12/03/2021 17:09 GMT+7

Trước vòng 3 V-League 2021: CLB Hà Nội sẽ đứng dậy

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Đó là lời khẳng định của đội trưởng Văn Quyết (CLB Hà Nội) và đồng đội trước chuyến làm khách trên sân Lạch Tray của Hải Phòng, đá bù vòng 3 lúc 18h ngày 13-3. Đây là trận cầu lập kỷ lục với 6 kênh truyền hình tham gia trực tiếp.

Trước vòng 3 V-League 2021: CLB Hà Nội sẽ đứng dậy - Ảnh 1.

Hàng thủ Hải Phòng hứa hẹn gặp nhiều khó khăn trước Hà Nội vào tối 13-3 - Ảnh: ANH TUẤN

Lần đầu tiên trong lịch sử thành lập, Hà Nội thua liền hai trận ở mùa bóng mới. Và đó cũng là lần đầu tiên CLB giàu thành tích nhất V-League phải chôn chân nơi đáy bảng xếp hạng.

Có nhiều lý do để biện minh hai thất bại tệ hại ấy (0-3 trước Nam Định và 1-2 trước B.Bình Dương), nhưng hiển hiện thấy rõ nhất chính là việc HLV Chu Đình Nghiêm không có được đội hình xuất phát ưng ý nhất. Chấn thương đã tước đi cơ hội ra sân của Moses, Hùng Dũng, Đức Huy. Trong đó, vai trò cầu nối của Moses ở khu vực trung tuyến là quan trọng nhất.

Trước lúc di chuyển đi Hải Phòng, ông Nghiêm thở phào nhẹ nhõm khi một loạt ngôi sao như Duy Mạnh, Đình Trọng, Moses, Đức Huy, Hùng Dũng, Bruno cùng bình phục chấn thương, sẵn sàng cho vòng đấu sắp tới. Tiếc nuối, nếu có, chính là việc Quang Hải vắng bóng vòng này do chấn thương gối.

Nhiều khả năng thủ môn kỳ cựu Tấn Trường (Hà Nội) sẽ trở lại bắt chính. Kinh nghiệm trận mạc dày dạn cộng với chiều cao 1,88m sẽ giúp anh chiếm lợi thế trong việc hóa giải lối chơi bóng bổng của các ngoại binh bên phía chủ nhà Hải Phòng như Fagan (1,87m), Jermie (1,90m), Diego (1,80m) hay trung vệ Việt kiều Schmitdt (cao 1,85m).

Nói với Tuổi Trẻ Online, thủ môn Tấn Trường chia sẻ: "Sáu tuần V-League tạm ngưng là khoảng thời gian cần thiết để giúp các cầu thủ Hà Nội chữa trị chấn thương, cùng nhau nhìn lại những khiếm khuyết của mình sau hai trận thua. Tất cả cùng háo hức cho ngày trở lại. Giờ là lúc chúng tôi cùng nhau đi tìm lại chính mình…".

Trước vòng 3 V-League 2021: CLB Hà Nội sẽ đứng dậy - Ảnh 2.

Đội trưởng Văn Quyết được kỳ vọng dẫn dắt Hà Nội vượt qua Hải Phòng (đỏ) ngay trên sân Lạch Tray - Ảnh: ANH HOÀNG

Dù có lợi thế chơi trên sân nhà Lạch Tray cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả, thế nhưng Hải Phòng cũng canh cánh âu lo khi hai trụ cột nơi hàng phòng ngự là Hữu Phúc và Văn Hạnh làm khán giả bất đắc dĩ do chấn thương. Đó là chưa kể khả năng ra sân của Hoài Dương, Tuấn Tú vẫn còn bỏ ngỏ do kém thể lực.

Sau hai trận toàn thắng trước Viettel (1-0) và Nam Định (3-2), ở vòng 3 này hàng phòng ngự Hải Phòng hứa hẹn đối mặt vô vàn khó khăn đến từ Hà Nội - đội bóng đang khát khao chiến thắng để khẳng định đẳng cấp vốn có của mình.

Không còn đường nào khác, Hà Nội buộc lòng phải chọn lối đá tấn công ngay từ đầu trận. Vốn không giỏi trong việc đánh chặn, bọc lót cho nhau, hàng hậu vệ Hải Phòng chắc chắn phơi bày nhiều sơ hở chết người, nhất là khi thiếu sự hỗ trợ từ Văn Hạnh cùng Hữu Phúc.

Ngược dòng thời gian, năm 2020 Hà Nội không đối đầu với Hải Phòng trên sân Lạch Tray. V-League 2019, Hà Nội thắng chủ nhà 2-1 trên sân đối phương. Năm 2018, Hải Phòng thắng Hà Nội 1-0 ở vòng đấu cuối cùng của giải, thời điểm Hà Nội đã nhận cúp vô địch. Hai đội hòa nhau 1-1 trên sân Lạch Tray ở V-League 2017.

V-League 2021 chốt danh sách ngoại binh: Ưu tiên cho hàng công V-League 2021 chốt danh sách ngoại binh: Ưu tiên cho hàng công

TTO - Có đến 8/14 CLB ở V-League 2021 quyết định thay thế ngoại binh sau hai vòng đấu đầu tiên. Trong đó, đương kim vô địch Viettel và CLB TP.HCM ưu tiên cả ba suất ngoại binh cho hàng công...

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên