12/10/2021 09:27 GMT+7

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Oman - Việt Nam: Chờ 'gió mới' từ ông Park

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Sau những chỉ trích về sử dụng nhân sự của HLV Park Hang Seo, người hâm mộ muốn thấy một đội tuyển Việt Nam tươi mới hơn trước chủ nhà Oman trong trận đấu vào 23h hôm nay (12-10, FPT Play, VTV6 THTT).

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Oman - Việt Nam: Chờ gió mới từ ông Park - Ảnh 1.

Các tuyển thủ Việt Nam tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận đấu với Oman - Ảnh: VFF

Sự lạc quan đó không phải là không có cơ sở, bởi Oman không quá mạnh để đội tuyển Việt Nam phải "co mình" như trước Saudi Arabia hay Úc. Trên bảng xếp hạng FIFA, Oman còn xếp sau Trung Quốc (78 so với 75) - đối thủ mà đội tuyển Việt Nam vừa thua 2-3 ở phút bù giờ cuối cùng.

Hàng thủ Oman có vấn đề

Trong ba trận gặp Nhật Bản (thắng 1-0), thua Saudi Arabia (0-1) và Úc (1-3), những sự thay đổi của HLV Branko Ivankovic ở đội hình xuất phát đều nằm ở hàng thủ. Ngoài hậu vệ trái Al Busaidi và trung vệ Al Khamisi, hai vị trí còn lại ở hàng thủ đều có những xáo trộn sau khi để lộ nhiều khoảng trống và bị đối thủ khai thác. Ngay trung vệ Al Khamisi cũng xoay xở khá chậm.

Đây là cơ hội tốt cho những cầu thủ nhanh nhẹn và giàu kỹ thuật như Quang Hải, Văn Toàn, Công Phượng… khai thác để tìm kiếm bàn thắng. Không chỉ gặp vấn đề ở hàng thủ, sức mạnh tấn công của Oman cũng bị ảnh hưởng không nhỏ khi tiền vệ quan trọng Zahir Al Aghbari phải vắng mặt do chấn thương trong trận thua Úc vừa qua.

Cần đổi mới đội hình

Ba trận thua liên tiếp trước Saudi Arabia, Úc và Trung Quốc thật ra là điều đã được dự báo từ trước. Nhưng sự bảo thủ trong dùng người cũng như việc mắc sai lầm trong thay người ở trận thua Trung Quốc 2-3 khiến HLV Park Hang Seo bị giới chuyên môn và người hâm mộ chỉ trích khá nhiều trong những ngày vừa qua.

Trong quá khứ, Oman từng thắng Việt Nam 6-0 và 2-0 ở vòng loại Asian Cup 2004. Nhưng ở lần gặp lại này, đội tuyển Việt Nam có cơ hội kiếm điểm số đầu tiên tại vòng loại thứ 3 vì trình độ giữa hai đội đã rút ngắn khá nhiều. Nhưng muốn vậy, ông Park phải có những thay đổi trong việc bố trí đội hình ra sân cũng như mạnh dạn tổ chức tấn công trước Oman.

Nói vậy bởi nếu chỉ tập trung phòng ngự như trong những trận đấu đã qua, áp lực sẽ đè nặng lên hàng phòng ngự đang thiếu vắng nhiều trụ cột do đang bị chấn thương của tuyển Việt Nam. Từ đây có thể có những sai sót dẫn đến các bàn thua không đáng như trong trận gặp Trung Quốc.

Trong khi đó, tuyển Việt Nam đã thể hiện khả năng tấn công khá tốt trong ba trận đấu vừa qua. Vì vậy, việc chơi với phương châm "tấn công để phòng ngự" trước đối thủ vừa tầm như Oman cũng được xem như một cách "cải thiện hàng thủ mang nhiều thương tích" của tuyển Việt Nam.

Do đó, nhiều khả năng ông Park sẽ có hai sự thay đổi trong đội hình xuất phát ở vị trí hậu vệ phải và tiền vệ trái.

Theo đó, hậu vệ Hồ Tấn Tài, người ghi bàn sau khi vào sân thay người ở trận thua Trung Quốc, có thể sẽ được ông Park tung ra sân ngay từ đầu ở cánh phải. Văn Thanh sẽ được trả lại cánh trái.

Công Phượng cũng có thể thay Phan Văn Đức ở hành lang trái, nhằm giúp lối chơi tấn công của đội tuyển Việt Nam khởi sắc hơn.

Áp lực từ kỷ niệm đẹp

Sân Sultan Qaboos từng là một kỷ niệm đẹp với bóng đá Việt Nam vào năm 2003, bởi tại đây đội tuyển Việt Nam từng gây chấn động khi hạ Hàn Quốc 1-0 ở vòng loại Asian Cup 2004 bằng bàn thắng của Văn Quyến. Điều này khiến ông Park không tránh khỏi áp lực phải đưa đội tuyển Việt Nam giành một kết quả tốt trước Oman.

Kế đến, ở giai đoạn khó khăn nhất kể từ khi dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, ông Park lại tái ngộ với HLV Branko Ivankovic - người từng đưa ông từ đỉnh cao thành công xuống vực sâu thất bại 19 năm trước.

Khi đó, đang từ vị thế trợ lý của HLV Guus Hiddink vừa giành hạng 4 World Cup 2022, ông Park sang dẫn dắt U23 Hàn Quốc thi đấu ở Asiad Busan 2002. Dù được kỳ vọng rất nhiều nhưng ở bán kết, U23 Hàn Quốc đã thua U23 Iran do HLV Branko Ivankovic dẫn dắt trên chấm 11m sau khi hòa 0-0 trong 120 phút thi đấu.

Dù U23 Hàn Quốc sau đó đã giành HCĐ sau khi đánh bại Thái Lan 3-0 ở trận tranh hạng 3, nhưng ông Park vẫn phải rời ghế. Trong khi đó, HLV Branko Ivankovic đưa U23 Iran vô địch Asiad Busan 2002 và giành nhiều thành tích khác với bóng đá Tây Á suốt từ đó cho đến nay.

Vì thế, cuộc tái đấu này càng thêm áp lực với cá nhân ông Park.

Đội hình dự kiến của đội tuyển Việt Nam (5-4-1):

doihinh

Thủ môn Tấn Trường. 5 hậu vệ: Văn Thanh (trái), Bùi Tiến Dũng, Quế Ngọc Hải, Duy Mạnh, Tấn Tài (phải). 4 tiền vệ: Công Phượng (trái), Tuấn Anh, Hoàng Đức, Quang Hải (phải). 1 tiền đạo: Tiến Linh.

FPT Play là đơn vị sở hữu trọn vẹn bản quyền phát sóng 60 trận đấu thuộc khuôn khổ vòng loại thứ 3 World Cup - khu vực châu Á, AFC Asian Qualifiers - Road to Qatar, trong đó có 10 trận tuyển Việt Nam góp mặt. Khán giả có thể theo dõi trực tiếp trọn vẹn toàn bộ giải đấu tại:

App FPT Play: https://fptplay.vn/ung-dung/download

YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PL19gf5ZottsromUH6DXSiWV9v9xuCLDEn

Website: fptplay.vn

Fanpage: https://www.facebook.com/truyenhinhfptplayofficial

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Oman - Việt Nam: Chờ gió mới từ ông Park - Ảnh 6.
Thầy trò ông Park cười ít, tập nhiều trên sân chính Sultan Qaboos Thầy trò ông Park cười ít, tập nhiều trên sân chính Sultan Qaboos

TTO - Áp lực phải giành điểm đầu tiên trước chủ nhà Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 diễn ra vào 23h hôm nay (12-10) khiến thầy trò HLV Park Hang Seo ra sân tập làm quen sân Sultan Qaboos vào tối 11-10 ít hẳn nụ cười.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên