27/02/2022 12:53 GMT+7

Vòng 1 V-League 2022: Cả 5 đội chủ nhà đều không biết đến chiến thắng

SĨ HUYÊN
SĨ HUYÊN

TTO - Các đội chủ nhà là người kém vui nhất, khi không có được kết quả như ý - thắng trận mở màn. Có 3 đội trắng tay, và 2 đội còn lại phải chia điểm cùng đối thủ.

Vòng 1 V-League 2022: Cả 5 đội chủ nhà đều không biết đến chiến thắng - Ảnh 1.

Tiền đạo nhập tịch Đỗ Merlo (trái) ghi bàn vào lưới SHB Đà Nẵng giúp Sài Gòn giữ lại 1 điểm - Ảnh: VPF

Tuy nhiên, sau 5 trận cầu đầu tiên của V-League, mùa này cũng có nhiều điều đáng nói.

Không kể trận đấu tạm hoãn giữa Hà Nội - Thanh Hóa thì pha lập công của Đỗ Merlo (Sài Gòn) vào lưới SHB Đà Nẵng trên sân Thống Nhất được xem là bàn thắng muộn nhất trong ngày khai mạc giải.

Thú vị ở chỗ, bàn thắng của Đỗ Merlo đã san bằng khoảng cách 2-2 với đội khách, sau khi bị dẫn trước 0-2. SHB Đà Nẵng từng là đội bóng giúp cầu thủ nhập tịch này ghi dấu ấn ở V-League.

Quá tiếc cho SHB Đà Nẵng khi họ khởi đi thuận lợi với hai pha lập công đẹp mắt của tân binh Osagouna. Màn ra mắt khá ấn tượng, tiếc là đội khách không giữ được chiến thắng chung cuộc.

Vòng 1 V-League 2022: Cả 5 đội chủ nhà đều không biết đến chiến thắng - Ảnh 2.

Nam Định buộc phải chia điểm trước Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) trên sân Thiên Trường - Ảnh: ANH HOÀNG

Mọi sự chú ý đổ dồn về sân Thiên Trường, nơi diễn ra trận cầu đinh của vòng 1 giữa Nam Định - Hoàng Anh Gia Lai. Sự chờ đợi của người hâm mộ lẫn giới chuyên môn đã hoài công. Không có nhiều điều để nói về góc độ chuyên môn, ngoại trừ một điểm sáng: đây là sân bóng có đông khán giả nhất của ngày khai mạc - xấp xỉ 10.000 người xem.

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ Online trước giờ khai cuộc, HLV Nguyễn Văn Sỹ nhận định rằng Nam Định sẽ đánh bại Hoàng Anh Gia Lai. Mong ước của ông Sỹ bất thành khi chỉ có được 1 điểm.

Trong khi đó, HLV Kiatisak tuyên bố: "1 điểm là không quá tệ khi phải đá trên sân đối phương. Với Hoàng Anh Gia Lai, tôi kỳ vọng rằng cầu thủ sớm bắt nhịp giúp lối chơi dần khởi sắc hơn sau vòng đấu này".

Mùa trước, trong trận mở màn trên sân Thiên Trường, Nam Định gây bất ngờ lớn khi đánh bại Hà Nội 3-0. Trong khi đó, Hoàng Anh Gia Lai thua 0-1 trước Sài Gòn trên sân Thống Nhất.

Vòng 1 V-League 2022: Cả 5 đội chủ nhà đều không biết đến chiến thắng - Ảnh 3.

Tân HLV Nguyễn Huy Hoàng (SLNA) có chiến thắng đầu tay trong nghiệp cầm quân dự V-League - Ảnh: ANH HÒA

Những sự thay đổi nhân sự từ giữa hiệp 2 trở đi của tân HLV Chu Đình Nghiêm giúp cho đội khách Hải Phòng dần lấy lại thế cân bằng trước chủ nhà Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Một trong những nhân vật đóng thế - tiền vệ Triệu Việt Hưng - không lâu sau khi vào sân cuối trận tung ra đường chuyền sắc sảo, để tân binh Rimario tung nước rút táo bạo, thoát qua hậu vệ Văn Hạnh, rồi dễ dàng ghi bàn vào lưới Hồng Lĩnh Hà Tĩnh.

Trận đấu khép lại, Rimario chủ động chạy đến ôm, chia sẻ nỗi buồn bại trận với Văn Hạnh. Một hình ảnh thật dễ thương giữa hai người đàn ông đá bóng, nhưng khác màu áo.

HLV Nguyễn Đức Thắng than thở: "Thất bại 0-2 trước Viettel là chính xác. Giá như tôi và nhiều cầu thủ khác đừng bị lây nhiễm COVID-19 thì mọi chuyện có thể khác đi. Lực bất tòng tâm, đành phải chấp nhận khi thua ngay trên sân nhà. Chưa biết trận tới đây, T.Bình Định có đầy đủ nhân sự để đá trên sân Vinh hay không".

Dịch bệnh đã và đang làm cho nhiều CLB lao đao khi V-League vén màn. Ban tổ chức giải quy định một ngày trước trận đấu, các đội phải làm xét nghiệm với sự chứng kiến của giám sát trận đấu.

Vì sao 4 ngày trước trận gặp Hà Nội, Thanh Hóa có công văn và được cho phép hoãn trận vì có nhiều ca lây nhiễm? Trong khi đó T.Bình Định thì không được như vậy? HLV Nguyễn Văn Sỹ bày tỏ bức xúc như vậy cùng Tuổi Trẻ Online, và cho rằng đó là sự bất hợp lý.

Vòng 1 V-League 2022: Cả 5 đội chủ nhà đều không biết đến chiến thắng - Ảnh 4.

Nhiều cầu thủ bị nhiễm COVID-19 khiến T.Bình Định (áo trắng) ngã ngựa trên sân Quy Nhơn trước Viettel - Ảnh: NGUYÊN KHÔI

Vui buồn lẫn lộn là cảm giác chung của nhiều gương mặt vừa trở thành tân HLV ở giải mùa này.

Nụ cười mất dạng trên gương mặt HLV Phan Thanh Hùng khi nhìn thấy khoảnh khắc lưới của SHB Đà Nẵng (hòa 2-2) rung lên vào cuối trận gặp Sài Gòn. Đó cũng là tâm trạng của cựu danh thủ Đặng Trần Chỉnh khi đội nhà B.Bình Dương bị thủng lưới với sai lầm của thủ môn Sơn Hải.

Chân ướt chân ráo giữ vai "thuyền trưởng", cựu tuyển thủ Nguyễn Huy Hoàng có được chiến thắng đầu tay ở V-League khi SLNA vượt qua B.Bình Dương ngay trên sân đối phương. Tương tự như vậy là trường hợp của tân HLV Chu Đình Nghiêm trong lần đầu đến làm việc cho Hải Phòng (thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 1-0).

Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều Muốn vô địch V-League 2022, CLB T.Bình Định phải cải thiện nhiều

TTO - Vắng nhiều trụ cột do mắc COVID-19, CLB T.Bình Định đã để thua Viettel 0-2 ngay trên sân Quy Nhơn trong trận mở màn V-League 2022 diễn ra tối 25-2. Nhưng ngay cả khi dàn sao trở lại, đội bóng đất võ cũng cần cải thiện nhiều để thi đấu tốt hơn.

SĨ HUYÊN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên