01/08/2019 07:30 GMT+7

Vợ tỉ phú ngành than trở thành đại sứ Mỹ ở LHQ

BẢO DUY
BẢO DUY

TTO - Bất chấp các phản đối và chỉ trích của phe Dân chủ, bà Kelly Craft - đại sứ Mỹ tại Canada, đã được phê chuẩn trở thành trưởng phái đoàn Mỹ tại Liên Hiệp Quốc sau nhiều tháng vắng bóng đại diện chính thức.

Vợ tỉ phú ngành than trở thành đại sứ Mỹ ở LHQ - Ảnh 1.

Tân đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Kelly Craft - Ảnh: REUTERS

Với 56 phiếu thuận và 34 phiếu chống, bà Craft, 57 tuổi và là vợ của một tỉ phú trong ngành khai thác than, đã chính thức ngồi vào ghế trống do bà Nikki Haley để lại từ cuối năm ngoái.

Theo Hãng tin Reuters, Tổng thống Donald Trump đã đề cử bà Craft cho chiếc ghế nóng tại Liên Hiệp Quốc (LHQ) theo sự giới thiệu của lãnh đạo phe đa số tại thượng viện, ông Mitch McConnell.

Dù đã là đại sứ Mỹ tại Canada, bà Craft vẫn vấp phải những chỉ trích và nghi ngờ đến từ các thượng nghị sĩ Dân chủ, những người nói rằng bà "thiếu kinh nghiệm và sự nghiêm túc" cho một vị trí quan trọng như LHQ. 

Một trong những lý do khác bà Craft bị phản đối là do bà là vợ của một tỉ phú trong ngành khai thác than và có những phát biểu gây tranh cãi về biến đổi khí hậu, một vấn đề được nhiều nghị sĩ Dân chủ thúc đẩy.

Trong phiên điều trần tại thượng viện, bà Craft đã phải thừa nhận biến đối khí hậu là một vấn đề đe dọa toàn cầu và hứa sẽ không tham gia các cuộc đàm phán về khí hậu ở LHQ có dính dáng đến ngành khai thác, sử dụng than.

Trong khi đó, những người ủng hộ bà Craft lại ca ngợi bà có quan hệ tốt với cả đảng Dân chủ và Cộng hòa nên có thể phối hợp làm việc tốt, nhấn mạnh bà là một nhà đàm phán cứng rắn với Canada và Mexico trong các hiệp định thương mại.

Việc bà Craft được phê chuẩn cho thấy chính quyền của Tổng thống Trump và đảng Cộng hòa của ông đang tăng tốc lấp đầy những chỗ trống quan trọng trong nội các. 

Hồi tuần trước, Bộ trưởng Lục quân Mỹ Mark Esper cũng đã được phê chuẩn trở thành người đứng đầu Lầu Năm Góc, chấm dứt 7 tháng Bộ Quốc phòng không có lãnh đạo chính thức.

Đại sứ Mỹ tại LHQ đầu tiên dưới thời ông Trump, bà Nikki Haley, đã tuyên bố từ chức vào tháng 10-2018 vì lý do cá nhân. Nhà Trắng sau đó đã phải chỉ định một quan chức tạm ngồi vào ghế của bà này.

Nhiều khó khăn được dự báo đang chờ tân đại sứ Mỹ tại LHQ, bao gồm việc bảo vệ chương trình nghị sự "Nước Mỹ trên hết" của ông Trump.

Chân dung nữ ngoại giao được ông Trump đề cử làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc Chân dung nữ ngoại giao được ông Trump đề cử làm đại sứ tại Liên Hiệp Quốc

TTO - Dù đã công bố kế hoạch từ tháng 2, nhưng phải tới ngày 2-5, chính quyền ông Trump mới chính thức đề cử bà Kelly Craft, đại sứ Mỹ đương nhiệm tại Canada, giữ cương vị đại sứ Mỹ tại LHQ.

BẢO DUY
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên