
Ảnh minh họa
Ông Thái và bà Ngọc từng là vợ chồng nhưng đến nay quan hệ hôn nhân đã chấm dứt. Việc khởi kiện chia tài sản này được bà Ngọc cho rằng đó là tài sản trong thời kỳ hôn nhân. Tổng giá trị tài sản được bà Ngọc tạm tính là 1.264 tỉ đồng.
Theo đơn khởi kiện, bà Ngọc xác định có 24 tài sản bất động sản là tài sản chung cần được phân chia.
Trong số này có căn nhà và quyền sử dụng đất tại số 57 đường số 7, phường Thạnh Mỹ Lợi, quận 2, diện tích 1.086m². Bà cho biết hai người góp vốn mua tài sản này vào tháng 10-2010 với giá 21,4 tỉ đồng, trong đó phần tiền bà đóng góp được xác định là 6,53 tỉ đồng. Giá trị tài sản hiện được bà tạm tính khoảng 150 tỉ đồng.
Ngoài ra còn có hai căn hộ thuộc dự án Ngọc Phương Nam, mỗi căn được bà tạm tính trị giá 2,5 tỉ đồng; hai căn hộ thuộc dự án Quốc Cường Gia Lai, mỗi căn khoảng 1,8 tỉ đồng; hai căn hộ tại dự án Belleza, mỗi căn khoảng 3,8 tỉ đồng; quyền sử dụng đất diện tích 138,7m² tại dự án Huy Hoàng được tạm tính 50 tỉ đồng; biệt thự tại Vinhomes Central Park được tạm tính 120 tỉ đồng; và nhiều tài sản khác.
Theo bà Ngọc, một số tài sản trong số này sau đó được ông Thái chuyển nhượng cho người thân (anh trai, mẹ ruột, con riêng của ông) hoặc người khác mà không có sự đồng ý của bà.
Tổng giá trị tài sản tranh chấp được bà Ngọc tạm tính là 1.264 tỉ đồng.
Về yêu cầu phân chia, bà Ngọc đề nghị được nhận 1/2 giá trị Công ty TNHH Bệnh viện chuyên khoa thẩm mỹ Việt Mỹ, được chia 1/4 giá trị căn hộ Vinhomes Central Park và được chia 1/2 tổng giá trị các tài sản tranh chấp còn lại.
Dưới đây là đồ họa những tài sản mà bà Ngọc yêu cầu tòa án phân chia:

Tài sản tranh chấp giữa bà Vũ Thụy Hồng Ngọc và ông Chiêm Quốc Thái - Đồ họa: TUYẾT MAI
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận