30/12/2022 20:27 GMT+7

VND mạnh lên vào cuối năm, USD tự do giảm 1.326 đồng/USD trong hai tháng

A.HỒNG
A.HỒNG

Có thời điểm mất giá 7-8% so với cuối năm 2021, nhưng đến ngày giao dịch cuối cùng của năm 2022, VND chỉ còn mất giá 3,53%, bằng một nửa so với hai tháng trước. Trong khi đó giá USD tự do lao dốc mạnh.

VND mạnh lên vào cuối năm, USD tự do giảm 1.326 đồng/USD trong hai tháng - Ảnh 1.

USD tự do giảm 1.326 đồng/USD trong hai tháng qua - Ảnh: NGỌC PHƯỢNG

Cuối ngày hôm nay, 30-12, giá bán USD tại Vietcombank chỉ còn 23.730 đồng/USD, giảm 50 đồng/USD so với ngày hôm qua. Còn so với giá USD ngày giao dịch đầu năm là 22.920 đồng/USD, thì trong năm qua giá USD chỉ tăng 810 đồng/USD, tương đương 3,53%.

Tại Eximbank, giá bán USD cũng giảm mạnh về ngưỡng 23.700 đồng/USD, giá mua vào ở mức 23.360 đồng/USD.

Sacombank còn giảm giá bán USD mạnh hơn, xuống mức 23.670 đồng/USD, mua vào 23.570 đồng/USD.

Tỉ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố cũng liên tục đi xuống. Phiên hôm nay tỉ giá trung tâm ở mức 23.612 đồng/USD, giảm 5 đồng so với phiên hôm qua. So với đầu tháng 12, tỉ giá trung tâm đã giảm khoảng 50 đồng.

Giá USD tự do cũng mất mốc 24.000 đồng/USD. Cuối ngày hôm nay, giá bán USD tại thị trường tự do chỉ còn 23.774 đồng/USD, mua vào 23.724 đồng/USD. So với mức đỉnh cuối tháng 10 là 25.200 đồng/USD, giá mua bán USD tại thị trường tự do đã giảm khoảng 1.326 đồng/USD.

Như vậy người mua USD khi giá ở đỉnh đã bị lỗ nặng nếu bán ra ở thời điểm hiện nay.

Theo dự báo của các chuyên gia, với nguồn cung dồi dào, khả năng từ nay đến Tết Nguyên đán tỉ giá sẽ giảm thêm.

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, lượng kiều hối đổ về TP.HCM năm nay dự báo đạt khoảng 6,8 tỉ USD.

Tốc độ tăng trưởng của lượng kiều hối về TP.HCM năm nay tuy thấp hơn cùng kỳ, nhưng vẫn là mức tốt trong bối cảnh khó khăn của kinh tế thế giới và diễn biến phức tạp về địa chính trị tại một số khu vực.

Dự báo trong tháng cuối năm và trong dịp Tết Nguyên đán này, lượng kiều hối chuyển về sẽ tăng lên theo quy luật hằng năm.

Lượng kiều hối không chỉ góp phần hỗ trợ cho sự phát triển kinh tế thành phố, mà còn là nguồn cung giúp ổn định nguồn ngoại tệ trên địa bàn nói riêng và cả nước nói chung.

Kiều hối đổ về TP.HCM năm 2022 dự báo khoảng 6,8 tỉ USD Kiều hối đổ về TP.HCM năm 2022 dự báo khoảng 6,8 tỉ USD

TTO - Ông Nguyễn Đức Lệnh, phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh TP.HCM, cho biết lượng kiều hối đổ về TP năm 2022 dự báo đạt khoảng 6,8 tỉ USD. Đây là con số khả quan trong bối cảnh kinh tế khó khăn của năm nay.

A.HỒNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên