18/01/2022 08:52 GMT+7

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Dấu hỏi ở hàng công tuyển Việt Nam

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Với việc chân sút số 1 Tiến Linh vắng mặt vì chưa hoàn thành thời gian cách ly y tế sau khi nhiễm COVID-19, HLV Park Hang Seo sẽ có cơ hội thử nghiệm, làm mới hàng công tuyển Việt Nam trong trận gặp chủ nhà Úc ở vòng loại thứ 3 ngày 27-1.

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Dấu hỏi ở hàng công tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Ngân Văn Đại thi đấu tại Asian Cup 2019 - Ảnh: N.KHÔI

Không có Tiến Linh và Hà Đức Chinh, Công Phượng sẽ là cầu thủ chơi cao nhất trên hàng công của tuyển Việt Nam. Thực tế tại Asian Cup 2019, vòng loại thứ 2 World Cup 2022 rồi AFF Cup 2020, Công Phượng từng được ông Park bố trí ở vị trí này khi Tiến Linh ngồi ngoài.

Công Phượng hay người mới?

Không chơi càn lướt như một trung phong cắm điển hình, Công Phượng biết cách làm "chim mồi" quấy nhiễu hàng thủ đối phương để tạo cơ hội cho đồng đội lập công hoặc tự mình chớp thời cơ ghi bàn.

Tuy nhiên, Công Phượng lại đang có phong độ mờ nhạt. Dù ghi 2 bàn ở AFF Cup 2020 nhưng Công Phượng lại không tỏa sáng ở hai trận đấu quan trọng với Indonesia và Thái Lan. Vì thế, ông Park cần phải cân nhắc không ít ở đội hình xuất phát.

Thắng chủ nhà Úc gần như là điều không thể, nên thử nghiệm đội hình và tạo cơ hội cho nhân tố mới có lẽ là điều ông Park cần tính đến nhằm chuẩn bị cho SEA Games 2021 vào tháng 5 tới hoặc AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Công Phượng có thể sẽ trở lại đá hộ công hoặc tiền đạo cánh như trước. Và như thế, ông Park còn ba sự lựa chọn mới là Phạm Tuấn Hải, Ngân Văn Đại và Hồ Thanh Minh cho vị trí cao nhất trên hàng công.

Phạm Tuấn Hải từng đá thay Tiến Linh trong 10 phút cuối trận thua Oman 1-3 ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Nhưng chân sút 24 tuổi này sau đó đã không được chọn tham dự AFF Cup 2020. Chân sút của đội tuyển U23 Hồ Thanh Minh cũng từng được ông Park gọi chuẩn bị cho AFF Cup 2020 nhưng bị loại. Còn Ngân Văn Đại chỉ được gọi bổ sung ở đợt này sau khi Văn Toàn và Tiến Linh nhiễm COVID-19 và phải vắng mặt ở trận gặp chủ nhà Úc.

Cơ hội cho Ngân Văn Đại

Từng được ông Park gọi vào đội tuyển Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 nhưng chân sút này lại được ông Park bố trí đá... hậu vệ cánh phải dự phòng cho Trọng Hoàng trong các buổi tập. Ngân Văn Đại sau đó đã được ông Park đưa vào sân ở phút 59 trong trận gặp Iran, thay tiền vệ trung tâm Đức Huy. Và khi Trọng Hoàng bị chấn thương rời sân ở phút 85, Văn Đại được kéo xuống đá thay ở biên phải.

Nhưng ở lần triệu tập này, Ngân Văn Đại sẽ được ông Park bố trí đá ở vị trí sở trường tiền đạo. Và chân sút 30 tuổi này nhiều khả năng sẽ giành được suất đá chính bởi kinh nghiệm thi đấu hơn hẳn Phạm Tuấn Hải hay Hồ Thanh Minh, lại thích hợp đá tiền đạo cắm hơn hẳn Công Phượng. Thi đấu càn lướt, chạy chỗ thông minh và dứt điểm tốt, Ngân Văn Đại cho thấy mình hoàn toàn xứng đáng được trao cơ hội.

Nhưng cũng có không ít âu lo về sự hòa nhập của Ngân Văn Đại do đã vắng mặt ở tuyển Việt Nam hơn 2 năm qua và không có nhiều thời gian tập luyện trong hệ thống chiến thuật của ông Park.

Dù vậy, giới chuyên môn vẫn lạc quan cho rằng Ngân Văn Đại sẽ không khó để hòa nhập khi anh có hai đồng đội cùng CLB Hà Nội là Quang Hải và Hùng Dũng hỗ trợ ở phía sau. Vấn đề còn lại chỉ là nỗ lực của chính chân sút cao 1,73m này để có thể trụ lại trong danh sách 23 cầu thủ sang Úc.

4 năm gần như chỉ đá với một đội hình cùng một lối chơi, tuyển VN không còn gì để gây bất ngờ cho các đối thủ. Vì thế, sự vắng mặt của các trụ cột không chỉ ở hàng công mà trải đều ở các tuyến ở những trận cuối của vòng loại thứ 3 World Cup 2022 cũng là dịp tốt để ông Park làm mới đội tuyển.

Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải Hùng Dũng làm đội trưởng tuyển Việt Nam thay Quế Ngọc Hải

TTO - Đội tuyển Việt Nam đã xác định đội trưởng và hai đội phó sau cuộc họp nội bộ tối 13-1.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên