28/01/2021 10:44 GMT+7

Giải mã thất bại của CLB Hà Nội

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - Thua liên tiếp hai trận mở đầu V-League 2021 là khởi đầu tệ nhất kể từ năm 2016 của CLB Hà Nội.

Giải mã thất bại của CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Nỗi thất vọng của Quang Hải và Văn Quyết (phải) khi CLB Hà Nội bại trận - Ảnh: HỮU TẤN

Sau thất bại 1-2 trước Bình Dương tại vòng 2, HLV Chu Đình Nghiêm nói: "Do CLB Hà Nội luôn dâng cao tấn công nên thường đối mặt với việc bị đối thủ phản công. Muốn hạn chế điều ấy, đội bóng phải có người đánh chặn phía trên hàng hậu vệ.

Từ đây, việc thiếu vắng Moses Oloya do chấn thương khiến các trung vệ Thành Chung, Duy Mạnh, Việt Anh gặp khó khăn". Thật vậy, hai bàn thua trước Bình Dương của CLB Hà Nội đều là sản phẩm của những pha phản công chớp nhoáng. Điều này xảy ra tương tự ở trận gặp Nam Định.

Lý do thứ hai nằm ở hai tân binh Geovane Magno và Bruno Cantanhede. HLV Chu Đình Nghiêm cho biết: "Việc những tân binh chưa hòa nhập khiến sự vận hành của toàn đội chưa được như ý. Với tôi, việc Geovane và Bruno ghi bàn không quan trọng bằng cách họ góp sức vận hành lối chơi tập thể. Ở CLB Viettel và Sài Gòn, cả hai có thể "gánh" cả đội nhưng về CLB Hà Nội họ không như thế được bởi lối chơi phụ thuộc vào một cá nhân rất dễ gãy".

Ông Nguyễn Sỹ Hiển, chủ tịch Hội đồng HLV quốc gia, phân tích: "Tôi bất ngờ về sự lạc lõng của hai ngoại binh này, đặc biệt là Geovane. Chơi kỹ thuật ở CLB Sài Gòn, những tưởng Geovane phù hợp với CLB Hà Nội nhưng khi đặt vào đội hình có cảm giác cậu ấy giẫm chân Quang Hải, Văn Quyết. Trong khi đó, Bruno có xu hướng dạt cánh, quen chơi phản công bên Viettel.

Trong tình hình thiếu tiền đạo cắm, việc Geovane và Bruno chưa hòa nhập khiến những miếng đánh biên của CLB Hà Nội rời rạc, không gây được áp lực khiến đối thủ phải mắc sai lầm. Không chỉ ngoại binh, Quang Hải, Văn Quyết cũng bị căng cứng tâm lý và điều này ảnh hưởng rất lớn đến lối chơi của CLB Hà Nội".

Hà Nội FC khởi đầu tệ nhất từ năm 2016

Ở V-League 2016, Hà Nội FC có chuỗi 5 trận không thắng đầu mùa giải. Họ thua 2 trận đầu, hòa trận thứ ba và thua tiếp 2 trận sau. Đội bóng thủ đô phải thay HLV Phạm Minh Đức bằng HLV Chu Đình Nghiêm mới ngắt được chuỗi trận tệ hại. Sau đó, Hà Nội FC đi một mạch đến chức vô địch V-League lần thứ ba trong lịch sử đội bóng.

HLV Bình Dương thừa nhận bất ngờ khi thắng CLB Hà Nội HLV Bình Dương thừa nhận bất ngờ khi thắng CLB Hà Nội

TTO - CLB Hà Nội thua 1-2 trước Bình Dương ở vòng 2 V-League 2021 vào tối 23-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên