11/04/2021 10:00 GMT+7

V-League 2021: Hấp dẫn cuộc đua top 6

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Nói vậy bởi đương kim á quân Hà Nội thậm chí có thể đua trụ hạng lần đầu tiên trong lịch sử nếu không thể thắng 4/5 trận còn lại ở giai đoạn 1.

V-League 2021: Hấp dẫn cuộc đua top 6 - Ảnh 1.

Các cầu thủ HAGL đang bay cao ở V-League 2021 - Ảnh: HỮU TẤN

Theo tính toán của giới chuyên môn, một CLB muốn lọt vào top 6 (đua vô địch) ở giai đoạn 1 cần phải thắng ít nhất 6 trận và không được để thua quá 4 trận.

Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) chắc suất

Nhưng muốn chắc chắn hơn, CLB đó phải tích lũy được 21 điểm sau 13 trận, với tính toán này, HAGL (19 điểm sau 8 trận) và Than Quảng Ninh (18 điểm) rất nhiều khả năng có mặt ở tốp đua vô địch.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Senamuang Kiatisak, sau trận mở màn thua 0-1 trên sân CLB Sài Gòn, HAGL đã bất bại suốt 7 trận sau đó, trong đó có 4 trận thắng liên tiếp.

4 trận thắng gần nhất, HAGL ghi 10 bàn và không để thủng lưới bàn nào. Nếu tiếp tục giữ phong độ như hiện tại, HAGL không chỉ tích đủ số điểm cần thiết để chắc chắn nằm trong top 6 mà còn nới rộng khoảng cách điểm số với các đối thủ khi bước vào cuộc đua vô địch ở giai đoạn 2.

Lo cho Than Quảng Ninh

Với điểm số hiện tại, chuyện vào top 6 là điều không quá khó với CLB Than Quảng Ninh (TQN). Thật vậy, với phong độ thể hiện trong những trận đấu đã qua, ở 5 trận còn lại, TQN hoàn toàn có thể kiếm được 3 điểm để nằm trong tốp đua vô địch. Tuy nhiên, việc bị nợ lương thưởng kéo dài có thể sẽ triệt tiêu động lực thi đấu của các cầu thủ TQN.

Thực tế, sau khi đình công không tập luyện một buổi hôm 31-3, các cầu thủ TQN (ngày 9-4) đã đồng loạt viết đơn cầu cứu trên Facebook cá nhân. Tất cả cho biết sẽ không thi đấu ở vòng 9 trong chuyến làm khách trên sân CLB Hà Nội vào ngày 11-4.

Nhưng sáng 10-4, lãnh đạo Sở VH-TT Quảng Ninh đã có cuộc làm việc với CLB. Kết thúc cuộc họp, CLB cho biết sẽ giải ngân 4,5 tỉ đồng để trả một phần lương cho cầu thủ.

Cầu thủ Hải Huy cho biết: "Giờ được đồng nào chúng tôi mừng đồng ấy. Chiều tối nay cả đội sẽ lên đường đi Hà Nội chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Hà Nội. Lãnh đạo UBND tỉnh hứa thời gian tới cũng sẽ sắp xếp cuộc gặp với CLB để giải quyết vấn đề".

V-League 2021: Hấp dẫn cuộc đua top 6 - Ảnh 2.

Quang Hải sẽ giúp CLB Hà Nội vượt qua khó khăn - Ảnh: H.TẤN

CLB Hà Nội có kịp tăng tốc?

Với tính toán như ở trên, CLB Hà Nội vẫn còn trong vùng cho phép (4 trận thua). Vấn đề là họ phải thắng 4/5 trận còn lại của giai đoạn 1 để bảo đảm lọt vào top 6. So với đội đang xếp thứ 6 là Nam Định với 12 điểm, Hà Nội (hạng 9) chỉ kém có 2 điểm. Nhưng Bình Định (12 điểm), Thanh Hóa (10 điểm) hay TP.HCM (9 điểm) chắc chắn cũng sẽ không ngồi im.

Với đội hình có chiều sâu và có nhiều ngôi sao, CLB Hà Nội - đội bóng đang giữ kỷ lục 5 lần vô địch này thường tung nước rút mạnh mẽ ở giai đoạn quyết định. Nhưng hiện tại, khủng hoảng lực lượng là điều khiến nhiều người không tin vào khả năng tăng tốc ở đội bóng này.

Có người nói vui "CLB Hà Nội đang là bệnh viện dã chiến". Thật vậy, sau khi mất Hùng Dũng, Bruno Cantanhede, Đoàn Văn Hậu..., đội lại mất tiếp hậu vệ Văn Dũng do bị đứt dây chằng trong trận thua Viettel 0-1 ở vòng 8. Đó là chưa kể, đội cũng thiếu một loạt trụ cột khác ở những vòng đấu tới vì bị thẻ phạt như Văn Quyết, Việt Anh, Đức Huy.

Với việc mất gần nửa đội hình chính, khả năng tăng tốc của CLB Hà Nội ở những trận đấu còn lại đang là dấu hỏi lớn.

Không được sẩy chân

Trong số 6 đội đang tạm xếp ở top 6 sau vòng 8, Viettel (16 điểm), SHB Đà Nẵng (15 điểm) và B.Bình Dương (13 điểm) vẫn có khả năng trụ lại nhóm đua vô địch ở giai đoạn 2. Tuy nhiên cả ba không được phép sẩy chân và phải thắng ít nhất 2-3 trận trong 5 trận còn lại.

Trong số này, SHB Đà Nẵng khá căng khi sẽ phải gặp B.Bình Dương (vòng 10) và Viettel (vòng 12).

Vòng 9 V-League 2021: Cuộc chiến ý chí trên sân Hàng Đẫy

19h15 tối nay (11-4), trận đấu giữa chủ nhà Hà Nội - Than Quảng Ninh (THTT trên VTV5, TheThaoTV) sẽ diễn ra trên SVĐ Hàng Đẫy với sự có mặt của 3.000 khán giả.

Trước trận đấu, trong khi chủ nhà Hà Nội chìm trong khủng hoảng nhân sự thì đội khách Than Quảng Ninh lại ngập trong cảnh nợ nần. Hiện chủ nhà Hà Nội đã ba trận liên tiếp không biết đến chiến thắng.

Trong khi đó, Than Quảng Ninh những tưởng sẽ vỡ trận ngay trước trận đấu vì cả đội tuyên bố không thi đấu nữa vì bị nợ lương 8 tháng liên tục.

Rất may trong cuộc họp sáng 10-4, chủ tịch CLB Phạm Thanh Hùng đã đồng ý chi 4,5 tỉ đồng để trả một phần nhỏ lương cho các cầu thủ. Vì điều này, các cầu thủ Than Quảng Ninh cho biết họ sẽ tiếp tục thi đấu vì danh dự bản thân và đội bóng.

Nhưng không giống với những trận đấu khác, Than Quảng Ninh không lên Hà Nội sớm để có buổi tập làm quen với SVĐ Hàng Đẫy. Mãi đến 15h chiều qua (10-4), các cầu thủ Than Quảng Ninh vẫn còn tập buổi cuối trên sân nhà Cẩm Phả, sau đó mới lên đường về Hà Nội.

Trận Hà Nội - Than Quảng Ninh tối nay vì thế sẽ là cuộc chiến ý chí của hai CLB đang gặp nhiều tổn thương nhất V-League vào lúc này.

Lịch thi đấu còn lại V-League ngày 11-4: Bình Định - Viettel (17h, BĐTV, BĐTVHD), Sài Gòn - Hà Tĩnh (19h15, BĐTV, BĐTVHD).

KHƯƠNG XUÂN

V-League 2021: Tuấn Anh quay lại tập luyện V-League 2021: Tuấn Anh quay lại tập luyện

TTO - Ngày 10-4, tiền vệ Tuấn Anh đã ra sân tập luyện trở lại cùng CLB Hoàng Anh Gia Lai sau khoảng hai tuần nghỉ ngơi để dưỡng thương. Trong ngày, anh đã tham gia hai buổi tập với đồng đội.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên