13/03/2021 09:55 GMT+7

Vòng 3 V-League 2021, Hải Phòng - Hà Nội: Quang Hải có thể vắng mặt

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Dù CLB Hà Nội FC gặp nhiều thuận lợi ở trận đá bù vòng 3 V-League 2021 với chủ nhà Hải Phòng trên sân Lạch Tray vào 18h ngày 13-3 nhờ quãng nghỉ dài, nhưng nhiều khả năng họ sẽ không có sự phục vụ của tiền vệ Quang Hải do chấn thương.

Vòng 3 V-League 2021, Hải Phòng - Hà Nội: Quang Hải có thể vắng mặt - Ảnh 1.

CLB Hà Nội có sự trở lại sau chấn thương của Ngân Văn Đại (trái), Đức Huy trước trận gặp Hải Phòng - Ảnh: HỮU TẤN

Cụ thể, Quang Hải bị giãn dây chằng đầu gối chân trái và vẫn tập riêng trong hai tuần qua. Dù vậy, HLV Chu Đình Nghiêm cho biết ông vẫn đưa Quang Hải đến Hải Phòng. Hiện ông Nghiêm đang chờ kết luận từ đội ngũ y tế và kỳ vọng có thể tung Quang Hải vào sân trong trường hợp CLB Hà Nội gặp bế tắc trước chủ nhà. Tuy nhiên, theo ông Nghiêm, đó chỉ là trường hợp bất khả kháng.

Quãng nghỉ dài hơn một tháng giúp CLB Hà Nội có được lực lượng tốt nhất, đồng thời có thể cải thiện được phong độ tồi tệ sau hai trận đầu tiên toàn thua. Trong khi đó, CLB Hải Phòng bị ngắt mạch hưng phấn sau hai trận thắng trước Viettel, Nam Định và tổn thất về lực lượng, đặc biệt ở hàng thủ.

Cụ thể, hậu vệ Văn Hạnh, Hữu Phúc, Tuấn Tú và Quang Huy không thể ra sân vì vấn đề sức khỏe. Trong khi đó, trung vệ Hoài Dương bị đứt dây chằng phải nghỉ thi đấu dài hạn.

Vì điều này, HLV Phạm Anh Tuấn cho biết CLB Hải Phòng phải sử dụng hàng thủ chắp vá. Trong đó, chỉ còn Adriano Schmidt, Phạm Mạnh Hùng và thủ môn Văn Toản là đáng tin cậy. Để khắc phục, HLV Phạm Anh Tuấn cho biết: "Để đối phó với đội khách Hà Nội, chúng tôi đang tính đến phương án lấy tấn công bù cho phòng thủ".

Phương án này được xem là khá phù hợp bởi chủ nhà Hải Phòng hiện sở hữu hàng công với nhiều cái tên chất lượng như bộ đôi ngoại binh Andre Fagan, Jermie Lynch cùng Phú Nguyên - tiền vệ đang chơi lên chân khi ghi bàn trong hai vòng đầu tiên.

Một lợi thế khác của Hải Phòng nằm ở khán giả. Nói vậy bởi trong nhiều mùa giải qua, CĐV Hải Phòng luôn tạo được áp lực lên CLB Hà Nội mỗi khi hai đội gặp nhau trên sân Lạch Tray. Tính đến chiều 12-3, 5.000 vé của trận đấu đã được bán hết.

Lịch thi đấu ngày 13-3: SHB Đà Nẵng - Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (17h, Bóng đá TV), Hải Phòng - Hà Nội (18h, Thể thao TV).

V-League 2021 lại phải điều chỉnh lịch thi đấu

Ngày 12-3, LĐBĐ châu Á (AFC) đã công bố địa điểm tổ chức các trận đấu vòng bảng AFC Champions League 2021.

Theo đó, bảng F với sự góp mặt của CLB Viettel sẽ diễn ra tại Thái Lan. Ngoài bảng F, Thái Lan còn được chọn làm chủ nhà hai bảng G và J. Ngoài ra, AFC cũng quyết định dời lịch thi đấu vòng bảng của bảng khu vực phía Đông Á sang tháng 6 và tháng 7 thay vì diễn ra từ ngày 21-4 đến 7-5.

Trước đó căn cứ trên lịch thi đấu của AFC, Công ty cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp VN (VPF) đã công bố lịch thi đấu V-League 2021. Theo đó V-League sẽ thi đấu hết vòng 10 vào ngày 18-4, sau đó tạm nghỉ để CLB Viettel đi dự AFC Champions League. Tuy nhiên với việc AFC thay đổi lịch thi đấu của Viettel từ tháng 4 sang tháng 6 và 7, VPF sẽ phải điều chỉnh lịch thi đấu của V-League thêm một lần nữa.

K.XUÂN

Nhóm B dành cho ai?

Dù vòng 3 V-League 2021 chưa hoàn tất nhưng hồi chuông báo động đã vang lên với các đội đang nằm ở nhóm cuối của bảng tổng sắp tạm thời.

Tuy mới có 1 điểm (CLB Viettel) hay chưa được điểm nào (CLB Hà Nội), nhưng giới chuyên môn cho rằng cả hai đội bóng này đang gặp phải "tai nạn" nho nhỏ. Và bộ đôi này sẽ trở lại với chính mình trong những vòng đấu sắp tới bởi thực lực và đẳng cấp hơn hẳn của họ so với nhiều đối thủ.

Mất người qua từng vòng đấu vì thẻ phạt, lối chơi thiếu khởi sắc, ngoại binh không nổi trội là lý do khiến SLNA (1 điểm) chấp chới nơi đáy bảng. Nếu không có chấn chỉnh mạnh mẽ, việc SLNA tiếp tục chôn chân ở đáy bảng là điều tất yếu.

Thắng tưng bừng 3-0 trước CLB Hà Nội, nhưng khi xa nhà, Nam Định (3 điểm) thua liền hai trận trước Hải Phòng và Thanh Hóa. Trong 3 năm trở lại đây, Nam Định có tới 29 trận toàn hòa và thua trên sân đối phương. Vì vậy, nếu không cải thiện được thành tích thi đấu trên sân khách, Nam Định là một trong những đội được nhận diện sẽ rơi vào nhóm B - nhóm đua trụ hạng của V-League 2021.

"Thua 2 trận, khả năng vào nhóm A còn 50%. Thua 3 trận, khả năng ấy còn 40%. Nhưng nếu thua 4 trận thì khả năng rơi vào nhóm B là gần hơn bao giờ hết". HLV Phạm Minh Đức đã bộc bạch như vậy cùng Tuổi Trẻ. Và dự đoán ấy đang đến gần với Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sau hai trận toàn thua.

Tạm xếp giữa bảng với 3 điểm từ trận thắng khá may mắn trước Hồng Lĩnh Hà Tĩnh hôm khai mạc, nhưng Than Quảng Ninh không cho thấy sự ổn định trong lối chơi. Với việc chia tay nhiều trụ cột, thời gian chuẩn bị trước giải không đầy đủ... Than Quảng Ninh cũng là đội bóng được nhận diện sẽ nằm ở nhóm B vào giai đoạn 2.

SĨ HUYÊN

Quang Hải chấn thương dây chằng, bỏ ngỏ khả năng đối đầu Hải Phòng Quang Hải chấn thương dây chằng, bỏ ngỏ khả năng đối đầu Hải Phòng

TTO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể ra sân thi đấu trong trận giao hữu Hà Nội FC thắng Phú Thọ vào chiều 6-3 tại SVĐ Hàng Đẫy.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên