08/12/2012 06:25 GMT+7

Vô sinh có nguy cơ tử vong gấp hai lần

ANH DUY (Theo BBC)
ANH DUY (Theo BBC)

TT - Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Dịch Tễ Học Và Sức Khỏe Cộng Đồng cho thấy những phụ nữ đã bốn lần tìm đến các phương pháp điều trị vô sinh có nguy cơ tử vong sớm hơn phụ nữ có con.

Được thực hiện trên 21.276 cặp vợ chồng điều trị bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại Đan Mạch trong giai đoạn 1994-2005, nghiên cứu này nhấn mạnh khi đã tìm mọi cách chữa trị mà vẫn không mang thai, phụ nữ có nguy cơ mắc bệnh về tuần hoàn, ung thư gấp hai lần so với nam giới và những bà mẹ khác.

Báo cáo này cho biết vô sinh dẫn đến tổn thọ không phải là quan hệ nhân - quả mà tùy thuộc tinh thần con người. Chính sự tuyệt vọng, lo âu trước việc không có con làm nảy sinh bệnh tật.

ANH DUY (Theo BBC)
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên