11/03/2021 09:56 GMT+7

V-League 2021 trở lại: Quyết liệt chống dịch COVID-19

KHƯƠNG XUÂN
KHƯƠNG XUÂN

TTO - Ngày 13-3, V-League 2021 sẽ quay trở lại sau thời gian tạm dừng, LĐBĐVN (VFF), VPF đã ban hành những quy định chặt chẽ đối với các trận đấu diễn ra trong bối cảnh hiện tại để phòng chống dịch COVID-19.

V-League 2021 trở lại: Quyết liệt chống dịch COVID-19 - Ảnh 1.

Công tác phòng chống dịch COVID-19 được siết chặt khi V-League trở lại - Ảnh: HỮU TẤN

Theo lịch thi đấu đã được ban hành, các trận đấu bù vòng 3 V-League sẽ diễn ra trong hai ngày 13 và 14-3.

Cầu thủ không bắt tay, không đổi áo đấu

Để chuẩn bị cho V-League trở lại, ban điều hành giải đã gửi thông báo đến các CLB về nghi thức và công tác tổ chức trận đấu. 

Theo đó, có ba hình thức tổ chức các trận đấu: không khán giả, giới hạn khán giả, trận đấu bình thường. Tùy vào chỉ đạo của UBND các địa phương diễn ra trận đấu, CLB sẽ tổ chức trận đấu theo hình thức phù hợp để đảm bảo an toàn.

Theo quy định của ban điều hành giải, ban tổ chức các sân phải đo thân nhiệt đối với tất cả các thành viên tham gia trận đấu và khán giả (nếu có). Toàn bộ khu vực khán đài và phòng chức năng SVĐ phải được dọn dẹp vệ sinh, khử trùng (nếu cần). 

Các cửa ra vào SVĐ, phòng chức năng và khu vệ sinh… phải trang bị nước rửa tay có cồn diệt khuẩn. Toàn bộ thành viên tham gia trận đấu phải đeo khẩu trang, ngoại trừ cầu thủ, trọng tài tại sân thi đấu trong thời gian khởi động và diễn ra trận đấu.

Với các trận đấu không khán giả, toàn bộ cầu thủ, thành viên ban huấn luyện ngồi trong khu vực kỹ thuật phải đeo khẩu trang. 

Trận đấu sẽ không thực hiện nghi thức dắt tay trẻ em khi làm thủ tục ra sân. Hai đội cũng sẽ không chụp ảnh chung, bắt tay nhau. Các cầu thủ được khuyến cáo không đổi áo đấu, không ăn mừng thái quá khi ghi bàn thắng...

4/5 sân sẽ cho khán giả vào sân

Ngày 10-3, thông tin từ Công ty VPF cho biết có 4/5 SVĐ sẽ cho khán giả vào sân hạn chế trong các trận đấu diễn ra ngày 13 và 14-3. 

Riêng trận đấu giữa Than Quảng Ninh - TP.HCM trên sân Cẩm Phả là trận đấu kín, không có khán giả. Số lượng khán giả vào sân ở từng trận đấu là: sân Hòa Xuân 2.000 người, SVĐ Lạch Tray 5.000 người, SVĐ Pleiku 6.000 người, SVĐ Hàng Đẫy 2.000 người. Khán giả đến sân phải ngồi cách nhau 1m, đeo khẩu trang, đo thân nhiệt, sát khuẩn tay... 

Ông Nguyễn Minh Ngọc - trưởng ban điều hành Giải bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam - cho biết tất cả những người có thân nhiệt trên 37,5 độ bao gồm cả cầu thủ đều không được vào sân.

Những ngày qua hàng loạt đội bóng đã tổ chức các trận giao hữu để rà soát lực lượng và đánh giá phong độ. Trao đổi với Tuổi Trẻ, HLV Chu Đình Nghiêm (Hà Nội) cho biết do phải nghỉ thi đấu dài ngày nên cũng ảnh hưởng đến phong độ của các cầu thủ. 

Hiện Văn Hậu bị chấn thương không thể thi đấu. Riêng Duy Mạnh tuy đá lại được nhưng cần thêm nhiều thời gian để lấy lại cảm giác bóng. Đình Trọng có vẻ như chưa ổn lắm nên khó có phong độ cao nếu ra sân.

Cúp quốc gia 2021 có nhà tài trợ

Ngày 10-3, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) đã ký hợp đồng và công bố nhà tài trợ chính thức của Cúp quốc gia 2021. Theo đó, nhà tài trợ của giải là Hãng hàng không Bamboo Airways.

Cúp quốc gia Bamboo Airways 2021 dự kiến được khai mạc vào ngày 23-4. Giải đấu có sự tham dự của 27 CLB chuyên nghiệp thi đấu theo thể thức loại trực tiếp. Lễ khai mạc của giải sẽ diễn ra trên SVĐ Quy Nhơn với trận đấu giữa Topenland Bình Định - Long An.

Phần thưởng cho nhà vô địch là 1 tỉ đồng tiền mặt. Đội đoạt cúp sẽ tham dự đấu trường AFC Cup 2022 và thi đấu trận Siêu cúp quốc gia 2021. Đội hạng nhì được thưởng 500 triệu đồng, 200 triệu đồng cho hai đội đồng vị trí thứ ba.

Sẵn sàng cho V-League 2021 trở lại Sẵn sàng cho V-League 2021 trở lại

TTO - Việc V-League 2021 trở lại vào ngày 13-3 đang khiến các CLB tích cực tập luyện và thi đấu giao hữu nhằm đạt phong độ tốt nhất.

KHƯƠNG XUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên