12/04/2021 08:53 GMT+7

Vòng 9 V-League 2021: Cơ hội sớm vào top 6 cho HAGL

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Nếu đánh bại Nam Định trên sân Pleiku chiều 12-4 (Bóng đá TV THTT 17h), HAGL sẽ sớm chiếm một suất vào top 6 để tranh ngôi vô địch ở giai đoạn 2.

Vòng 9 V-League 2021: Cơ hội sớm vào top 6 cho HAGL - Ảnh 1.

Minh Vương (bìa phải, Hoàng Anh Gia Lai) có duyên ghi bàn vào lưới Nam Định trên sân Pleiku - Ảnh: ANH TIẾN

Đây là mục tiêu không quá khó với HAGL bởi sự hưng phấn sau 4 trận thắng liên tục và không bị thủng lưới bàn nào. Kế đến, trên sân nhà Pleiku, HAGL luôn chiến thắng trước các đội khách từ đầu giải tới nay.

Đặt lên bàn cân, chất lượng cầu thủ Nam Định khó có thể sánh với HAGL. Thống kê cho thấy từ khi trở lại V-League đến nay, Nam Định chưa từng có điểm trên sân Pleiku: V-League 2018 thua 2-3, V-League 2019 thua 0-2 và V-League 2020 thua 0-1.

Trong 6 bàn thua của Nam Định trên sân Pleiku trong ba năm qua, có 2 bàn của tiền đạo Walsh (nay đá cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), 2 bàn của Minh Vương. Văn Toàn và Văn Thanh mỗi người có một pha lập công. Thông số này cho thấy khả năng làm bàn của HAGL được chia đều cho cả ba tuyến.

Nếu như chủ nhà đang có được phong độ rất tốt qua chuỗi 6 trận toàn hòa và thắng thì đội khách vừa thất bại 3-4 trước B.Bình Dương ở vòng 8. Không chỉ có phong độ cao, HAGL ngày càng hoàn thiện hơn về lối chơi tấn công đa dạng, biết cách ghi bàn ở nhiều tình huống khác nhau (14 bàn).

Bên cạnh đó, hàng phòng ngự vốn là tử huyệt của họ trong nhiều năm qua đã trở nên kín kẽ hơn khi chỉ lọt lưới 3 bàn sau 8 vòng đấu. Dưới sự dẫn dắt của HLV Kiatisak, HAGL biết cách điều tiết nhịp độ trận đấu để tạo cơ hội nhằm có thể tung đòn quyết định kết liễu đối phương.

Dù vậy, vẫn không thể xem nhẹ đội khách Nam Định - một trong ba đội (với Thanh Hóa và HAGL) cùng có được 14 bàn thắng. Tuy nhiên, hàng thủ Nam Định đang nằm trong số 5 đội bóng bị thủng lưới nhiều nhất (cùng 12 bàn sau 8 trận).

Chiều 12-4, khán giả Pleiku sẽ có dịp chứng kiến màn đối đầu hứa hẹn hấp dẫn giữa hàng tấn công đôi bên. Bộ ba ngoại binh của Nam Định ghi được 8/14 bàn (Konan 4 bàn, Rodrigo 3 bàn, Dos Santos 1 bàn). Về phía HAGL, ba mũi nhọn của HAGL góp 10/14 bàn gồm Văn Toàn 5 bàn, Công Phượng 3 bàn, Brandao 2 bàn.

Nhiều khả năng, HAGL sẽ là đội đầu tiên điền tên vào cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2 sau trận đấu chiều nay.

* Lịch thi đấu vòng 9 ngày 12-4: Thanh Hóa - TP.HCM (VTV6 THTT 17h), SLNA - B.Bình Dương (Thể thao tin tức HD THTT 17h), Hải Phòng - SHB Đà Nẵng (Thể thao TV HD THTT 17h).

Hà Nội sống lại hi vọng vào nhóm A

Tròn 80 giây sau tiếng còi khai cuộc, bóng đã nằm gọn trong lưới Than Quảng Ninh khi Quang Hải đá phạt để Ngân Văn Đại đánh đầu mở tỉ số 1-0 cho Hà Nội. Bàn thắng chóng vánh này khiến đội khách sớm vỡ trận trên sân Hàng Đẫy tối 11-4.

Thua sớm, lại gặp phải đối thủ Hà Nội chơi hay hẳn lên khiến Than Quảng Ninh không kịp bịt kín những khoảng trống chết người nơi hàng thủ. Trong một ngày chơi phản công sắc bén, Hà Nội đã lấy trọn 3 điểm ngay trong hiệp 1 với các pha làm bàn tiếp theo của Quang Hải, Văn Xuân và Geovane. Trận thắng quan trọng này giúp Hà Nội (13 điểm) sống lại hi vọng vào nhóm A giai đoạn II.

* Cú sút phạt ngoài 30m vào lưới T. Bình Định của Hoàng Đức giúp Viettel có trận thắng 1-0 trên sân Quy Nhơn. Bất chấp kết quả các trận đá muộn diễn ra chiều 12-4 ra sao, đương kim vô địch Viettel vẫn củng cố vững chắc ngôi nhì bảng với 19 điểm sau chiến thắng này. Đây cũng là trận thua đầu tiên trên sân nhà mùa này của tân binh T. Bình Định.

Sài Gòn thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0 trong trận chung kết ngược giữa hai đội đang xếp chót bảng.

Kết quả, bảng xếp hạng V-League: CLB Sài Gòn đẩy Hà Tĩnh xuống đáy bảng Kết quả, bảng xếp hạng V-League: CLB Sài Gòn đẩy Hà Tĩnh xuống đáy bảng

TTO - Tại vòng 9 V-League chiều 11-4, Viettel và Sài Gòn lần lượt đánh bại Bình Định và Hà Tĩnh với tỉ số 1-0. Trong khi đó, CLB Hà Nội có thắng lợi đậm 4-0 trước Quảng Ninh.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League HAGL