26/08/2020 08:18 GMT+7

Vợ kháng cáo xin giảm án, tòa đề nghị "xử" luôn chồng

DUY THANH
DUY THANH

TTO - TAND tỉnh Phú Yên vừa xét xử phúc thẩm bị cáo Đỗ Thị Kim Loan (45 tuổi, ở xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên) về tội "sản xuất, buôn bán hàng giả là phụ gia thực phẩm".

Vợ kháng cáo xin giảm án, tòa đề nghị xử luôn chồng - Ảnh 1.

Bị cáo Đỗ Thị Kim Loan tại phiên tòa phúc thẩm - Ảnh: M.TÂM

Trước đó, tháng 5-2020, bị cáo Loan bị TAND TP Tuy Hòa phạt 2 năm 6 tháng tù về tội danh trên. Sau phiên sơ thẩm, bà Loan kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án treo. 

Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, TAND tỉnh Phú Yên đã tuyên hủy án sơ thẩm, trả hồ sơ cho các cơ quan tố tụng cấp sơ thẩm điều tra lại vì cho rằng chồng bà Loan là ông B.T.H. (51 tuổi) có dấu hiệu đồng phạm với vợ.

Theo hồ sơ, do khó khăn chỗ ở, vợ chồng bà Loan được người quen cho ở nhờ tại căn nhà ở P.Phú Lâm (TP Tuy Hòa). Từ tháng 10-2018, Loan mua bột ngọt trôi nổi, giá rẻ trên thị trường về đóng gói giả nhãn hiệu uy tín đem bán. 

Ngày 19-1-2019, trong khi đang chở bột ngọt giả đi giao cho khách hàng thì Loan bị lực lượng chức năng phát hiện thu giữ. Khám xét chỗ ở của vợ chồng Loan, lực lượng chức năng thu giữ nhiều bột ngọt giả hai nhãn hiệu A. và M. cùng nhiều dụng cụ, đồ vật, bao bì dùng để sản xuất bột ngọt giả.

Tại phiên tòa phúc thẩm, Loan khai nhận hành vi vi phạm pháp luật, bày tỏ ăn năn hối cải, xin được hưởng án treo. Tuy nhiên, đại diện Viện KSND tỉnh Phú Yên tại tòa phúc thẩm nhận định rằng bản án sơ thẩm có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm là ông B.T.H. vì ông này cùng phạm tội với vợ, nên đề nghị tòa hủy án sơ thẩm, giao cấp sơ thẩm điều tra lại vụ án.

Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định trong hồ sơ, lời khai của bị cáo Loan thể hiện rằng ông H. có giúp vợ mua bột ngọt trôi nổi và chở bột ngọt giả đi giao cho khách hàng. Bản thân ông H. cũng khai rằng ông có phụ giúp vợ làm giả bột ngọt. 

Ngoài ra, một số nhân chứng cũng khai thấy vợ chồng Loan - H. làm giả bột ngọt và khuyên can nên chấm dứt. Bản thân ông H. khi cơ quan chức năng kiểm tra chỗ ở đã trực tiếp ném các bao bột ngọt giả thành phẩm để phi tang.

Ai là chủ 3 số tài khoản bị người nước ngoài lừa lấy tiền này? Ai là chủ 3 số tài khoản bị người nước ngoài lừa lấy tiền này?

TTO - Ngày 25-8, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát đi thông báo tìm bị hại là chủ 3 số tài khoản ngân hàng bị Ajearo Chuckwugekwu Godwin (quốc tịch Nigeria) lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

DUY THANH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên