06/03/2021 20:20 GMT+7

Quang Hải chấn thương dây chằng, bỏ ngỏ khả năng đối đầu Hải Phòng

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Tiền vệ Nguyễn Quang Hải không thể ra sân thi đấu trong trận giao hữu Hà Nội FC thắng Phú Thọ vào chiều 6-3 tại SVĐ Hàng Đẫy.

Quang Hải chấn thương dây chằng, bỏ ngỏ khả năng đối đầu Hải Phòng - Ảnh 1.

Quang Hải (phải) gặp chấn thương dây chằng mức độ nhẹ - Ảnh: HỮU TẤN

Quang Hải bị giãn dây chằng gối nhẹ nên được cho nghỉ. Tiền vệ sinh năm 1997 có thể trở lại tập luyện vào tuần sau nhưng cơ hội thi đấu trận đá bù vòng 3 V-League 2021 với Hải Phòng vẫn bỏ ngỏ.

Ngoài Quang Hải, tiền đạo Bruno cũng bị đau nhẹ ở bắp chân nên phải rời sân trong hiệp 2. Tuy nhiên, mức độ chấn thương không đáng lo.

Trở lại với trận đấu, Hà Nội FC tung đội hình 2 vào thi đấu ở hiệp 1. Phải đến phút 45, Hồ Minh Dĩ mới mở tỉ số trận đấu cho đội chủ nhà.

Sang hiệp 2, HLV Chu Đình Nghiêm tung đội hình chính gồm 3 ngoại binh vào sân. Hà Nội FC dễ dàng áp đảo đối thủ đến từ Giải hạng Nhất và ghi 4 bàn thắng nhờ công Văn Quyết (cú đúp), Hùng Dũng và Ngân Văn Đại.

Chiến thắng này được đánh giá quan trọng với Hà Nội FC, tạo động lực tinh thần trước khi V-League trở lại vào ngày 13-3.

Quang Hải chấn thương dây chằng, bỏ ngỏ khả năng đối đầu Hải Phòng - Ảnh 2.

Văn Quyết lập cú đúp trong trận thắng 5-0 của Hà Nội FC trước Phú Thọ - Ảnh: HỮU TẤN

Thủ môn Bùi Tấn Trường chia sẻ: "Anh em đều háo hức khi quay trở lại. Đầu mùa thi đấu không tốt nên anh em cố gắng tập lấy lại cảm giác do đã lâu không có chiến thắng.

Chúng tôi dùng đội hình hai trong hiệp 1, đội chính vào trong hiệp 2 nên thi đấu khởi sắc hơn. Anh em phối hợp tốt, ghi bàn và muốn trận tới lại giành chiến thắng trước Hải Phòng để có những điểm số đầu tiên của mùa giải".

Tân HLV Vũ Như Thành của CLB Phú Thọ cho hay: "Được chơi với Hà Nội FC là cơ hội để chúng tôi học tập. Các em vẫn còn trẻ, còn nhiều điều cần cải thiện.

Hiệp 1 có sức lực nên chơi tương đối ổn nhưng khi gặp cầu thủ ngoại, các anh lớn trình độ chuyên môn tốt hơn thì các bạn bộc lộ sự chênh lệch về trình độ. Tinh thần của đội thì tôi hài lòng".

Nhà vô địch AFF Cup 2008 chia sẻ về mục tiêu của đội: "Chúng tôi cố gắng từng trận một. Chúng tôi là tân binh nên trận nào cũng khó khăn, nhất là những trận đầu mùa giải phải chắt chiu từng điểm, giành điểm số đầu tiên để có tinh thần. Đội hình đa phần gồm những cầu thủ đôi mươi, có vài bạn ở tuổi 25, 26, 30 nên rất thiếu kinh nghiệm".

"Cầu vồng tuyết" của Quang Hải sánh vai với bàn thắng đoạt Puskas ở Top 10 siêu phẩm trên tuyết 'Cầu vồng tuyết' của Quang Hải sánh vai với bàn thắng đoạt Puskas ở Top 10 siêu phẩm trên tuyết

TTO - Tờ báo thể thao nổi tiếng Tây Ban Nha AS ngày 8-1 đã chọn siêu phẩm "Cầu vồng tuyết" của tiền vệ Quang Hải vào tốp 10 bàn thắng vĩ đại trên tuyết. Bàn thắng nằm chung nhóm với siêu phẩm đoạt giải Puskas 2018 của Mohamed Sala.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên