17/09/2021 09:24 GMT+7

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội cho các gương mặt mới?

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Dù có 'người mới' trong danh sách đội tuyển VN chuẩn bị cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman nhưng liệu HLV Park Hang Seo có mạnh dạn trao cơ hội cho họ để tạo bất ngờ cho đối thủ lẫn chuẩn bị cho tương lai?

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022: Cơ hội cho các gương mặt mới? - Ảnh 1.

Tuấn Hải (trái) sẽ có cơ hội xuất trận cùng đội tuyển VN? - Ảnh: VFF

Với sự trở lại của Duy Mạnh sau án treo giò, ông Park đã có bộ ba trung vệ chủ chốt gồm Duy Mạnh, Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng.

Khó thay đổi ở hàng thủ

Vì thế, thật khó để ông Park thay đổi bộ khung ở hàng thủ cho hai trận gặp Trung Quốc và Oman. Do đó, điều cần làm với ông Park chỉ là thử nghiệm và kiểm tra các gương mặt chưa từng được sử dụng để làm phương án dự phòng.

Ngoài trung vệ Thanh Bình đã được sử dụng ở cuối hiệp 2 trận gặp Úc, ông Park vẫn còn Bùi Hoàng Việt Anh và Văn Thiết chưa có cơ hội ra sân. Trao cơ hội cho ba cái tên này là điều ông Park cần suy nghĩ thay vì "bám víu" vào những cầu thủ quen thuộc nhưng đang trong quá trình hồi phục chấn thương như Đình Trọng hay Thành Chung.

Hai cánh của hàng phòng ngự cũng cần được sử dụng nhân tố mới nhiều hơn để chuẩn bị cho tương lai.

Ở vị trí hậu vệ phải, dù Trọng Hoàng (32 tuổi) đang chơi tốt nhưng Hồ Tấn Tài (24 tuổi) cũng cần được trao cơ hội nhiều hơn. Nhưng với mục tiêu phải giành kết quả tốt nhất trước Trung Quốc và Oman, ông Park khó có thể thay đổi hàng thủ của mình.

Hy vọng đổi mới ở tuyến giữa...

Chuẩn bị cho hai trận gặp Saudi Arabia và Úc, ông Park đã thử nghiệm khá nhiều ở tuyến giữa và hàng công. Trong đó, Duy Mạnh rồi Tuấn Hải được thử nghiệm lần lượt ở vị trí tiền vệ trụ và tiền vệ tấn công.

Tuy nhiên, chấn thương của các trung vệ, rồi Duy Mạnh bị treo giò ở trận gặp Úc, buộc ông Park phải thay đổi trong bố trí đội hình.

Giờ thì ông Park đang có một gương mặt mới để thử nghiệm ở vị trí tiền vệ trụ là tân binh Nguyễn Trọng Đại (Viettel) - người đã được ông Park gọi lên tập với đội U22 từ trước trận gặp Saudi Arabia.

Dù từng triệu tập Trọng Đại chuẩn bị cho VCK U23 châu Á 2020 nhưng giờ chót ông Park đã gạch tên anh. Nhưng nay việc tranh chấp ở tuyến giữa của đội tuyển VN vẫn chưa được cải thiện khiến ông Park quyết định trao cơ hội cho Trọng Đại ở vị trí tiền vệ trụ.

... và hàng công

Tiền đạo Xuân Nam cũng được triệu tập sau lần lỗi hẹn vào tháng 8 năm ngoái. Khoác áo đội tuyển VN, Xuân Nam đã ghi 2 bàn vào lưới U22 trong trận đá tập hôm 26-8 và 5-9. Nhưng để trụ lại với đội tuyển, chân sút 27 tuổi này vẫn cần nỗ lực nhiều hơn để ghi điểm với ông Park.

Trở lại trong lần tập trung này, nếu có được thể lực và phong độ tốt, Công Phượng chắc chắn sẽ là chân sút quan trọng của ông Park trong hai trận đấu với Trung Quốc và Oman. Tuy nhiên, Công Phượng thường chỉ chơi hay khi vào sân thay người.

Vì vậy, điều ông Park cần thay đổi chính là lựa chọn ai đá vị trí của Phan Văn Đức - cầu thủ đã 5 trận liên tiếp được giới chuyên môn đánh giá chơi không tốt.

Bình luận viên Ngô Quang Tùng cho rằng giờ là lúc ông Park nên trao cơ hội cho Tuấn Hải - tân binh đã thể hiện khả năng rất tốt và đang rất sung sức nhưng chưa được ông Park trao cơ hội vào sân một phút nào.

Theo kế hoạch, thầy trò ông Park sẽ có hơn 3 tuần để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc diễn ra vào ngày 7-10 tại sân trung lập Shajah (UAE). Với quỹ thời gian trên, hy vọng ông Park sẽ xây dựng các phương án mới, trong đó có việc trao cơ hội cho các nhân tố mới.

Cuộc đua ở vị trí thủ môn

Chấn thương bất ngờ của thủ môn Đặng Văn Lâm sau khi trở về CLB Cerezo Osaka (Nhật Bản) đã khiến ông Park buộc phải gọi bổ sung thủ môn Trần Nguyên Mạnh lên đội tuyển VN trong đợt tập trung này.

Việc có bổ sung Văn Lâm trước thời điểm đấu với Trung Quốc hay không sẽ phụ thuộc vào quá trình hồi phục chấn thương của anh. Tuy nhiên, điều này mở ra một cuộc đua mới nơi khung thành đội tuyển VN.

Tấn Trường đã thể hiện tốt ở trận Saudi Arabia, nhưng sau đó Văn Lâm đã bắt chính ở trận Úc, và giờ Nguyên Mạnh cũng hoàn toàn có cơ hội nếu thể hiện tốt. Năm 2019, Nguyên Mạnh từng được ông Park gọi lên tuyển nhưng dính chấn thương và lỡ hẹn với vòng loại World Cup 2022.

Dù không có chiều cao tốt so với Tấn Trường hay Văn Lâm nhưng Nguyên Mạnh (1,78m) phản xạ tốt và chơi ăn ý với các trung vệ ở đội tuyển VN do cùng thi đấu cho CLB Viettel.

Công Phượng trở lại tập luyện cùng đội tuyển để chuẩn bị đá với Trung Quốc Công Phượng trở lại tập luyện cùng đội tuyển để chuẩn bị đá với Trung Quốc

TTO - Chiều 16-9, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên trong đợt hội quân để chuẩn bị cho trận đấu với Trung Quốc, Oman tại vòng loại thứ 3 FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á. Công Phượng đã có mặt để tập luyện cùng đội tuyển.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên