14/03/2021 08:56 GMT+7

Vòng 3 V-League 2021: HAGL nhắm đến chiến thắng

S.H.
S.H.

TTO - Lạc quan, hưng phấn cùng nụ cười luôn thường trực trên môi từ HLV trưởng Kiatisak cho đến các cầu thủ. Đó là hình ảnh dễ bắt gặp trong buổi tập của Hoàng Anh Gia Lai trước giờ so tài cùng T. Bình Định (Bóng đá TV, VTC3 THTT 17h ngày 14-3).

Vòng 3 V-League 2021: HAGL nhắm đến chiến thắng - Ảnh 1.

Nụ cười “hết ga” của Xuân Trường, Tuấn Anh trong buổi tập trước trận gặp T. Bình Định - Ảnh: ANH TIẾN

Trao đổi cùng Tuổi Trẻ, HLV Kiatisak nói: "Tôi đến Pleiku chưa tròn tháng thì V-League 2021 khai mạc. Thời gian quá gấp rút nên tôi gặp nhiều trở ngại. Nhưng may mắn, 6 tuần nghỉ Tết âm lịch và giải tạm ngưng vì COVID-19 giúp tôi hiểu cầu thủ nhiều hơn. Một số cầu thủ mới của đội cũng hưởng lợi khi rèn thêm thể lực, ăn ý với nhau hơn trên sân tập...".

Đưa tay chỉ về nét rạng rỡ trên gương mặt các cầu thủ, HLV Kiatisak khẳng định các cầu thủ HAGL đang rất tự tin khi V-League 2021 trở lại. HLV Kiatisak cũng cho biết chiến thắng là điều mà ông cùng các học trò đang nhắm tới. Để làm được điều đó, HAGL sẽ chơi tấn công và tận dụng tối đa lợi thế sân nhà để làm hài lòng khán giả.

Còn HLV Nguyễn Đức Thắng (T.Bình Định) không giấu mục tiêu của mình trước buổi tập làm quen với thời tiết ở Pleiku: "Rời sân khách mà có điểm thì thật thú vị. Chúng tôi không đá phòng ngự để cưa điểm với Hoàng Anh Gia Lai mà sẽ chơi tấn công tùy thời điểm thích hợp nhất. Hòa là tốt, còn nếu bỏ túi 3 điểm vòng này thì còn gì tốt hơn nữa với đội bóng tân binh như T. Bình Định".

Ông Thắng cho biết ngoại trừ sự vắng mặt của tiền đạo Phạm Văn Thành vì chấn thương nặng, những cầu thủ còn lại của T. Bình Định đều hạ quyết tâm cao trong chuyến đi làm khách lần này. "Trong thi đấu thể thao đỉnh cao, khát vọng và tự tin là điều không thể đánh mất. Chúng tôi đặt mục tiêu có điểm bởi chúng tôi đang hội đủ hai yếu tố trên", ông Thắng nói.

* Lịch thi đấu vòng 3 ngày 14-3: Than Quảng Ninh - TP.HCM (VTV5, Thể thao TV THTT 18h), Viettel - B. Bình Dương (Bóng đá TV HD THTT 19h15).

SHB Đà Nẵng vượt lên dẫn đầu

Chơi không hay, sút cầu môn ít hơn đội khách Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (5 so với 10), nhưng SHB Đà Nẵng có chiến thắng sát nút 1-0 vào tối 13-3 với pha lập công của tân binh Kebe (thay Gustavo trước trận đá bù vòng 3). Đây là chiến thắng thứ ba liên tiếp cũng với tỉ số 1-0 giúp SHB Đà Nẵng tạm vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 9 điểm.

Mạch trận thua của Hà Nội đã được chặn đứng bởi chiến thắng 2-0 (Hùng Dũng và Ngân Văn Đại ghi bàn) trước Hải Phòng trên sân Lạch Tray. Có lẽ áp lực tâm lý buộc phải thắng khiến Hà Nội chơi không thật thanh thoát, đậm chất kỹ thuật thường thấy. Thay vào đó là lối đá thực dụng, ít chạm và tổ chức tấn công đa dạng.

Mọi chuyện sẽ khác đi với Hải Phòng nếu Jermie sút thành công quả phạt đền phút 24. Pha kết thúc thẳng vào cầu môn của Jermie đưa bóng bật vào chân thủ môn Tấn Trường dội trở ra, cứu cho Hà Nội bàn thua trông thấy.

M.HÀ

HLV Hà Nội FC khen ngợi pha cản phá như ghi bàn thắng của Tấn Trường HLV Hà Nội FC khen ngợi pha cản phá như ghi bàn thắng của Tấn Trường

TTO - Hà Nội FC đã giành chiến thắng đầu tiên tại V-League 2021 sau khi đánh bại Hải Phòng 2-0 tại SVĐ Lạch Tray chiều 13-3.

S.H.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên