24/01/2021 05:12 GMT+7

HLV Bình Dương thừa nhận bất ngờ khi thắng CLB Hà Nội

HỮU TẤN
HỮU TẤN

TTO - CLB Hà Nội thua 1-2 trước Bình Dương ở vòng 2 V-League 2021 vào tối 23-1 ngay trên sân nhà Hàng Đẫy.

HLV Bình Dương thừa nhận bất ngờ khi thắng CLB Hà Nội - Ảnh 1.

Hà Nội FC thua ngược Bình Dương 1-2 ngay tại Hàng Đẫy vào tối 23-1 - Ảnh: HỮU TẤN

Hà Nội FC có bàn thắng mở tỉ số ở phút 26 nhờ công Geovane Magno. Thế nhưng, sai sót ở hàng thủ khiến đội bóng thủ đô lần lượt bị Mansaray và Tiến Linh bắn hạ dẫn đến trận thua ngược.

Sau trận đấu, HLV Chu Đình Nghiêm nói về nguyên nhân thất bại của Hà Nội FC: "Lối chơi của đội chưa trơn tru. Những nhân tố mới chưa hòa nhập tốt nên lối chơi vận hành chưa được như ý.

Trận thua ở ngày khai mạc khiến cầu thủ quyết tâm ở trận này nhưng tâm lý hơi căng cứng. Chúng tôi thua hai bàn rất đơn giản do hàng phòng ngự phối hợp chưa tốt. Đội bạn chỉ phá bóng cũng thành cơ hội nguy hiểm. Hàng thủ của Hà Nội FC chưa bao giờ tốt. Chúng tôi lại thiếu người đánh chặn nên hàng thủ càng mong manh".

HLV Chu Đình Nghiêm lý thêm: "Lối chơi của Hà Nội FC thường là dâng cao nên hay bị phản công. Chúng tôi mất người đánh chặn như Moses Oloya là mấu chốt. Gặp đối thủ phản công khó chịu, hàng tiền vệ không đánh chặn được thì rất khó cho các trung vệ, kể cả đó là tuyển thủ quốc gia như Thành Chung, Duy Mạnh hay Việt Anh.

Hà Nội FC không vận hành lối chơi được như ý muốn nên đối thủ bắt bài đơn giản. Chúng tôi không gây được áp lực liên tục lên hàng thủ của họ. Khi đã dồn sang phần sân người ta, áp lực không tạo ra đủ nhiều trong khi khoảng trống phía sau rất lớn thì dễ bị phản công".

Thua hai trận liền, Hà Nội FC đang xếp cuối bảng xếp hạng. Nếu không ngắt mạch thua, đội bóng thủ đô có thể bị đánh bật khỏi top 6 sau giai đoạn 1 và phải đua trụ hạng.

"Chúng tôi có mục tiêu từ đầu mùa. Nếu không đạt được thì tôi là người chịu trách nhiệm cao nhất. Thể thức năm nay rất khó, phải cố gắng chắt chiu mới vào được top 6. Mới qua hai vòng đấu chưa thể nói điều gì vì khập khiễng nhưng điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Nếu không chặn được đà suy giảm này, Hà Nội FC có thể rơi xuống nhóm 8 đội đua trụ hạng", HLV Chu Đình Nghiêm phát biểu.

Ở phía bên kia chiến tuyến, HLV Phan Thanh Hùng khá bất ngờ với kết quả: "Bình Dương trận này ngợp trước Hà Nội ở đầu trận nhưng bàn thắng gỡ hòa giúp các cầu thủ lên tinh thần, đá tốt hơn.

Chúng tôi có cơ hội, tận dụng được. Ban đầu tôi không nghĩ đội thắng, chỉ nghĩ hòa là tốt. Hà Nội FC vừa thua trận mở màn, họ muốn thắng, đá rất nhanh. Trận này tôi nghĩ chỉ có nỗ lực từ các cầu thủ mới định đoạt được kết quả, còn không có dấu ấn chiến thuật nào đâu".

Ông nói thêm: "Thật sự tôi hiểu Hà Nội nên gây khó dễ được. Bình thường đá ở Hàng Đẫy là họ có thể thắng bất cứ đối thủ nào. Việc thua hai trận liền đã từng xảy ra với Hà Nội rồi nhưng từ từ họ sẽ quay trở lại là chính mình thôi. Tôi tin là vậy".

ĐKVĐ Viettel "ngã ngựa" trước Hải Phòng, Bình Dương hạ Thanh Hóa, Bình Định chia điểm SLNA ĐKVĐ Viettel 'ngã ngựa' trước Hải Phòng, Bình Dương hạ Thanh Hóa, Bình Định chia điểm SLNA

TTO - Tối 16-1, CLB Hải Phòng đã gây bất ngờ khi đá bại ĐKVĐ Viettel 1-0 trên sân Hàng Đẫy ở trận ra quân mùa giải 2021. Ở hai trận đấu trước đó, Bình Dương thắng Thanh Hóa 1-0 trên sân Gò Đậu và SLNA bị tân binh Bình Định cầm chân 1-1 tại Vinh.

HỮU TẤN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên