20/08/2022 12:02 GMT+7

Vòng 13 V-League 2022: Hai đội chót bảng, Sài Gòn và TP.HCM buộc 'tương tàn' tối nay 20-8

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Để trụ hạng, hai đội đang xếp chót bảng Sài Gòn và TP.HCM buộc phải phải giành chiến thắng trong cuộc đối đầu ở vòng 13 V-League 2022 diễn ra vào 19h15 hôm nay (20-8, On Football THTT) trên sân Thống Nhất để nuôi hy vọng.

Vòng 13 V-League 2022: Hai đội chót bảng, Sài Gòn và TP.HCM buộc tương tàn tối nay 20-8 - Ảnh 1.

Giám đốc kỹ thuật Lê Huỳnh Đức và HLV Nguyễn Hữu Thắng, ai sẽ có được chiến thắng? - Ảnh: N.K

Nói vậy bởi theo thống kê, những đội bóng đứng chót bảng lượt đi những kỳ V-League vừa qua thường sẽ rớt hạng vào cuối mùa. Điều này khiến hai đội bóng cùng thành phố buộc phải "chiến đấu" hết mình.

CLB Sài Gòn cố vẫy vùng

Dưới sự chỉ đạo của giám đốc kỹ thuật (GĐKT) Lê Huỳnh Đức, CLB Sài Gòn vẫn chưa thể thoát hiểm như kỳ vọng. Hai trận vừa qua, đội thua CLB Hoàng Anh Gia Lai 0-1 trên sân Thống Nhất và thua 1-2 trên sân CLB B.Bình Dương dù đã thay mới 2/3 ngoại binh. 

Nhưng may mắn, hai đối thủ xếp trên là Nam Định (10 điểm) và TP.HCM (9 điểm) cũng thất bại nên khoảng cách không bị nới rộng với CLB Sài Gòn (7 điểm).

Dù vậy, CLB Sài Gòn không được phép thua thêm nhất là ở trận đối đầu trực tiếp với CLB TP.HCM. Vì vậy, GĐKT Lê Huỳnh Đức đã loại tiền vệ trung tâm Andre Filipe (Bồ Đào Nha) và bổ sung tiền vệ cánh Nicolas Olsen (Úc) nhằm phục vụ cho lối chơi lật cánh đánh đầu. 

Ở trận thua chủ nhà B.Bình Dương vừa qua, tiền đạo tân binh Matheus Vieira (Brazil) cao 1m94 dù thể hiện khá tốt nhưng anh vẫn thiếu một đồng đội tạt cánh tốt để có thể đánh đầu ghi bàn. 

Bên cạnh đó, CLB Sài Gòn cũng vừa đem về trung vệ đội tuyển U23 Việt Nam Liễu Quang Vinh (SHB Đà Nẵng) để giúp hàng thủ chắc chắn hơn. Có thể thấy, CLB Sài Gòn đang làm tất cả cho trận cầu buộc phải thắng của mình.

Ngoài nỗ lực chuyên môn, CLB Sài Gòn cũng đang tích cực hoàn tất những bước cuối cùng của việc chuyển giao cho nhà đầu tư mới Novaland. Do đó, chiến thắng sẽ là món quà ra mắt ý nghĩa cho một sự "thay áo mới" hứa hẹn sẽ tốt hơn.

CLB TP.HCM không thể chủ quan

Có lực lượng tốt hơn nhiều so với CLB Sài Gòn nhưng CLB TP.HCM càng thi đấu càng trôi dần đến cuối bảng. Gần nhất là hai trận thua liên tiếp trước Nam Định và Topenland Bình Định vừa qua.

Dưới sự huấn luyện của HLV tạm quyền Nguyễn Hữu Thắng, CLB TP.HCM đang chơi tốt hơn lên. Tuy nhiên, sự thiếu tập trung của hàng thủ trong những phút cuối đã khiến TP.HCM thua ngược Topenland Bình Định 1-2 sau khi dẫn trước suốt 88 phút. 

Với người từng chơi phòng ngự như HLV Hữu Thắng, đây là điều khó có thể chấp nhận được. Vì vậy, ông đã tập trung vào việc cải thiện chất lượng hàng thủ trong những buổi tập vừa qua. Ở trận quyết đấu với CLB Sài Gòn, một phút sơ sẩy hay mất tập trung sẽ phải trả giá rất đắt.

Sau những gì đã thể hiện khi vào sân thay người ở trận thua Topenland Bình Định, Lee Nguyễn vẫn là kỳ vọng lớn nhất của CLB TP.HCM cho trận gặp Sài Gòn. 

Có thêm thời gian tập luyện trong những ngày qua, Lee Nguyễn hoàn toàn có thể ra sân ngay từ đầu để dẫn dắt hàng công của CLB TP.HCM. Dù vậy, điều quan trọng nhất của CLB TP.HCM vẫn là phải chơi tập trung để thực hiện được điều mình mong muốn.

Chờ thủ môn Văn Lâm ra mắt

Cuộc đối đầu giữa chủ nhà Topenland Bình Định và Thanh Hóa trên sân Quy Nhơn vào 18h hôm nay (20-8, On Sports THTT) cũng được chờ đợi không kém, khi thủ môn Đặng Văn Lâm ra mắt khán giả nhà.

CLB Topenland Bình Định vừa giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trên sân CLB TP.HCM ở lượt trước. Nhưng điều đáng nói là trên sân nhà Quy Nhơn họ đã thua liên tiếp 2 trận gần nhất trước SHB Đà Nẵng và Hà Nội với cùng tỉ số 0-1.

Do đó, Topenland Bình Định buộc phải đánh bại Thanh Hóa để thay đổi điều đó, đặc biệt là khi hợp đồng "bom tấn" Văn Lâm ra mắt.

Sự có mặt của thủ môn Việt kiều sẽ giúp cho hàng thủ Topenland Bình Định chơi chắc chắn hơn để có thể giành chiến thắng và tiếp tục nuôi hy vọng đua vô địch cùng CLB Hà Nội. Về phía đội khách Thanh Hóa, họ gặp bất lợi khi vắng HLV Petrovic vì đã nhận 3 thẻ vàng.

Ở trận đấu còn lại, chủ nhà B.Bình Dương sẽ tiếp Hà Nội (17h, VTV6 THTT).

Vòng 13 V-League 2022: Thầy trò Kiatisak tìm lại niềm vui Vòng 13 V-League 2022: Thầy trò Kiatisak tìm lại niềm vui

TTO - Trận thua 1-2 trên sân Hàng Đẫy vừa qua khiến Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) kém đội đầu bảng Hà Nội đến 7 điểm. Để theo đuổi cuộc đua vô địch, HAGL phải lấy tối đa điểm số trong chặng đường còn lại.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên