12/03/2021 09:39 GMT+7

V-League 2021 chốt danh sách ngoại binh: Ưu tiên cho hàng công

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Có đến 8/14 CLB ở V-League 2021 quyết định thay thế ngoại binh sau hai vòng đấu đầu tiên. Trong đó, đương kim vô địch Viettel và CLB TP.HCM ưu tiên cả ba suất ngoại binh cho hàng công...

V-League 2021 chốt danh sách ngoại binh: Ưu tiên cho hàng công - Ảnh 1.

Junior Barros (phải) trong một buổi tập của CLB TP.HCM - Ảnh: N.KHÔI

Dù vậy, chỉ có 4 ngoại binh mới trong danh sách bổ sung này là Bruno Oliveira, Jakhongir Abdumuminov (cùng Viettel); Junior Barros (TP.HCM) và Konan Oussou (Nam Định).

CLB TP.HCM chơi tất tay để vô địch

Chuẩn bị cho V-League 2021, CLB giàu tham vọng TP.HCM mang về HLV Alexandre Polking - nhà cầm quân ưa thích lối chơi tấn công nhằm tạo nên một mùa giải bùng nổ. Đúng như triết lý của mình, HLV Polking sau hai trận đầu đã quyết định thay thế trung vệ Diakite Abdoulaye bằng chân sút 27 tuổi Junior Barros (1,83m) nhằm chơi với ba mũi nhọn đều đến từ Brazil. Với ba chân sút Dario Frederico - Barros - Joao Paulo và Lee Nguyễn tổ chức lối chơi, CLB TP.HCM hứa hẹn sẽ trình diễn lối chơi tấn công đáng chú ý.

Điều HLV Polking cần làm hiện giờ chỉ là xây dựng cặp trung vệ nội chủ lực trong bốn cái tên Đình Khương, Thành Tín, Tăng Tiến và Hoàng Lâm. "Ngay từ đầu, HLV Polking đã thích dùng trung vệ nội nhằm ưu tiên suất ngoại binh cho hàng công. Với nhiều người, đá không có trung vệ ngoại là sự mạo hiểm khi các tiền đạo đối phương đều là ngoại binh. Nhưng muốn vô địch và thu hút được khán giả, đội phải chơi tấn công đẹp mắt. HLV Polking muốn lấy tấn công bù cho phòng ngự. Ông ấy hứa sẽ làm hết sức mình để giúp đội chơi đẹp và đoạt chức vô địch", lãnh đạo CLB TP.HCM chia sẻ.

CLB Viettel gia tăng sức tấn công

Tương tự CLB TP.HCM, đương kim vô địch Viettel cũng thay trung vệ Luiz Walter (Brazil) bằng tiền đạo đồng hương Bruno Oliveira (30 tuổi).

Với cặp trung vệ đội tuyển VN là Bùi Tiến Dũng - Quế Ngọc Hải đang có trong tay, HLV Trương Việt Hoàng có lý do để chọn cả ba ngoại binh cho hàng tấn công nhằm làm tươi mới lối chơi. Điều này xuất phát từ lối chơi phòng ngự chắc chắn từng đưa Viettel đăng quang mùa rồi đã bị các đối thủ bắt bài. Hai trận đầu mùa chỉ kiếm được 1 điểm, thủng lưới 1 bàn và không ghi một bàn thắng nào của CLB Viettel đã phần nào cho thấy điều đó.

Ngoài Bruno Oliveira, HLV Trương Việt Hoàng còn đăng ký thêm tiền vệ trung tâm Jakhongir Abdumuminov. Cựu tuyển thủ Uzbekistan này là suất ngoại binh châu Á cho CLB Viettel đá AFC Champions League 2021. Nhưng khi cần, Viettel vẫn có thể sử dụng Abdumuminov để gia cố khả năng phòng ngự ở đấu trường V-League.

Các sự thay thế đều ở hàng công

Bất ngờ dẫn đầu V-League 2021 với hai trận thắng, CLB Hải Phòng hiện đang chơi với ba tiền đạo ngoại là Diego Fagan, Jermie Lynch (cùng của Jamaica) và Diego Silva (Brazil). Tuy nhiên, HLV Phạm Anh Tuấn vẫn chưa an tâm lắm với Diego Silva khi đang cân nhắc thay thế anh bằng chân sút cũ Joseph Mpande (Uganda), người vừa hết hạn cách ly.

Theo thống kê, bên cạnh hai CLB TP.HCM và Viettel, 6 CLB khác cũng thay thế ngoại binh ở hàng công. Cụ thể, CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) loại tiền đạo Filipe Martins (ghi 1 bàn) để bổ sung Bruno Henrique - chân sút đã ghi 10 bàn cho CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở V-League 2020.

CLB Than Quảng Ninh chọn ngoại binh có thâm niên thi đấu ở V-League là Diogo Pereira thay cho cho tân binh Patrick Leonardo. Ở hai trận đầu mùa, Patrick đều ra sân ở đội hình xuất phát nhưng sau đó đều bị thay ra ở hiệp hai. Một trường hợp khác buộc phải thay thế ngoại binh do chấn thương là SHB Đà Nẵng. Do tiền vệ Gustavo không thể tham gia những trận giao hữu vừa qua do chấn thương, SHB Đà Nẵng buộc phải chọn chân sút Kebe từng thi đấu cho CLB Hà Nội để đăng ký thay thế.

Trong khi đó, các trường hợp thay thế ngoại binh còn lại đều là chuyển nhượng qua lại cho nhau. Theo đó, tiền đạo Chevaughn Walsh từ CLB Thanh Hóa về Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để thay thế cho Claudecir - tiền đạo đã đá hỏng đến 2 quả phạt đền trong trận thua ngược Than Quảng Ninh 1-2 ở trận mở màn. Hay Nam Định vừa bỏ Gramoz Kurtaj từ Nam Định về CLB Thanh Hóa. Còn Nam Định lấy về chân sút Konan Oussou (Bờ Biển Ngà).

CLB TP.HCM hưởng lợi

Trong số 5 cặp đấu ở vòng 3 chưa thi đấu do V-League 2021 tạm hoãn, CLB TP.HCM có lẽ là đội hưởng lợi nhiều nhất khi không phải chạm trán với chủ nhà Than Quảng Ninh.

Nói vậy bởi điều này giúp HLV Polking có thêm thời gian cho các cầu thủ thấm nhuần lối chơi tấn công mà ông xây dựng. Các ngoại binh của CLB TP.HCM cũng có thêm thời gian tập luyện với các đồng đội để có thêm sự ăn ý, nhất là tiền đạo tân binh Junior Barros.

V-League 2021 trở lại: Quyết liệt chống dịch COVID-19 V-League 2021 trở lại: Quyết liệt chống dịch COVID-19

TTO - Ngày 13-3, V-League 2021 sẽ quay trở lại sau thời gian tạm dừng, LĐBĐVN (VFF), VPF đã ban hành những quy định chặt chẽ đối với các trận đấu diễn ra trong bối cảnh hiện tại để phòng chống dịch COVID-19.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên
    Chủ đề: V-League