14/10/2021 06:08 GMT+7

Sau 4 trận thua, tuyển Việt Nam bộc lộ lỗ hổng nào?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - VAR có thể đã đem đến bất lợi cho đội tuyển VN trong trận thua chủ nhà Oman 1-3 vào rạng sáng 13-10. Nhưng đội tuyển VN đã bộc lộ khá nhiều vấn đề trong cả 4 trận thua liên tiếp vừa qua trước những đối thủ mạnh hơn hẳn.

Sau 4 trận thua, tuyển Việt Nam bộc lộ lỗ hổng nào? - Ảnh 1.

Tiến Linh (trái) tạo được sự tin tưởng ở hàng công của tuyển VN - Ảnh: VFF

Hàng thủ từng là điểm mạnh của đội tuyển VN dưới thời HLV Park Hang Seo đến giờ đã để thủng lưới 10 bàn sau 4 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Và số bàn thua đó khó có thể dừng lại khi đối mặt với Nhật Bản và Saudi Arabia vào tháng 11 tới.

Sai sót và thiếu nghiên cứu đối thủ

Cả ba tình huống dẫn đến bàn thua của đội tuyển VN trước Oman đều đến từ sai sót của hàng phòng ngự. Thủ môn Văn Toản trong lần đầu được bắt chính đã không thể chỉ huy hàng thủ cũng như làm chủ khu vực 5m50 trong bàn thua thứ hai ở tình huống đá phạt góc. Trước đó, cả hàng thủ VN đứng nhìn Al Sabhi thoải mái tung người móc bóng ghi bàn gỡ 1-1. Trung vệ Duy Mạnh mắc lỗi động tác thừa, vung tay vào mặt cầu thủ Oman trong vòng cấm dẫn đến quả 11m và tuyển VN nhận bàn thua thứ 3.

Có lẽ áp lực đã khiến các cầu thủ VN không còn giữ được sự tỉnh táo cần thiết trong phòng ngự. Ngoài ra, bàn thua từ bài đá phạt góc "vây" hết các hậu vệ VN của Oman ở khu vực 5m50 khiến Văn Toản bất lực cản phá cũng cho thấy việc nghiên cứu không kỹ đối thủ của ông Park để chủ động đối phó. Oman đã thực hiện rất nhiều bài phối hợp đá phạt góc này ở ba trận đấu với Nhật Bản, Saudi Arabia và Úc.

Mong manh nhân sự hàng thủ

Cho đến giờ, VN là đội bị thổi phạt đền nhiều nhất (7 lần) kể từ vòng loại thứ 2 World Cup 2022. Con số đó nói lên chất lượng của hàng thủ tuyển VN. Số bàn thua từ bóng bổng cũng ngày một nhiều hơn kể từ khi bước vào vòng loại thứ 3. Trong cả bốn trận đấu vừa qua với Saudi Arabia, Úc, Trung Quốc và Oman, tuyển VN đều bị thủng lưới từ những tình huống bóng bổng.

Mất hậu vệ trái Đoàn Văn Hậu hậu vệ phải Trọng Hoàng, hàng thủ rắn chắc của VN đã không còn là chính mình. Hai phương án thay thế là Văn Thanh và Hồng Duy đều bộc lộ những hạn chế. Ở trận đấu với Úc, Hồng Duy mắc lỗi vị trí để Ryan Grant đánh đầu ghi bàn. Trong trận thua Trung Quốc, Văn Thanh nhiều lần bị Wang Shenchao vượt qua.

Điểm sáng duy nhất từ ghế dự bị của ông Park là Hồ Tấn Tài: ghi bàn vào lưới Trung Quốc và sút căng buộc thủ môn đẩy ra giúp Tiến Linh đệm bóng ghi bàn vào lưới Oman. Nhưng Tấn Tài chỉ mạnh ở tấn công. Trong phòng ngự, anh vẫn chưa cho thấy sự an toàn. Điều đó cho thấy ông Park gần như không thể tìm được cặp hậu vệ công thủ toàn diện như Trọng Hoàng và Văn Hậu để bịt lỗ hổng từ hai cánh.

Nhưng điểm yếu lớn nhất trong hệ thống phòng ngự của ông Park là ở ba trung vệ. Đội trưởng Quế Ngọc Hải chỉ chơi tròn vai, Bùi Tiến Dũng rồi Duy Mạnh đều mắc sai lầm. Trong khi đó, Đình Trọng và Thành Chung chưa hồi phục hoàn toàn chấn thương. Trung vệ 21 tuổi Thanh Bình quá non nớt dẫn đến hai bàn thua trước Trung Quốc. Còn một trung vệ trẻ khác là Bùi Hoàng Việt Anh chưa được sử dụng.

Khoảng trống tuyến giữa

Nếu còn tiền vệ Hùng Dũng ở tuyến giữa, hàng thủ VN sẽ được giảm tải áp lực đáng kể. Nhưng việc Hùng Dũng chấn thương, Tuấn Anh luôn ở trong tình trạng tái phát chấn thương khiến tuyến giữa thêm mong manh. Một mình Hoàng Đức tỏa sáng là quá ít bởi Đức Huy, Xuân Trường đều đã đạt ngưỡng. Chưa được thử lửa, khả năng của Lý Công Hoàng Anh vẫn là dấu hỏi.

Với đội hình liên tục phải chắp vá, đội tuyển VN đã không thể chống đỡ trước 4 đối thủ được đánh giá mạnh hơn. Và giờ đây, họ chuẩn bị chạm trán với một đối thủ mạnh khác là Nhật Bản cũng như gặp lại Saudi Arabia (thua 1-3 ở lượt đi). V-League 2021 bị ngưng từ tháng 5 không chỉ khiến ông Park mất cơ hội kiểm tra phong độ của các cầu thủ cũng như có thể chọn người mới. Ông Park vẫn phải xoay xở với những quân bài quen thuộc.

Chắc hẳn chẳng ai chê trách thất bại của thầy trò ông Park, khi họ đối mặt với các đối thủ mạnh hơn hẳn với đội hình không hoàn chỉnh. Điều quan trọng là ông Park sẽ cải thiện những điểm yếu như thế nào cũng như duy trì khả năng tấn công khá tốt để giúp đội tuyển VN giành kết quả khả quan hơn trong hai trận đấu sắp tới trên sân nhà.

Đội tuyển VN tập trung trở lại vào ngày 25-10

Sáng mai (14-10), đội tuyển VN sẽ về Việt Nam và hoạt động khép kín 7 ngày tại nơi đóng quân - khách sạn Grand Plaza - theo quy định. Tuy nhiên, HLV Park Hang Seo cùng 3 cầu thủ Văn Toản, Việt Anh và Hoàng Anh sẽ không về VN mà sang UAE hội quân cùng đội tuyển U22 nhằm chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á 2022.

Chỉ sau khi kết thúc vòng loại U23 châu Á 2022 tại Kyrgyzstan, ông Park mới cùng đội U22 về Hà Nội vào ngày 3-11 để chuẩn bị cho hai trận gặp Nhật Bản (ngày 11-11) và Saudi Arabia (16-11). Trước đó, đội tuyển VN dự kiến sẽ tập trung trở lại vào ngày 25-10 dưới sự dẫn dắt của trợ lý Lee Young Jin.

Sau 4 trận thua, tuyển Việt Nam bộc lộ lỗ hổng nào? - Ảnh 3.
Bị thổi 2 quả 11m, Việt Nam thua Oman 1-3 ở vòng loại World Cup 2022 Bị thổi 2 quả 11m, Việt Nam thua Oman 1-3 ở vòng loại World Cup 2022

TTO - Rạng sáng 13-10, tuyển Việt Nam đã để thua Oman 1-3 ở lượt trận thứ 4 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên