt tuyển Việt Nam.

Ở trận gần nhất gặp Oman, hai quả phạt đền của tuyển Việt Nam đều là lỗi cấm kỵ trong vòng cấm khi vung tay trúng mặt cầu thủ đối phương".

Đi một ngày đàng, học một sàng khôn

Sau 4 trận thua vừa qua, các tuyển thủ VN sẽ rút ra được rất nhiều bài học. Bình luận viên Vũ Quang Huy đúc kết: "Thói quen chơi bóng ở V-League khiến các cầu thủ Việt Nam gặp khó khi có VAR. Dù đã rút ra nhiều bài học nhưng trong các tình huống cụ thể, bản năng trỗi dậy khiến họ không thể kiểm soát.

Các cầu thủ Việt Nam cần phải được đặt vào cùng một môi trường, cùng hoàn cảnh với bóng đá thế giới thì mới có thể tiến bộ được".

Về phía nhà báo Phạm Tấn, anh cho rằng: "Rất khó rút bài học ngay vì sân chơi này có đẳng cấp vượt trội. Tuyển Việt Nam cần hạn chế phạm lỗi cá nhân ở vòng cấm và ngoài 16m50 vì bị đá phạt trực tiếp cũng nguy hiểm".

Cựu tuyển thủ Như Thành đưa ra lời khuyên: "Tôi mong các tuyển thủ giữ được cái đầu lạnh, trọng tài có sao cũng bỏ qua và tập trung hướng vào trận đấu, chơi những gì mình đã sắp đặt. Cần cởi bỏ áp lực sợ thua, cứ đá hết mình như trận với Saudi Arabia, với Úc.

Tôi nói điều này bởi sau khi thua bàn thứ 3 trước Oman, tôi thấy các tuyển thủ bắt đầu nản. Tinh thần của họ khác so với 3 trận trước".

HLV Park Hang Seo không bảo thủ

Truyền thông và người hâm mộ cho rằng HLV Park Hang Seo lười thay đổi và bảo thủ. Tuy nhiên, cả ba vị chuyên gia nói trên không đồng tình với quan điểm này.

BLV Quang Huy nói: "V-League không thi đấu khiến ông Park gặp khó và buộc phải tin tưởng vào hệ thống cũ cùng dàn cầu thủ đã "thuộc bài". Cầu thủ mới nỗ lực nhưng chưa chứng minh được nhiều. Mọi sự thay đổi đều là canh bạc và phải cân nhắc thật kỹ. Đừng nói vào đây đá để thử nghiệm, bởi chúng ta cần có thành tích tốt để làm nền tảng cho tương lai".

Nhà báo Phạm Tấn có chung quan điểm khi cho rằng: "Triết lý của ông Park phù hợp với bóng đá Việt Nam. Tôi chỉ băn khoăn là một số vị trí mà ông Park tin tưởng mà chơi không hiệu quả thì phải thay đổi, nếu không muốn cầu thủ dự bị hết động lực".

Còn theo cựu tuyển thủ Như Thành: "Ông Park có sự thay đổi và tính toán rất nhiều. Áp lực đá tốt nên bắt buộc phải sử dụng một bộ khung tốt nhất. Nhân lực chúng ta chỉ có vậy, khó mà thay đổi được. Sau các trận thua, giờ quan trọng nhất là liệu pháp tâm lý cho các tuyển thủ".

Sau 4 trận thua, tuyển Việt Nam bộc lộ lỗ hổng nào? Sau 4 trận thua, tuyển Việt Nam bộc lộ lỗ hổng nào?

TTO - VAR có thể đã đem đến bất lợi cho đội tuyển VN trong trận thua chủ nhà Oman 1-3 vào rạng sáng 13-10. Nhưng đội tuyển VN đã bộc lộ khá nhiều vấn đề trong cả 4 trận thua liên tiếp vừa qua trước những đối thủ mạnh hơn hẳn.

HOÀI DƯ - HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên