Tag: bão WIpha

Đảm bảo an toàn cho hầm lò khai thác vì hoàn lưu bão số 3 gây mưa lớn

TTO - Chiều 2-8, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cùng đoàn công tác của Ban Chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão số 3 (bão Wipha) tại tỉnh Quảng Ninh.

TTO - Dự báo chiều tối nay 2-8 bão số 3 (bão Wipha) sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11, nước biển dâng 4-4,5m. Có nguy cơ gây nguy hiểm ở đảo Cô Tô.

Chiều tối nay bão số 3 vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình

TTO - Dự báo chiều tối nay 2-8 bão số 3 (bão Wipha) sẽ đổ bộ vào đất liền Quảng Ninh - Thái Bình với sức gió mạnh cấp 7-8, giật cấp 10-11, nước biển dâng 4-4,5m. Có nguy cơ gây nguy hiểm ở đảo Cô Tô.

14 tàu cá Quảng Bình bị mất liên lạc khi vào trú bão bên Trung Quốc

TTO - Trên đường di chuyển tránh bão số 3 (bão Wipha), 14 trong số 20 tàu cá của Quảng Bình vào tránh trú tại đảo Hải Nam (Trung Quốc) và bị mất liên lạc.

Chủ động sơ tán dân, không để người dân ở trên tàu thuyền khi bão vào

TTO - Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến, triển khai các phương án ứng phó với bão số 3, mưa lũ theo phương châm 'bốn tại chỗ', không để người ở lại trên tàu thuyền khi bão đổ bộ.

Quân đội huy động 377.000 người ứng phó bão số 3

TTO - Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 377.000 chiến sĩ, dân quân tự vệ, hơn 2.300 phương tiện các loại để ứng phó với bão số 3.

Bão số 3 đang hướng vào Quảng Ninh - Hải Phòng, Hà Nội và Bắc Bộ mưa to

TTO - Dự báo chiều tối 2-8, bão số 3 đổ bộ vào khu vực Quảng Ninh - Nam Định, trọng tâm là Quảng Ninh, Hải Phòng với sức gió cấp 7-8, giật cấp 11.

Nhật: 13 người chết, 50 mất tích vì bão Wipha

TTO - Ngày 16-10, cảnh sát Nhật cho biết đã có 13 người thiệt mạng khi bão Wipha đánh vào bờ biển nước này.

Bão Nari tiến nhanh vào biển Đông

TT - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn trung ương tối 11-10, bão Nari hoạt động trên vùng biển phía đông đảo Luzon (Philippines). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 12-13 (từ 118-149km/giờ), giật cấp 14-15.

Hai cơn bão cùng xuất hiện trên biển

TTO - Ngày 11-10, sau khi bão Nari (tên Hàn Quốc đặt, có nghĩa là hoa huệ) hình thành và ngày mạnh thêm thì phía sau, một cơn bão khác tên Wipha (do Thái Lan đề cử - tên của một phụ nữ trong truyền thuyết lịch sử) cũng đã xuất hiện trên khu vực phía đông Philippines.