
Lúc 17h11 chiều 27-7, đập thủy điện Bản Vẽ vẫn an toàn và đang vận hàng bình thường - Ảnh: H.HÙNG
Trao đổi với Tuổi Trẻ Online chiều tối 27-7, ông Tạ Hữu Hùng - giám đốc Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, tỉnh Nghệ An) - cho biết hiện ông đang có mặt ở nhà máy, đập vẫn đang vận hành an toàn, bình thường.
"Sau khi có thông tin thất thiệt này, tôi đã trực tiếp đi kiểm tra, đập và nhà máy vẫn an toàn. Hiện mực nước hồ đang ở cao trình khoảng 200m (mực nước dâng bình thường), do lưu vực hồ thủy điện đang có mưa nên lưu lượng nước về hồ khoảng 1.500m3/s. Nhà máy đang vận hành phát điện và xả lũ với tổng lưu lượng xả khoảng 1.100m3/s.
Hiện chúng tôi đã có thông tin đến các địa phương ở vùng hạ lưu để thông báo cho bà con yên tâm" - ông Hùng nói.
Ông Hùng cũng cho biết sau khi có tin đồn thất thiệt, ông Thái Lương Thiện - chủ tịch UBND xã Yên Na (tỉnh Nghệ An) - cũng trực tiếp đến đập thủy điện Bản Vẽ để kiểm tra.
"Trong video chúng tôi chia sẻ trên mạng xã hội, chủ tịch UBND xã Yên Na cũng khẳng định: đập vẫn đang vận hành bình thường, theo đúng quy trình nên bà con hoàn toàn yên tâm" - ông Hùng cho biết thêm.
Theo ông Hùng việc đăng tin thất thiệt này gây hoang mang rất lớn đến bà con ở vùng hạ du, vì bà con đã chịu ảnh hưởng nặng nề do mưa lũ sau bão số 3.
"Sau khi tiếp nhận thông tin, nhà máy đã và đang tập trung chia sẻ thông tin hình ảnh, video khẳng định đập thủy điện Bản Vẽ vẫn đang an toàn để bà con yên tâm.
Đồng thời chúng tôi rất mong muốn chính quyền địa phương, cơ quan chức năng sớm tìm người thông tin thất thiệt này để xử lý" - ông Hùng khẳng định.
Ông Lê Văn Lương - bí thư xã Tương Dương (tỉnh Nghệ An), xã ở hạ du thủy điện Bản Vẽ - cho biết chính quyền xã đã có thông báo, thông tin bác bỏ tin vỡ đập. Đồng thời xã đã cử cán bộ đi tuyên truyền người dân trở về nhà.

Hạ du đập thủy điện Bản Vẽ lúc 17h16 chiều 27-7 - Ảnh: H.HÙNG
Trước đó đêm 22 rạng sáng 23-7, do ảnh hưởng của bão Wipha (bão số 3), trên lưu vực hồ chứa thủy điện Bản Vẽ, tỉnh Nghệ An đã xuất hiện trận lũ đặc biệt lớn với lưu lượng lên tới 12.800m3/s (vượt tần suất lũ kiểm tra của công trình thủy điện Bản Vẽ có lưu lượng là 10.500m3/s).
Tại thời điểm xuất hiện đỉnh lũ, hồ chứa thủy điện Bản Vẽ đã xả nước qua công trình cùng thời điểm là 3.285m3/s, cắt giảm đến 74% lưu lượng lũ về hạ du.
Thủy điện Bản Vẽ là công trình thủy điện lớn nhất của tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung Bộ, với công suất thiết kế 320MW, có diện tích lưu vực rộng hơn 8.700km².
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận